Thủ tướng Benjamin Netanyahu tiếp tục công bố một đoạn video mới nhằm phản bác những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội cho rằng ông đã thiệt mạng hoặc bị thương trong các cuộc tấn công tên lửa của Iran.

Đây là đoạn video thứ hai được ông đăng tải trong vòng chưa đầy 24 giờ. Đoạn clip dài khoảng 90 giây ghi lại hình ảnh ông Netanyahu trò chuyện và tương tác với người dân tại một khu vực ở vùng đồi Jerusalem. Theo quan sát, video này nhiều khả năng được quay cùng ngày với đoạn clip trước đó, khi ông xuất hiện gần quán cà phê nơi ghi hình trước và vẫn mặc cùng một bộ trang phục.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong video được đăng tải ngày 16/3. Video: X/Benjamin Netanyahu

Trong thông điệp đi kèm, Thủ tướng Israel kêu gọi người dân tuân thủ các hướng dẫn an toàn và giữ vững tinh thần trong bối cảnh xung đột với Iran vẫn đang diễn ra. Ông cũng khuyến khích mọi người ra ngoài hít thở không khí trong lành, tìm hiểu vị trí các nơi trú ẩn gần nhất và kiên nhẫn chờ đợi khi tình hình còn căng thẳng.

Hai đoạn video được đăng tải giữa lúc mạng xã hội xuất hiện ngày càng nhiều tin đồn về cái chết của ông Netanyahu. Những suy đoán này lan rộng sau khi hãng thông tấn nhà nước Iran Islamic Republic News Agency đăng tải trên nền tảng X rằng Islamic Revolutionary Guard Corps đã tuyên bố sẽ truy tìm Thủ tướng Israel “nếu ông ta còn sống”.

Trong đoạn video đăng ngày 15/3, ông Netanyahu thậm chí còn sử dụng lối nói đùa để đáp lại tin đồn. Ông nói rằng mình “đang thèm một ly cà phê chết đi được” và “yêu đất nước mình đến chết”, như một cách chơi chữ nhằm chế giễu các thuyết âm mưu về cái chết của mình.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong video tại quán cà phê được đăng tải ngày 15/3. Video: Times of Israel

Tuy vậy, đoạn clip tại quán cà phê cũng làm dấy lên tranh cãi trên mạng xã hội khi một số người cho rằng video có thể được tạo bằng trí tuệ nhân tạo, viện dẫn chi tiết cốc cà phê của ông dường như không thay đổi dù ông đã uống.

Trước những nghi vấn này, Reuven Azar – Đại sứ Israel tại Ấn Độ – đã lên tiếng bác bỏ. Ông khẳng định Thủ tướng Netanyahu vẫn hoàn toàn khỏe mạnh và các đoạn video lan truyền không phải sản phẩm do AI tạo ra, đồng thời cho rằng nhiều thông tin sai lệch đang bị phát tán trên mạng.

Kể từ khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công vào Iran từ ngày 28/2, Thủ tướng Netanyahu đã tới thăm nhiều địa điểm bị ảnh hưởng bởi tên lửa, bao gồm hai thị trấn, một bệnh viện, một cảng cùng các căn cứ quân sự. Tuy nhiên, ông hầu như không tiếp xúc trực tiếp với báo chí, và những hình ảnh từ các chuyến thăm này chủ yếu do văn phòng của ông cung cấp.

Nhà lãnh đạo Israel, vốn hiếm khi trả lời phỏng vấn truyền thông trong nước hoặc tổ chức họp báo, gần đây cũng đã tổ chức cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi xung đột bùng phát. Sự kiện diễn ra theo hình thức trực tuyến vào ngày 12/3.

Thùy Dương (SHTT)