-
Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm -
Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản -
Ly hôn gần 2 năm, tôi vẫn đưa con về thăm ông bà nhưng không được bước vào nhà -
Diễn biến mới vụ thủ khoa D01 là con hiệu phó bị tố được giám thị giải đề giúp ngay trong phòng thi -
Mẫu xe ga 169cc mới trình làng giá 45,8 triệu đồng, thách thức Honda SH bằng kho công nghệ vượt tầm giá -
Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam, kỳ vọng kinh tế tiếp tục bứt phá -
Vụ tai nạn lao động ở trang trại lợn Thanh Hóa: Cập nhật mới nhất về 8 nạn nhân sống sót -
Thanh Hóa phê duyệt giá thuê đất phần ngầm dự án đô thị trung tâm, dự kiến thu gần 778 tỷ đồng -
Liên tiếp học sinh, trẻ em đuối nước, Thanh Hóa phát cảnh báo khẩn -
Nguyên nhân người đàn ông liên tục la hét, nhảy qua lại trên mái nhà cao tầng? Cái kết vụ việc?
Thế giới
10/08/2018 15:46Nga sẽ bán cho Philippines tàu ngầm Kilo bản nội địa?
Hãng thông tấn Nga cho biết, Hải quân Philippines đã đồng ý về một bản ghi nhớ dự thảo, trong đó Nga sẽ hỗ trợ quốc gia Đông Nam Á này xây dựng một hạm đội tàu ngầm, bao gồm cả trợ giúp để phát triển những công nghệ riêng cũng như bán sản phẩm nguyên chiếc.
Một quan chức Hải quân Philippines, Thuyền trưởng Jonathan Zata phát biểu rằng họ đã xem Nga là nhà cung cấp chính, các thành viên của đoàn công tác đã tới thăm một số cơ sở đóng tàu của Nga để làm quen với công việc.
Trước đó trong tháng 7, Tổng thống Rodrigo Duterte đã ký quyết định phân bổ 5,6 tỷ USD của giai đoạn 2 trong tiến trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang theo thời kỳ 2018 - 2022 liên quan đến việc mua sắm một số phương tiện chiến đấu mới, bao gồm cả tàu ngầm diesel-điện.
Tại thời điểm này, Hải quân Philippines thông báo họ sẽ mua ít nhất 2 tàu ngầm diesel-điện để có thể phối hợp tốt cùng 2 chiến hạm 3.000 tấn HDF-3000 do Hàn Quốc chế tạo theo đơn đặt hàng.
Vào năm 2016, Hải quân Philippines đánh giá cao tàu ngầm Type 212 do công ty Thyssen Krupp Marine Systems của Đức phát triển. Tuy nhiên sau đó,vào đầu năm 2017, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana đã bày tỏ sự quan tâm đến "Varshavianka" của Nga.
Philippines thời gian Tổng thống Duterte lên cầm quyền đã có nhiều động thái cho thấy họ xích lại gần hơn về phía Nga và tránh phụ thuộc vào nguồn cung vũ khí trang bị duy nhất từ phương Tây.
Thương vụ trên giữa Philippines và Nga có chi tiết rất đáng chú ý nằm ở phiên bản tàu ngầm, theo đó Moskva sẽ cung cấp cho Manila biến thể 636.3, đây là chủng loại Kilo mà Hải quân Nga đang sử dụng.
Tuy nhiên, Nga chưa có truyền thống cung cấp vũ khí với tính năng tương đương loại mà mình đang dùng cho một đối tác còn "xa lạ" như Philippines.
Cho nên khả năng rất cao là đến khi chính thức ký kết hợp đồng đóng mới, Philippines sẽ chỉ nhận được phiên bản Kilo 636.1 tương tự như nhiều quốc gia khác mua vũ khí của Nga.
Theo Tùng Dương (Đất Việt)
- Messi bị gọi là "kẻ cầm đầu gian xảo" (40 phút trước)
- Thành Chung gặp sự cố ngoài ý muốn trước ngày tuyển Việt Nam ra quân tại ASEAN Cup 2026 (47 phút trước)
- Giá vàng PNJ diễn biến khác lạ, doanh nghiệp tiếp tục xin lỗi khách hàng (1 giờ trước)
- Vượt hơn 700 km đến vùng lũ Mường Than, đội cứu hộ Thanh Hóa quyết ở lại "đến khi bà con ổn định, chúng tôi mới ra về" (1 giờ trước)
- Bí thư An Giang Nguyễn Tiến Hải được giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ (1 giờ trước)
- Iran đề nghị ngừng bắn 10 ngày với Mỹ để hạ nhiệt căng thẳng tại eo biển Hormuz (1 giờ trước)
- Thanh Hóa: Lần đầu tiên xử lý hình sự vụ án sản xuất, buôn bán "khí cười" liên tỉnh, tuyên án 44 bị cáo (2 giờ trước)
- Trấn Thành gây bất ngờ khi lọt đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 (2 giờ trước)
- Huy động hơn 100 chiến sĩ dập tắt vụ cháy rừng ven biển tại Gia Lai (3 giờ trước)
- Hình ảnh camera nhà ga ở TPHCM ghi lại điều gì trước khi nữ sinh 21 tuổi mất liên lạc 3 ngày (4 giờ trước)