Thế giới

Nga công bố lời khai 4 thủ phạm tấn công Moscow, cáo buộc 'dấu vết Ukraine' trong cách tuyển mộ khủng bố

Tại phiên tòa ở Moscow, 4 tên khủng bố đã lần lượt khai nhận hành vi của mình. 2 tên trong số chúng đã hé lộ cách thức được tuyển mộ.

Tờ The Guardian đưa tin, 4 nghi phạm tiến hành vụ khủng bố đẫm máu tại Crocus City Hall ngày 22/3 đã được áp giải tới tòa án ở Moscow.

Hãng tin RT (Nga) cho biết, những nghi phạm này đều được xác định là công dân Tajikistan. Tại phiên tòa ngày 24/3, 4 tên này đã lần lượt khai nhận hành vi khủng bố của mình. Cách thức chúng được tuyển mộ để tiến hành vụ khủng bố cũng được hé lộ.

Dalerjon Mirzoev

Nga công bố lời khai 4 thủ phạm tấn công Moscow, cáo buộc 'dấu vết Ukraine' trong cách tuyển mộ khủng bố

 

- 32 tuổi, công dân Tajikistan

- Đã lập gia đình, có 4 con

- Từng nhiều lần vi phạm luật di cư của Liên bang Nga và nằm trong tầm ngắm của cơ quan thực thi pháp luật từ năm 2011.

- 2011: Mirzoev bị giam giữ vì vi phạm luật di cư và bị đưa vào trung tâm giam giữ tạm thời trước khi bị trục xuất. Tuy nhiên, trong thời gian này, Mirzoev đã bỏ trốn, không rời khỏi Nga theo đúng thời hạn quy định.

Trong phiên thẩm vấn đầu tiên tại tòa, Mirzoev khai rằng trước vụ tấn công khủng bố Crocus City Hall, hắn lưu trú tại một "nhà nghỉ trên đường cao tốc" trong 15-20 ngày.

10-20 ngày trước khủng bố, Mirzoev đã liên hệ với một người qua tin nhắn và than thở rằng mình không có việc làm.

Ngày 22/3, cùng với 3 tên khủng bố khác, Mirzoev đã lái ô tô đến Crocus và bắt đầu xả súng vào những người trong bãi đậu xe. Tiếp đó, khi tiến vào bên trong tòa nhà, chỉ trong vòng 15 phút, Mirzoev và các đồng phạm đã bắn chết hàng chục người. Sau khi lửa bắt đầu bùng lên ở Crocus City Hall, hắn đi vòng quanh và dùng dao kết liễu những người bị thương.

Saidakrami Murodali Rachabalizoda

Nga công bố lời khai 4 thủ phạm tấn công Moscow, cáo buộc 'dấu vết Ukraine' trong cách tuyển mộ khủng bố - 1

 - 30 tuổi, công dân Tajikistan

- Đã kết hôn và có con

- Chưa học hết cấp 2 và chưa từng làm việc ở đâu

Tại tòa, Rachabalizoda khai rằng hắn không nhớ mình đã đăng ký tạm trú ở đâu tại Nga. Tuy nhiên, theo đài RT, Rachabalizoda đã đăng ký tạm trú tại một căn hộ trên phố Industrialnaya ở Podolsk (vùng Moscow).

Năm 2018, Rachabalizoda từng bị phạt 5.000 rúp do vi phạm các quy định lưu trú ở Nga (vượt quá thời hạn 90 ngày lưu trú). Theo án phạt, Rachabalizoda phải tiến hành các thủ tục rời khỏi Liên bang Nga dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng nhưng hắn đã không thực hiện.

Trong vụ khủng bố ngày 22/3, Rachabalizoda đã dùng một khẩu súng máy bắn vào những người đang nằm trên sàn phòng hòa nhạc và dọc hành lang Crocus City Hall ở cự ly gần. Hắn khai nhận đã cùng đồng bọn ném vũ khí mang theo trên ô tô xuống đường trước khi bị lực lượng an ninh Nga ở vùng Bryansk bắt giữ.

Fariduni Shamsidin

Nga công bố lời khai 4 thủ phạm tấn công Moscow, cáo buộc 'dấu vết Ukraine' trong cách tuyển mộ khủng bố - 2

 

- 25 tuổi, công dân Tajikistan

- Đã kết hôn và có con 8 tháng tuổi

- Từng làm việc ở một nhà máy tại Podolsk

Trong phiên thẩm vấn đầu tiên, Shamsidin khai nhận rằng hắn tiến hành vụ xả súng tại Crocus City Hall "vì tiền". Một người đã liên hệ với Shamsidin qua Telegram, hứa cung cấp sẵn vũ khí và sẽ trả hắn "nửa triệu rúp" nếu tiến hành vụ tấn công.

Shamsidin cho biết, hắn có 1 tháng để chuẩn bị cho vụ tấn công khủng bố, đồng thời khai nhận đã xả súng và các nhân viên và quan khách tại Crocus City Hall trong ngày 22/3.

Fayzov Muhammadsobir Zokirchonovich

Nga công bố lời khai 4 thủ phạm tấn công Moscow, cáo buộc 'dấu vết Ukraine' trong cách tuyển mộ khủng bố - 3

 - 19 tuổi, công dân Tajikistan

- Học hết cấp 2, đang độc thân

- Thất nghiệp tạm thời. Trước đó, Zokirchonovich được thuê làm việc tại một tiệm cắt tóc ở Ivanovo (tây bắc Moscow). Hắn làm việc ở đó được 2 tháng thì nghỉ và chuyển đến thành phố khác.

Tại tòa, Zokirchonovich khai nhận hắn đã thay mặt cho những kẻ khủng bố quay một đoạn video phát tán trực tuyến.

Theo RT, nhiều khả năng Zokirchonovich chính là kẻ đã lái chiếc xe chở 3 tên khủng bố khác chạy trốn sau khi tiến hành vụ xả súng ở Crocus City Hall và tông vào một bé trai 8 tuổi trên đường di chuyển.

Do tình trạng sức khỏe, Zokirchonovich được đưa tới tòa bằng xe lăn, trên người có gắn ống thông và bồn tiểu. RT cho biết, sau khi bị bắt, Zokirchonovich đã trải qua cuộc phẫu thuật tại bệnh viện Bryansk.

Cáo buộc về Đại sứ quán Ukraine ở Tajikistan

Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời Đại tá về hưu Bakhtier Rakhmonov của Nga, đồng thời là một sĩ quan đặc nhiệm cáo buộc rằng, quá trình tuyển mộ khủng bố đã được tiến hành thông qua Đại sứ quán Ukraine ở Tajikistan.

Theo ông Rakhmonov, vài tuần trước vụ khủng bố, trên website của cơ quan ngoại giao Ukraine đã xuất hiện thông tin về việc mời người nước ngoài tham gia "quân đoàn quốc tế". Đại sứ quán Ukraine cung cấp đầy đủ thông tin liên lạc, các ứng viên tiềm năng chỉ cần viết thư hoặc gọi điện.

Rakhmonov cho biết, ông liên tục theo dõi những thông báo như vậy trên trang web của đại sứ quán Ukraine.

Từ năm 2014, các nhà ngoại giao Ukraine đã vài lần đăng những thông báo tương tự, nhưng sau khi Bộ Ngoại giao Tajikistan can thiệp, họ đã gỡ bỏ chúng. Theo luật của quốc gia, việc công dân Tajikistan tham gia vào xung đột trên lãnh thổ của các quốc gia khác là hành vi phạm tội hình sự.

Nga công bố lời khai 4 thủ phạm tấn công Moscow, cáo buộc 'dấu vết Ukraine' trong cách tuyển mộ khủng bố - 4
Các lực lượng đặc biệt của Nga được điều động tới hiện trường sau vụ tấn công khủng bố ở Crocus City Hall ngày 22/3. Ảnh: RIA

Sau khi cung cấp cho RIA Novosti ảnh chụp màn hình thông báo từ trang web của đại sứ quán, ông Rakhmonov nói rằng, những lời kêu gọi cuối cùng đối với người nước ngoài đã xuất hiện trên trang web đại diện ngoại giao của Ukraine vào ngày 9 và 18/3. Trong đó, thông báo xuất hiện vào ngày 18 tháng 3 "chỉ hiển thị trên đó không quá hai ngày" và hiện tại đã bị xóa bỏ.

Tuy nhiên cho tới nay, chính phủ Ukraine đã đưa ra các tuyên bố bác bỏ những cáo buộc cho rằng nước này có liên quan tới vụ khủng bố ở Crocus City Hall.

Bộ Ngoại giao Ukraine nêu rõ: "Chúng tôi coi những cáo buộc như vậy là một hành động khiêu khích có kế hoạch của Điện Kremlin nhằm tiếp tục thúc đẩy làn sóng cuồng loạn chống Ukraine trong xã hội Nga, tạo điều kiện để tăng cường huy động công dân Nga tham gia vào cuộc chiến chống Ukraine, và làm mất uy tín của Ukraine trong mắt cộng đồng quốc tế".

Ông Mykhailo Podolyak - cố vấn của Tổng thống Volodymyr Zelenskyy khẳng định: "Ukraine chưa bao giờ sử dụng các phương pháp khủng bố. Mọi thứ trong cuộc chiến này sẽ chỉ được quyết định trên chiến trường".

Theo Tùng Chi (Đời Sống & Pháp Luật)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/nga-cong-bo-loi-khai-4-thu-pham-tan-cong-moscow-cao-buoc-dau-vet-ukraine-trong-cach-tuyen-mo-khung-bo-a408249.html