Điện Kremlin cho rằng các cuộc tập kích quy mô lớn của Ukraine trong thời gian Nga tổ chức bầu cử Quốc hội không làm ảnh hưởng đến kết quả bỏ phiếu, đồng thời tuyên bố Moscow vẫn để ngỏ khả năng nối lại đàm phán ba bên với Mỹ và Ukraine.

Điện Kremlin nói cuộc bầu cử không bị ảnh hưởng

Ngày 21/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố các cuộc tấn công quy mô lớn của Ukraine trong thời gian diễn ra bầu cử Quốc hội Nga đã không đạt mục tiêu tác động đến cuộc bỏ phiếu.

Ông Peskov gọi các cuộc tấn công nhằm vào Moscow và một số khu vực của Nga là “hành động phá hoại”, đồng thời cho rằng đây là nỗ lực nhằm làm gián đoạn cuộc bầu cử.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, các cuộc tấn công “không ảnh hưởng” đến cuộc bầu cử. Ông cho biết những khu vực tiền tuyến, trong đó có một số khu vực lần đầu tham gia bầu cử Quốc hội Nga, cũng nằm trong phạm vi bị tấn công.

Tuyên bố được đưa ra sau cuộc tập kích UAV quy mô lớn nhằm vào Moscow và các khu vực ngoại ô từ đêm 19/9 đến sáng 20/9.

Theo thông tin được nêu trong bài, cuộc tập kích khiến 2 dân thường thiệt mạng tại các khu vực ngoại ô Moscow, đồng thời gây thiệt hại cho một nhà máy lọc dầu, các tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng dân sự. Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết hơn 1.600 UAV đã được Ukraine phóng từ tất cả các hướng trong cuộc tập kích mà ông mô tả là “chưa từng có tiền lệ”.

21-1790000187-nga-len-tieng-sau-cuoc-tap-kich-uav-lon-nham-vao-moscow-giua-ky-bau-cu
Các cột khói bốc lên sau cuộc tấn công vào một nhà máy lọc dầu ở Moscow, Nga ngày 20/9 (Ảnh: Reuters).

Quan chức Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik cho biết 74 tòa nhà là nơi đặt trụ sở các ủy ban bầu cử tại 10 khu vực của Nga đã bị hư hại hoặc phá hủy trong thời gian bỏ phiếu.

Ông Miroshnik cho rằng đây là bằng chứng về những hành động có chủ đích nhằm làm suy yếu cuộc bầu cử tại Nga, đồng thời tuyên bố nỗ lực này không đạt được kết quả.

Đảng cầm quyền tiếp tục dẫn đầu

Cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga diễn ra từ ngày 18 đến 20/9, được mô tả là cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên tại Nga kể từ khi xung đột với Ukraine bùng phát vào tháng 2/2022.

Lần đầu tiên, người dân tại 4 khu vực của Ukraine mà Nga tuyên bố sáp nhập gồm Zaporizhia, Kherson, Donetsk và Lugansk cũng tham gia bỏ phiếu.

Kết quả sơ bộ cho thấy đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền đang dẫn đầu và tiếp tục duy trì đa số tại Duma Quốc gia.

Theo dữ liệu của Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga tính đến ngày 21/9, hơn 95% số phiếu đã được kiểm. Nước Nga Thống nhất nhận 57,82% số phiếu, tiếp đến là đảng Cộng sản Nga với 13,8%, đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR) đạt 8,99% và đảng Những Người Mới nhận 7,96%.

Khoảng 113 triệu người đủ điều kiện bỏ phiếu, trong đó hơn 1,8 triệu cử tri đăng ký ở nước ngoài. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cuối cùng vượt 59%.

Chủ tịch đảng Nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev cho rằng kết quả cuộc bỏ phiếu cho thấy “kết quả thực chất”, đồng thời nhấn mạnh đây mới là sự khởi đầu của nhiều công việc phía trước.

Ông Medvedev cho biết sau khi nhận được sự tín nhiệm từ cử tri, đảng Nước Nga Thống nhất sẽ tập trung thực hiện chương trình quốc gia và khẳng định đảng sẽ đáp ứng những thách thức đặt ra.

Nga vẫn để ngỏ đàm phán ba bên

Cũng trong ngày 21/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga vẫn sẵn sàng nối lại đàm phán ba bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine nhằm tìm cách giải quyết xung đột.

Theo ông Peskov, Moscow hy vọng các bên cuối cùng có thể trở lại bàn đàm phán. Tuy nhiên, ông cho rằng đến thời điểm hiện tại chưa có tiến triển trong việc giải quyết xung đột.

Người phát ngôn Điện Kremlin đồng thời khẳng định Nga vẫn tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm đạt các mục tiêu đã đề ra, trong khi lực lượng quân sự nước này tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trên thực địa.

Liên quan đến châu Âu, ông Peskov tuyên bố Nga không đe dọa Pháp hay bất kỳ quốc gia châu Âu nào, đồng thời dẫn lại việc Tổng thống Nga Putin nhiều lần khẳng định điều này.

Ông cho rằng Nga không có tranh chấp với các nước châu Âu có thể dẫn tới bất đồng. Tuy nhiên, theo lập trường được ông Peskov nêu, NATO vẫn là một công cụ đối đầu và bản chất của liên minh này không thay đổi qua nhiều năm.

Thùy Dương (SHTT)