-
Tổng Bí thư Tô Lâm sắp thăm Triều Tiên
-
Chị dâu đanh đá lười biếng nhưng lại có một "bài" khiến anh trai tôi chiều chị điên cuồng
-
Bóc hộp bánh Trung thu người yêu con trai biếu, cả gia đình bị sốc: Lời bao biện thật khó "nuốt trôi"
-
Camera AI ở TP HCM có thể nhận diện những lỗi vi phạm nào?
-
Yêu cầu đưa Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 vào hoạt động trước ngày 30/11/2025
-
Vụ ô tô chở quản đốc thủy điện bị vùi lấp: Một nạn nhân vẫn mất tích bí ẩn
-
Gia chủ quyết không di dời, từ chối tiền đền bù 29 tỷ đồng, 2 năm chịu cảnh không điện nước, chuyên gia đến xem ngỡ ngàng: “Nhà này không thể phá”
-
Hà Nội: Phát hiện thi thể nam giới nằm bất thường ở hiên tầng cao tòa nhà
-
Hà Nội ra thông báo mới về việc nghỉ học tránh bão Matmo
-
Ông Trump ủng hộ đề xuất của ông Putin về hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân
Thế giới
23/03/2024 04:07Nga có động thái mới, chuyên gia cảnh báo Moscow chuẩn bị xung đột lớn hơn với NATO
Nga phóng 31 tên lửa nhắm vào Kiev
Nga đã phóng các tên lửa tấn công con đập lớn nhất Ukraine ở Zaporizhzhia sáng 22/3 và gây mất điện một phần ở Kharkov.
Các cuộc tấn công tên lửa trước đó trong ngày nhằm vào nguồn cung điện ở Kharkov, với ít nhất 15 vụ nổ được ghi nhận. Các vụ nổ khác cũng được ghi nhận ở Vinnytsia.
Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết trên Telegram rằng Nga đã sử dụng hơn 60 máy bay không người lái Shahed và phóng gần 90 tên lửa trong một cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine trong đêm.

Vụ tấn công mới xảy ra một ngày sau khi lực lượng Nga tiến hành một trong những cuộc không kích lớn nhất vào thủ đô Ukraine trong nhiều tuần.
Các trường học, tòa nhà dân cư và cơ sở công nghiệp cũng bị hư hại, các quan chức Ukraine cho biết.
Nghịch lý chiến trường Ukraine: Cỗ máy chiến tranh Nga "sống khỏe" nhờ thứ tối quan trọng của phương TâyĐỌC NGAY
Nga đã phóng 31 tên lửa nhắm vào Kiev rạng sáng ngày 21/3, đánh dấu cuộc tấn công thủ đô Ukraine lần đầu tiên sau 6 tuần. Vụ tấn công khiến người dân Ukraine hoảng loạn và phải trú ẩn tại hệ thống tàu điện ngầm - một khung cảnh gợi nhớ những tuần đầu tiên của cuộc chiến.
Các quan chức Ukraine cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ tất cả 31 tên lửa, mặc dù các mảnh vỡ rơi xuống vẫn làm hư hại các tòa nhà chung cư và làm 13 người bị thương, trong đó có một trẻ em.
Theo ước tính từ phía Ukraine, có khoảng 25.000 người, trong đó có khoảng 3.000 trẻ em, đã trú ẩn trong các ga tàu điện ngầm của thành phố khi còi báo động không kích kêu kéo dài khoảng 3 giờ.
Chính quyền Ukraine cho biết, Nga đã phóng 2 tên lửa đạn đạo và 29 tên lửa hành trình vào thủ đô Kiev, và gần như cùng lúc từ các hướng khác nhau. Vụ tấn công xảy ra vài giờ sau chuyến thăm Kiev của cố vấn chính sách đối ngoại Mỹ Jake Sullivan.
Kyiv có hệ thống phòng không tốt hơn hầu hết các thành phố và khu vực khác của Ukraine, bao gồm cả các hệ thống tinh vi do các đồng minh phương Tây cung cấp. Tỷ lệ đánh chặn tên lửa thường cao, khiến các cuộc tấn công của Nga vào thủ đô kém thành công hơn đáng kể so với thời kỳ đầu chiến tranh.
Nga đang chuẩn bị cuộc xung đột lớn hơn với NATO?
Trong khi đó, theo The Independent, một tổ chức nghiên cứu chiến tranh hàng đầu cho biết một số dấu hiệu cho thấy Nga đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột quy mô lớn với NATO.
Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho rằng những nỗ lực của ông Putin nhằm ổn định nền kinh tế và tài chính của Nga rất có thể là một phần của... sự chuẩn bị cho một cuộc xung đột quy mô lớn tiềm tàng trong tương lai với NATO chứ không chỉ cho một cuộc chiến kéo dài ở Ukraine.
Viện Nghiên cứu Chiến tranh cũng đề cập đến cuộc phỏng vấn của Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda vào tháng 3, trong đó ông trích dẫn một nghiên cứu của Đức chỉ ra rằng Tổng thống Nga đang tăng cường nỗ lực chuyển Nga sang nền kinh tế thời chiến với ý định có thể tấn công NATO sớm nhất là vào năm 2026 hoặc 2027.
Cuộc tấn công dữ dội vào Kiev diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đe dọa sẽ "đáp trả tương tự" các cuộc không kích gần đây của Ukraine vào khu vực biên giới Belgorod của Nga, các quan chức Nga cũng cáo buộc vụ tấn công này đã khiến dân thường thiệt mạng.
Trong khi đó, Ukraine cảnh báo rằng nguồn lực của nước này đang bị cạn kiệt. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy kêu gọi các đối tác phương Tây của nước này gửi thêm hệ thống phòng không để chúng có thể được phân phối tới các khu vực khác.
Theo Minh Khôi (Đời Sống & Pháp Luật)








- 30 Công ty Ấn Độ khảo sát Đà Nẵng cho tiệc cưới siêu sang (10:35)
- Tổng Bí thư Tô Lâm sắp thăm Triều Tiên (10:34)
- LĐBĐ Malaysia bị "ngộ độc hàng ngoại" vẫn cố đấm ăn xôi (10:29)
- Tổng Tham mưu trưởng Israel khẳng định không có lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza (10:27)
- Chị dâu đanh đá lười biếng nhưng lại có một "bài" khiến anh trai tôi chiều chị điên cuồng (10:25)
- Bóc hộp bánh Trung thu người yêu con trai biếu, cả gia đình bị sốc: Lời bao biện thật khó "nuốt trôi" (10:08)
- Đám đông chen lấn giành giật "lì xì rỗng ruột" ở trung tâm thương mại (10:07)
- Xác định danh tính tài xế xe bán tải hùng hổ đánh người tham gia giao thông (10:07)
- Camera AI ở TP HCM có thể nhận diện những lỗi vi phạm nào? (10:01)
- Ông chủ ChatGPT sẽ làm gì nếu bị AI thay thế? (42 phút trước)




