Trong một loạt động thái gây chấn động vào ngày 7/1, Tổng thống Donald Trump đã chính thức ký văn bản rút Mỹ khỏi 66 tổ chức quốc tế, đồng thời công khai chỉ trích Na Uy liên quan đến việc bình xét giải Nobel Hòa bình.
08-1767841738-tong-thong-donald-trump-ky-lenh-rut-my-khoi-66-to-chuc-quoc-te-cong-kich-giai-nobel-hoa-binh.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Nhà Trắng vừa phát đi thông báo về một bước ngoặt quan trọng trong chính sách đối ngoại của Washington. Theo đó, Tổng thống Donald Trump đã ký lệnh rút Mỹ khỏi 31 cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc và 35 tổ chức quốc tế khác. Quyết định này là kết quả của một "cuộc rà soát toàn diện" nhằm loại bỏ những thực thể được cho là không còn phù hợp với lợi ích quốc gia của Mỹ.

Lý giải về động thái quyết liệt này, phía Nhà Trắng nhấn mạnh đây là biện pháp nhằm chấm dứt việc sử dụng tiền thuế của người dân Mỹ cho các chương trình nghị sự toàn cầu hóa. Chính quyền ông Trump cho rằng nhiều cơ quan đang hoạt động kém hiệu quả và cần phải phân bổ lại nguồn ngân sách này cho những phương thức thiết thực hơn để phục vụ lợi ích của nước Mỹ thay vì các mục tiêu chung chung của thế giới.

Cùng ngày, trên nền tảng Truth Social, Tổng thống Trump đã có những chia sẻ đầy thẳng thắn về tầm ảnh hưởng của ông đối với nền hòa bình và an ninh thế giới. Ông không ngần ngại chỉ trích Na Uy là "ngớ ngẩn" khi không trao giải Nobel Hòa bình cho mình, bất chấp những nỗ lực mà ông cho rằng đã giúp cứu sống hàng triệu người và ngăn chặn Nga kiểm soát toàn bộ Ukraine.

"Tôi đã kết thúc 8 cuộc xung đột," ông Trump viết, đồng thời nhấn mạnh rằng việc có nhận được giải thưởng hay không hiện không còn quan trọng bằng những kết quả thực tế mà ông đã đạt được trên cương vị lãnh đạo.

Bên cạnh vấn đề giải thưởng và việc rút khỏi các tổ chức quốc tế, Tổng thống Trump một lần nữa xoáy sâu vào vấn đề chi tiêu quân sự trong khối NATO. Ông tự hào về việc thúc đẩy các thành viên liên minh tăng mức đóng góp từ 2% lên tới 5% GDP.

Ông Trump bày tỏ sự hoài nghi về lòng trung thành của các đồng minh khi đặt câu hỏi liệu NATO có thực sự đứng về phía Washington trong kịch bản Mỹ cần sự giúp đỡ hay không. Dù vậy, ông vẫn khẳng định một lập trường mang tính bảo trợ: Mỹ sẽ luôn sát cánh cùng NATO, ngay cả khi các quốc gia khác không thực hiện điều ngược lại. Tổng thống Mỹ chỉ trích việc trong quá khứ, Mỹ đã phải "chi trả thay" cho nhiều quốc gia không hoàn thành nghĩa vụ đóng góp quốc phòng của mình.

Những quyết định và phát ngôn này của Tổng thống Donald Trump đang tạo ra một làn sóng thảo luận mạnh mẽ về vai trò của Mỹ trên bản đồ địa chính trị thế giới và cách thức Washington tái định nghĩa lại các mối quan hệ đa phương trong tương lai.

QT (SHTT)