Ngay sau khi thỏa thuận tạm ngừng tấn công kết thúc vào ngày 1/2, thủ đô Kiev và nhiều khu vực tại Ukraine đã phải hứng chịu các đợt tập kích bằng tên lửa đạn đạo. Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh thời tiết khắc nghiệt khiến hệ thống năng lượng của nước này rơi vào tình trạng báo động đỏ.
Hơn 5.600 tòa nhà tại thủ đô Kyiv của Ukraine mất hệ thống sưởi ấm và hàng trăm cư dân bị mất điện vào ngày 20/1/2026. Ảnh: Getty Images

Theo các báo cáo mới nhất từ chính quyền Ukraine, quân đội Nga đã nối lại các hoạt động quân sự quy mô lớn nhắm vào các đô thị lớn ngay khi thỏa thuận tạm dừng bắn hết thời hạn. Trước đó, theo đề nghị cá nhân từ Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm hỗ trợ quá trình hòa đàm, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý tạm đình chỉ các cuộc tấn công vào hạ tầng và thành phố của Ukraine cho đến hết ngày 1/2.

Tuy nhiên, vào sáng sớm ngày 3/2, Đài CNN dẫn nguồn tin từ phía Ukraine cho biết nhiều tên lửa đạn đạo đã nhắm thẳng vào thủ đô Kiev. Ông Tymur Tkachenko, người đứng đầu chính quyền quân sự thành phố, xác nhận một số tòa nhà chung cư đã bị hư hại nghiêm trọng. Đáng chú ý, cuộc tập kích diễn ra khi nhiệt độ tại Kiev chạm ngưỡng -20°C. Ông Tkachenko bày tỏ sự phẫn nộ trên Telegram: "Trong cái lạnh thấu xương, người Nga đã quyết định phát động một cuộc tấn công quy mô lớn khác vào Kiev".

Không chỉ dừng lại ở thủ đô, Không quân Ukraine cũng tố cáo tên lửa đạn đạo Nga đã đánh trúng vùng Dnipro ở phía đông. Các đợt tấn công liên tiếp vào hạ tầng năng lượng đang đẩy người dân Ukraine vào cảnh mất điện và thiếu hệ thống sưởi giữa mùa đông lạnh giá.

Tình hình đang trở nên đặc biệt nghiêm trọng đối với ngành năng lượng. Ông Maxim Timchenko, Giám đốc điều hành DTEK – công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine, thừa nhận doanh nghiệp đang phải hoạt động trong "chế độ sinh tồn". Với việc hệ thống năng lượng đang ở "tình trạng tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại", ông Timchenko nhấn mạnh những tuần tới sẽ mang tính sống còn khi nhiệt độ tiếp tục giảm sâu. Hiện tại, trong số 5 nhà máy nhiệt điện do DTEK vận hành, có 2 nhà máy đã ngừng hoạt động hoàn toàn và số còn lại chỉ chạy với công suất thấp. Dù nỗ lực sửa chữa, nhưng thời tiết khắc nghiệt đang cản trở đáng kể công tác khắc phục hậu quả.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 2/2 cũng đưa ra những thông báo cứng rắn về kết quả tác chiến. Phía Nga tuyên bố hệ thống phòng không của họ đã bắn hạ tới 202 thiết bị bay không người lái (UAV) và 4 quả bom thông minh của Ukraine chỉ trong vòng 24 giờ.

Đồng thời, quân đội Nga khẳng định các đơn vị tên lửa Iskander-M đã tiêu diệt các bệ phóng S-300 tại tỉnh Dnepropetrovsk và phá hủy hệ thống HIMARS tại Kharkov. Nga cũng tuyên bố đã oanh kích vào hàng loạt hạ tầng vận tải quân sự và 147 điểm tập kết của các đơn vị vũ trang Ukraine cùng lính đánh thuê nước ngoài.

Trong bối cảnh xung đột leo thang trở lại, mọi ánh mắt hiện đang đổ dồn về cuộc đàm phán ba bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine dự kiến diễn ra tại Abu Dhabi trong tuần này. Đây được xem là hy vọng lớn nhất để các bên có thể đạt được một thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn, đặc biệt là đối với các cơ sở hạ tầng năng lượng trọng yếu.

QT (SHTT)