Trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột Nga - Ukraine, Thủ tướng Italia Giorgia Meloni mới đây đã đưa ra một tuyên bố gây chú ý khi khẳng định sẵn sàng đề cử Tổng thống Mỹ Donald Trump cho giải Nobel Hòa bình. Tuy nhiên, bà Meloni cũng nhấn mạnh rằng sự vinh danh này đi kèm với một điều kiện tiên quyết mang tính lịch sử.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Italia Giorgia Meloni. Ảnh: NYT

Phát biểu trong cuộc họp báo sau cuộc gặp với Thủ tướng Đức Friedrich Merz vào ngày 23/1, bà Meloni bày tỏ kỳ vọng nhà lãnh đạo Mỹ có thể tạo nên bước ngoặt trong cục diện quốc tế. Theo bà, nếu Tổng thống Trump có thể thúc đẩy một nền hòa bình công bằng và lâu dài cho Ukraine, ông hoàn toàn xứng đáng với sự ghi nhận cao quý nhất thế giới. "Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó chúng ta có thể trao giải Nobel Hòa bình cho Tổng thống Trump," bà Meloni chia sẻ.

Bên cạnh câu chuyện giải thưởng, người đứng đầu Chính phủ Italia cũng làm rõ những rào cản pháp lý khiến quốc gia này chưa thể tham gia Hội đồng Hòa bình do ông Trump khởi xướng. Bà tiết lộ đã trực tiếp trao đổi với phía Mỹ về những khó khăn trong Hiến pháp Italia, vốn quy định không cho phép tham gia vào một tổ chức chịu sự điều hành duy nhất của một nhà lãnh đạo nước ngoài.

Để giải quyết vấn đề này, Thủ tướng Meloni đã đề nghị ông Trump xem xét thay đổi quy chế của Hội đồng Hòa bình. Bà tin rằng việc điều chỉnh để phù hợp với quy định của Italia và các quốc gia châu Âu khác sẽ giúp hội đồng có sự hiện diện của nhiều quốc gia hơn, từ đó tạo nên sự khác biệt thực sự trong các nỗ lực quốc tế.

Những tuyên bố này của bà Meloni diễn ra trong bối cảnh truyền thông Mỹ cho biết Tổng thống Trump từ lâu đã bộc lộ sự không hài lòng khi chưa nhận được giải Nobel Hòa bình. Đáng chú ý, trong một lá thư gửi Thủ tướng Na Uy vào ngày 19/1 vừa qua, ông Trump thậm chí đã tuyên bố rằng việc bị khước từ giải thưởng khiến ông cảm thấy "không còn nghĩa vụ" chỉ tập trung vào các nỗ lực hòa bình.

QT (SHTT)