Thế giới

Nga cảnh báo Thụy Điển, Phần Lan nếu gia nhập NATO

Điện Kremlin hôm Thứ Hai cảnh báo việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO sẽ không mang lại sự ổn định cho Châu Âu

Nga cảnh báo Thụy Điển, Phần Lan nếu gia nhập NATO
Thư ký báo chí Dmitry Peskov. Ảnh Getty Images

Cảnh báo của điện Kremlin đưa ra ngay sau khi các quan chức Mỹ cho biết Phần Lan và Thụy Điển có thể gia nhập NATO ngay trong mùa hè này, tờ The Times of London đưa tin.

Theo tờ của Anh cũng cho biết Phần Lan có thể sẽ nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 6 và sau đó Thụy Điển dự kiến cũng sẽ làm điều tương tự.

Phản ứng trước thông tin trên, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: "Chúng tôi từng nhiều lần khẳng định NATO là công cụ hướng tới đối đầu và việc mở rộng liên minh này sẽ không mang đến ổn định cho lục địa châu Âu".

Ông Peskov không nêu biện pháp bổ sung cụ thể là gì, nhưng nhấn mạnh Nga phải "tái cân bằng tình hình" và Moscow sẽ phải củng cố sườn phía tây biên giới, theo hãng tin Reuters.

Ông Sergei Belyaev, Vụ trưởng Vụ châu Âu của Bộ Ngoại giao Nga, trước đó nói với hãng thông tấn nhà nước Interfax rằng việc hai nước Bắc Âu không gia nhập NATO là "một yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo an ninh và ổn định ở Bắc Âu."

Nga cũng đã nói rõ rằng nước này coi "lằn ranh đỏ" là việc NATO mở rộng hơn nữa về phía đông. Các nhà phân tích và chuyên gia Nga cũng cảnh báo động thái gia nhập NATO của Phần Lan có nguy cơ làm quan hệ của Helsinki với Moscow xấu đi.

Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin hôm 2/4 cho biết nước này sẽ quyết định gia nhập NATO hay không vào cuối mùa xuân. Bà cho biết, kể từ khi Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt sang Ukraine, quan hệ giữa hai nước đã thay đổi theo hướng không thể đảo ngược.

Bên phía Thụy Điển, thư ký Đảng dân chủ Xã hội cầm quyền, ông Tobias Baudin cũng cho biết đang xem xét chính sách an ninh quốc tế của mình và sẽ thảo luận về việc có nên gia nhập NATO hay không.

Giải thích về chiến dịch quân sự sang Ukraine, Nga cho biết chính quyền Kiev đã bước qua lằn ranh đỏ (ý nói Ukraine muốn gia nhập NATO) mà Nga đã nhiều lần cảnh báo với tổng thống Zelensky. 

Nga cũng đã nói rõ rằng nước này coi "lằn ranh đỏ" là việc NATO mở rộng hơn nữa về phía đông. Các nhà phân tích và chuyên gia Nga cũng cảnh báo động thái gia nhập NATO của Phần Lan có nguy cơ làm quan hệ của Helsinki với Moscow xấu đi.

Phần Lan có đường biên giới dài hơn 1.300 km với Nga. Xuyên suốt thời kỳ Chiến tranh Lạnh, quốc gia Bắc Âu duy trì tôn chỉ không liên kết. Sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, Phần Lan dần chuyển trọng tâm đối ngoại sang phương Tây, đánh dấu với quyết định gia nhập EU năm 1995.

Thụy Điển cũng chọn hướng đi tương tự sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, gia nhập EU vào năm 1995 và tăng cường hợp tác với NATO, nhưng không trở thành thành viên chính thức của khối này.

Thụy Điển đã tránh tham gia bất kỳ liên minh quân sự nào trong hơn 200 năm qua.

Bình Minh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nga-canh-bao-thuy-dien-phan-lan-neu-gia-nhap-nato-tintuc818417