Ủy ban Nobel Na Uy đã nhanh chóng dập tắt ý định chuyển nhượng hoặc chia sẻ bằng một tuyên bố đanh thép về tính bất biến của giải thưởng danh giá nhất hành tinh.

Một cuộc tranh luận pháp lý và ngoại giao hy hữu đã nổ ra xung quanh giải Nobel Hòa bình 2025 sau khi chủ nhân của giải thưởng này, lãnh đạo phe đối lập Venezuela Maria Corina Machado, bày tỏ ý định chia sẻ vinh quang với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

11-1768098235-uy-ban-nobel-bac-bo-de-xuat-chuyen-nhuong-giai-nobel-hoa-binh-cho-tong-thong-trump.jpg
Ủy ban Nobel Na Uy khẳng định giải Nobel Hòa bình không thể chuyển nhượng hoặc chia sẻ. Ảnh: EPA/New York Times

Mọi chuyện bắt đầu từ cuộc phỏng vấn trên đài Fox News ngày 5/1, bà Machado đã dành những lời tán dương nồng nhiệt cho ông Donald Trump, đặc biệt sau chiến dịch tập kích Venezuela và bắt giữ vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro vào đêm 3/1. Với lòng ngưỡng mộ sâu sắc, bà Machado tuyên bố muốn trao lại và chia sẻ giải Nobel Hòa bình 2025 của mình cho ông Trump, khẳng định đây là món quà chung từ người dân Venezuela dành cho vị Tổng thống Mỹ.

Phản ứng trước đề nghị này, ngày 10/1, Tổng thống Donald Trump cho biết ông coi đây là một "vinh dự lớn" và xác nhận sẽ tiếp đón bà Machado tại Washington vào tuần tới. Đáng chú ý, ông Trump cũng không quên nhắc lại sự bất mãn đối với phía Na Uy khi cho rằng việc ông nhận giải từ bà Machado sẽ gây "bẽ mặt" cho quốc gia này. 

Trước đó, vị Tổng thống Mỹ từng công khai chỉ trích Ủy ban Nobel vì đã bỏ qua ông trong đợt trao giải năm 2025, bất chấp những nỗ lực của ông trong việc dàn xếp các lệnh ngừng bắn và chấm dứt xung đột quốc tế.

Tuy nhiên, hy vọng về một màn chuyển giao giải thưởng lịch sử đã bị dập tắt hoàn toàn bởi thông báo chính thức từ Ủy ban Nobel Na Uy vào cùng ngày 10/1. Cơ quan này khẳng định quy tắc bất di bất dịch: một khi giải Nobel đã được công bố, kết quả đó là cuối cùng, có hiệu lực vĩnh viễn và tuyệt đối không thể bị thu hồi, chia sẻ hay chuyển nhượng cho bất kỳ cá nhân nào khác dưới mọi hình thức.

Dù ý định của bà Machado là thật hay chỉ là một thông điệp chính trị, nó đã tạo ra một tình huống ngoại giao đầy kịch tính. Trong khi Reuters mô tả bà là chính trị gia nổi bật tại quốc gia Nam Mỹ, thì chính ông Trump lại đưa ra nhận định khá dè dặt khi cho rằng bà Machado hiện chưa có đủ sự ủng hộ từ nội bộ để nắm giữ vị trí lãnh đạo tối cao tại Venezuela. 

Sự việc này một lần nữa cho thấy sức hút và cả những tranh cãi không hồi kết luôn vây quanh giải Nobel Hòa bình cũng như tầm ảnh hưởng của các nhà lãnh đạo trên chính trường quốc tế.

PTH (SHTT)