-
Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Phó Chủ tịch nước -
Ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án TAND Tối cao -
Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 -
Người đàn ông bất ngờ đánh đập học sinh tại tiệm tạp hóa ở Huế: Lộ diễn biến khiến nhiều người chú ý -
Nghịch lý tại Bảo Tín Minh Châu: Khách vẫn chen chân giao dịch sau "cơn lốc" khởi tố lãnh đạo -
Mối quan hệ 2 phụ nữ đánh nhân viên gác tàu ở Đà Nẵng, thái độ thiếu hợp tác khi công an làm việc -
Phim giờ vàng gây tranh luận vì lời thoại "mày - tao" giữa hai chị em -
TPHCM: Nam sinh mất liên lạc sau khi rời phòng trọ, phát hiện xe máy và balo gần cầu Phú Mỹ -
Tình trạng sức khoẻ 11 nạn nhân vụ xe khách lao xuống vực ở Lâm Đồng, danh tính 2 trường hợp nguy kịch? -
“Các bà giúp việc bây giờ ngáo giá?”: Đòi 12-15 triệu bao ăn ở, người học đại học lương 8 triệu gây tranh cãi
Thế giới
17/03/2026 11:25Nga có phát ngôn gây chú ý về thông tin "Lãnh tụ Tối cao Iran đến Moscow điều trị"
Phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cho biết: “Chúng tôi không bình luận về những thông tin này”, khi được hỏi về bài viết đăng tải trên một tờ báo của Kuwait.
Theo nguồn tin từ bài báo, ông Mojtaba Khamenei được cho là đã được đưa tới Moscow bằng máy bay quân sự Nga trong một chiến dịch tuyệt mật, do liên quan đến vấn đề sức khỏe và an ninh. Sau khi đến nơi, ông được cho là đã trải qua một ca phẫu thuật và tiếp tục điều trị tại một cơ sở y tế trong khu phức hợp tổng thống.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Iran xác nhận ông này từng bị thương trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, nhưng vẫn trong tình trạng ổn định. Các cuộc không kích ngày 28/2 được cho là khiến nhiều thành viên trong gia đình ông thiệt mạng, trong đó có Ali Khamenei.
Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, cả Mỹ và Israel đều tuyên bố sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự nhằm vào Iran, bao gồm cả giới lãnh đạo cấp cao.
Liên quan đến hợp tác quốc tế, trong cuộc trả lời phỏng vấn ngày 14/3, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Nga và Trung Quốc là những “đối tác chiến lược” của Tehran. Ông nhấn mạnh hai bên đang duy trì hợp tác trên nhiều lĩnh vực, bao gồm cả quân sự, dù không đi vào chi tiết.
Trong khi đó, Trung tướng Nick Perry của Anh nhận định Nga có thể đang hỗ trợ Iran về mặt chiến thuật, đặc biệt trong việc sử dụng máy bay không người lái. Theo ông, Iran có xu hướng áp dụng các phương thức bay thấp hơn để tăng hiệu quả tấn công, trong đó các UAV dòng Shahed được xem là một trong những vũ khí đáng chú ý.
Ông Perry cho rằng những thay đổi này cho thấy chiến thuật của Iran đã có sự điều chỉnh đáng kể trong thời gian gần đây.
- Nghi vấn tân Lãnh đạo tối cao Iran rơi vào tình trạng nguy kịch (18:37)
- Đà Nẵng: Hai nữ nhân viên gác chắn đường sắt bị hành hung lên tiếng, đối tượng có dấu hiệu sử dụng rượu bia (18:04)
- Tuyên án vụ hối lộ tại Bộ NN&PTNT: Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng nhận án phạt nghiêm (57 phút trước)
- Lý do bất ngờ khiến Mỹ dừng đe dọa quân sự để ngồi vào bàn đàm phán với Iran (1 giờ trước)
- Hà Nội và TP.HCM tiên phong kiểm định khí thải xe máy từ năm 2027 (1 giờ trước)
- Cháy nhà 4 tầng ở TP.HCM, nhiều người tháo chạy thoát thân (1 giờ trước)
- Tạm giữ hình sự đối tượng tông CSGT Phú Thọ gãy chân khi làm nhiệm vụ, tình trạng cán bộ hiện tại ra sao? (1 giờ trước)
- "Cơn lốc" giá bạc: Nhà đầu tư ngậm ngùi nhìn tài sản "chia đôi" sau đỉnh lịch sử (2 giờ trước)
- Cựu tuyển thủ Anh: Arsenal đã có dấu hiệu "hoảng loạn" (2 giờ trước)
- Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Phó Chủ tịch nước (2 giờ trước)