Nga tiến hành một đợt không kích quy mô lớn nhằm vào nhiều mục tiêu tại Ukraine trong đêm 21/9, rạng sáng 22/9, trong đó có các cơ sở công nghiệp, quốc phòng, năng lượng và hạ tầng cảng biển. Moscow cho biết cuộc tập kích nhằm đáp trả đòn tấn công quy mô lớn của Kiev trước đó.

Quân đội Nga đã triển khai nhiều loại vũ khí trong một đợt tấn công kéo dài qua đêm, nhắm vào hàng loạt mục tiêu bên trong lãnh thổ Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng nước này sử dụng vũ khí chính xác cao được phóng từ các căn cứ trên bộ, trên biển, trên không cùng máy bay không người lái (UAV) để tập kích Ukraine trong đêm 21/9 và rạng sáng 22/9.

Các mục tiêu được Nga công bố gồm nhiều doanh nghiệp thuộc lĩnh vực luyện kim, hóa chất, nhiên liệu - năng lượng và công nghiệp quốc phòng, bên cạnh hệ thống hạ tầng cảng biển của Ukraine.

Nhắm vào các cơ sở liên quan tên lửa và nhiên liệu

Theo tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga, một trong những mục tiêu bị đánh trúng là nhà máy tại thủ đô Kiev, nơi sản xuất các linh kiện và đầu đạn dành cho tên lửa hành trình tầm xa FP-5 Flamingo của Ukraine.

22-1790092464-nga-mo-dot-khong-kich-lon-vao-ukraine-nham-loat-co-so-cong-nghiep-va-cang-bien
Chiến hạm Nga phóng tên lửa (Ảnh: Sputnik).

Tại Pavlograd, Nga cho biết đã tập kích một nhà máy sản xuất nhiên liệu tên lửa rắn. Cơ sở này cũng được mô tả là nơi chế tạo linh kiện cho tên lửa đạn đạo FP-9 của Ukraine.

Nga đồng thời tuyên bố cuộc không kích đã làm tê liệt các cơ sở tại khu vực Poltava, trong đó có một nhà máy lọc dầu ở khu định cư Kremenchug. Theo phía Nga, nhà máy này thực hiện chế biến dầu thô ban đầu và sản xuất nhiên liệu phục vụ nhu cầu của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ngoài các cơ sở công nghiệp, quân đội Nga còn nhắm tới một tàu chở hàng quân sự đang di chuyển về cảng Odessa. Một kho chứa nhiên liệu và chất bôi trơn tại Kiev cùng các hạ tầng cảng được quân đội Ukraine sử dụng ở Odessa cũng nằm trong danh sách mục tiêu được Nga công bố.

Nga nói hành động nhằm đáp trả Ukraine

Đợt tập kích được cho là nhằm đáp trả cuộc tấn công quy mô lớn của Ukraine diễn ra vào ngày cuối cùng của kỳ bầu cử quốc hội Nga.

Nga và Ukraine vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu bên trong lãnh thổ của nhau, trong bối cảnh Mỹ đang nỗ lực thúc đẩy việc khôi phục các cuộc đàm phán hòa bình.

Ukraine gần đây ủng hộ đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về một lệnh ngừng bắn đối với cơ sở hạ tầng năng lượng giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên, ngày 22/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moscow quan tâm đến việc đạt được một "nền hòa bình lâu dài" tại Ukraine hơn là một lệnh ngừng bắn tạm thời mà ông cho rằng "sẽ chẳng đi đến đâu".

Theo ông Peskov, Tổng thống Nga Vladimir Putin từ trước đến nay vẫn ủng hộ một "hòa bình vĩnh viễn", thay vì những thỏa thuận chỉ nhằm tạm dừng giao tranh.

"Tổng thống và nước Nga luôn tuyên bố rằng chúng tôi ủng hộ một nền hòa bình lâu dài, chứ không phải lệnh ngừng bắn về bản chất sẽ không mang lại kết quả gì", ông Peskov nói.

Đại diện Điện Kremlin cũng cho rằng Ukraine hiểu rõ những điều kiện cần thiết để chấm dứt xung đột, cũng như những quyết định và trách nhiệm cần có để tiến tới một nền hòa bình lâu dài.

Moscow vẫn chờ khả năng đàm phán 3 bên

Trước đó, ông Peskov cho biết Điện Kremlin kỳ vọng có thể tổ chức thêm một cuộc gặp 3 bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine. Theo ông, phía Nga đã trao đổi với Washington về khả năng tiến hành các cuộc đàm phán như vậy.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng cho biết Moscow nhận thấy một "tín hiệu tích cực" trong cách tiếp cận của Mỹ đối với tiến trình hòa bình. Ông nói Điện Kremlin đánh giá cao việc Washington "đang tính đến các thực tế trên thực địa".

Ông Lavrov đồng thời khẳng định Nga sẵn sàng tham gia một vòng đàm phán mới về Ukraine và Moscow "vẫn còn nhiều điều muốn nói".

Dù vậy, ông Peskov lưu ý rằng cho đến nay vẫn chưa xuất hiện tiến triển thực chất nào hướng tới một cuộc đàm phán 3 bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine.

Thùy Dương (SHTT)