Thế giới >> Căng thẳng Nga - Ukraine

Nga nã tên lửa vào Lviv, lập vùng cấm bay ở Donbass

Sáng nay (18/3), quân Nga tiếp tục tấn công các thành phố của Ukraine, nã tên lửa vào một khu vực gần sân bay ở Lviv, thành phố phía tây Ukraine.

Hãng tin AP dẫn lời Thị trưởng Livi Andriy Sadovyi cho biết, một vài tên lửa của Nga đã bắn trúng một cơ sở sửa chữa máy bay quân sự, phá hỏng một cơ sở sửa chữa xe buýt song hiện vẫn chưa có thông báo thương vong. Ông Sadovyi nói, cơ sở sửa chữa máy bay đã ngừng hoạt động trước khi cuộc tấn công xảy ra.

Các tên lửa Nga bắn về Lviv được phóng từ Biển Đen nhưng hai trong số 6 tên lửa đã bị bắn hạ, chỉ huy phía tây của không quân Ukraine cho biết trên Facebook.

Lviv và các vùng phụ cận, vốn nằm không xa biên giới Ba Lan và ngay đằng sau chiến tuyến, cũng không thoát khỏi các vụ tấn công của Nga. Vụ tấn công tồi tệ nhất nhằm vào khu vực này làm gần ba chục người thiệt mạng vào cuối tuần trước. Trong khi đó, số dân thành phố này đã tăng thêm 200.000 người vì nhiều người Ukraine từ các vùng khác tới đây để trú ẩn.

Nga nã tên lửa vào Lviv, lập vùng cấm bay ở Donbass
Khói đen bốc lên từ một nhà kho bị tấn công ở Kiev. Ảnh: AP

Tại Kiev, khói bốc lên từ khu vực phía tây của thành phố sau khi bị lực lượng Nga bắn phá vào sáng sớm. Hiện chưa có báo cáo về thương vong và thiệt hại. Các thành phố khác ở Ukraine cũng đang hứng chịu các đợt tấn công của Nga.

Tại thành phố bị vây hãm Mariupol, phía nam Ukraine, các nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm người sống sót trong đống đổ nát sau khi một nhà hát, vốn được dùng làm nơi trú ẩn, bị Nga thổi bay trong một cuộc tấn công. Tuy nhiên, Nga đã phủ nhận việc đánh bom nhà hát hay bất cứ nơi nào ở Mariupol trong ngày 16/3.

Ở Merefa, gần thành phố Kharkiv - phía đông bắc nước này, ít nhất 21 người thiệt mạng sau các cuộc bắn phá của Nga. Ở thành phố Chernihiv, phía bắc Ukraine, hàng chục thi thể được đưa tới nhà xác chỉ trong một ngày.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm qua cho biết, giới chức Mỹ đang đánh giá những tội ác chiến tranh tiềm ẩn và nếu Nga bị coi là chủ ý tấn công dân thường thì nước này sẽ nhận hậu quả lớn. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết đã làm rõ 43 vụ tấn công nhằm vào bệnh viện, cơ sở y tế tại Ukraine.

Các nguồn tin phương Tây và giới chức Ukraine cho biết, các cuộc tấn công của Nga đã chững lại, làm giảm kỳ vọng của Kremlin về một chiến thắng nhanh chóng tại Ukraine. Nga vẫn tiếp tục bắn tên lửa và nã pháo nhằm hạ các lực lượng Ukraine, song vẫn chưa kiểm soát được bất cứ thành phố nào trong số 10 thành phố lớn.

Theo một quan chức ly khai thuộc Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng, hôm nay Nga đã thiết lập vùng cấm bay ở phía trên vùng Donbass.

Diễn biến nóng bên lề chiến sự:

- Nhật Bản và Australia đã công bố các biện pháp trừng phạt riêng rẽ đối với các cá nhân, tổ chức của Nga, gồm cả hai nhà tài phiệt Nga có liên quan tới ngành khai mỏ của Australia.

- Văn phòng phụ trách các vấn đề nhân quyền của Liên Hợp Quốc tại Geneva, Thụy sĩ cho biết, có 780 dân thường ở Ukraine thiệt mạng, 1.252 người bị thương. Khoảng 3,2 triệu người Ukraine đã sơ tán sang các quốc gia láng giềng của Ukraine.

- Cuộc đàm phán qua video giữa các nhà đàm phán Nga và Ukraine trong ngày thứ 4 liên tiếp đã kết thúc song Kremlin cho biết, hai bên chưa thể đi tới thỏa thuận nào.

- Quân đội Ukraine lúc 6h sáng nay đã công bố báo cáo chiến dịch thường nhật, trong đó cho biết các lực lượng nước này đã phá hủy 14 mục tiêu trên không của Nga trong ngày 17/3.

- Bộ Quốc phòng Anh đã công bố báo cáo tình báo mới nhất về tình hình ở Ukraine. Theo đó, các lực lượng Nga chỉ đạt được những tiến triển tối thiểu trong tuần này.

Theo Hoài Linh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/nga-tan-cong-ten-lua-lviv-lap-vung-cam-bay-o-donbass-823762.html?fbclid=IwAR0kZ9nxYy1kCYOH7BHdaD1fPy4QR0kwIxIt0CBI-JMipdlVoaWuLWwBhPA