-
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội? -
Hà Tĩnh: Xe tải cẩu lao vào đoàn xe máy đang dừng đèn đỏ, camera ghi lại toàn bộ diễn biến -
Sổ đỏ bắt đầu hiển thị trên VNeID, người dân có thể tự tra cứu -
El Nino 2026 mạnh lên bất thường: Có thể trở thành sự kiện mạnh nhất từng ghi nhận -
Hiệu trưởng, hiệu phó dôi dư sau sắp xếp trường học: Muộn nhất 30/9 phải giải quyết nghỉ việc -
Động đất 7,4 độ ở Colombia khiến ít nhất 111 người chết, chính quyền ban bố tình trạng khẩn cấp -
Vợ không kiếm tiền nhưng liên tục chê chồng bất tài vì chưa mua được nhà
Thế giới
16/03/2026 06:58Thủ tướng Israel lên tiếng trước tin đồn "đã chết", khẳng định chiến dịch quân sự vẫn tiếp diễn
Đoạn video được ghi lại tại một quán cà phê gần Jerusalem vào ngày 15/3, cho thấy ông Netanyahu thoải mái gọi cà phê và trực tiếp phản hồi những thông tin thất thiệt đang lan truyền trên mạng.

Trong video, nhà lãnh đạo Israel nói đùa rằng ông “đang chết vì thèm cà phê” và “đang chết vì người dân của mình”, trước khi giơ tay đếm các ngón tay để đáp lại những lời đồn trên mạng xã hội liên quan đến bàn tay của ông.
Bên cạnh việc bác bỏ tin đồn, ông Netanyahu cũng nhắc tới cuộc xung đột đang diễn ra và kêu gọi người dân Israel luôn duy trì cảnh giác, đồng thời tuân thủ nghiêm các hướng dẫn an toàn khi có cảnh báo tên lửa.
“Chúng tôi đang thực hiện những hành động mà hiện tại chưa thể công bố, nhưng các cuộc tấn công nhằm vào Iran và cả Li Băng đang được tiến hành rất mạnh mẽ”, ông nói, nhấn mạnh quy mô của chiến dịch quân sự mà Israel đang triển khai.
Cùng ngày, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết các đợt không kích nhằm vào Iran dự kiến sẽ còn kéo dài ít nhất ba tuần nữa, do vẫn còn hàng nghìn mục tiêu được xác định.
Phát biểu về chiến dịch, người phát ngôn quân đội Israel Effie Defrin cho biết lực lượng này đã chuẩn bị kế hoạch phối hợp với các đồng minh của Hoa Kỳ cho giai đoạn tác chiến kéo dài tối thiểu ba tuần và thậm chí có thể lâu hơn.
Sau các cuộc tấn công khiến nhiều quan chức cấp cao của Iran thiệt mạng, Israel hiện tập trung vào mục tiêu làm suy yếu ngành công nghiệp quốc phòng của Tehran. Theo các quan chức, chiến dịch lần này có quy mô lớn hơn đáng kể so với cuộc xung đột kéo dài 12 ngày diễn ra vào tháng 6 năm ngoái.
Nếu như trong cuộc chiến trước đây Israel chủ yếu tìm cách ngăn chặn chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Iran, thì chiến dịch hiện tại được cho là nhắm tới việc làm suy giảm toàn bộ năng lực quốc phòng của nước này. Mục tiêu bao gồm các hệ thống tên lửa đạn đạo, năng lực phòng không cũng như các thành phần khác trong chương trình hạt nhân.
Ngành công nghiệp quân sự của Iran được đánh giá có quy mô lớn, bao gồm nhiều cơ quan quân sự cùng các công ty tư nhân tham gia sản xuất nhiều loại vũ khí như tên lửa đạn đạo, hệ thống phòng không, khí tài hải quân, công nghệ tác chiến mạng và cả vệ tinh trinh sát.
Trong quá khứ, Israel cũng từng nhiều lần nhắm vào lĩnh vực này. Đáng chú ý, vào tháng 10/2024, không quân Israel đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các cơ sở sản xuất nhiên liệu rắn phục vụ tên lửa đạn đạo tầm xa của Iran. Trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày năm ngoái, nhiều địa điểm được Tehran sử dụng để chế tạo tên lửa đạn đạo, hệ thống phòng không và các loại vũ khí khác cũng đã bị tấn công.
Ở giai đoạn hiện nay, Israel tuyên bố sẽ tiếp tục nhắm tới toàn bộ chuỗi sản xuất vũ khí của Iran. Sau hơn hai tuần chiến dịch, quân đội Israel cho biết đã tấn công hơn 1.700 mục tiêu liên quan đến ngành công nghiệp quân sự của Iran, gây thiệt hại đáng kể cho năng lực sản xuất tên lửa đạn đạo của nước này.
Song song với đó, các mục tiêu liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran cũng đang nằm trong danh sách tấn công. Nhiều cơ sở nghiên cứu – phát triển và các công ty tham gia chế tạo linh kiện phục vụ vũ khí hạt nhân đã trở thành mục tiêu của các cuộc không kích.
- Chị chồng lấy chồng giàu 7 năm vẫn không bước vào phòng làm việc của chồng, lý do phía sau khiến tôi bất ngờ (1 giờ trước)
- Thủ tướng Thái Lan chỉ trích nghi phạm giết cựu nghị sĩ ngồi hút thuốc, không bị còng tay (1 giờ trước)
- Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ (1 giờ trước)
- 3.000 tài liệu về những giờ phút cuối đời của Liam Payne và chi tiết khối tài sản 736 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Ngân hàng “khát” vốn, nhân viên ráo riết săn tiền gửi (1 giờ trước)
- Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ (1 giờ trước)
- Messi bị đe dọa "ám sát" tại World Cup 2026 như thế nào? Cảnh sát Mỹ hé lộ tình tiết đáng sợ (2 giờ trước)
- Trẻ không chịu thắt dây an toàn, máy bay phải quay đầu rồi hủy chuyến (2 giờ trước)
- 3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư (2 giờ trước)
- Vụ ChatGPT “nổi loạn” vượt tầm kiểm soát: Sự cố AI được hé lộ nghiêm trọng hơn (2 giờ trước)