Trong một diễn biến gây chấn động chiến trường, Nga vừa triển khai làn sóng tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) với quy mô lớn chưa từng có kể từ khi xung đột bùng phát hơn 4 năm trước, bất chấp những tuyên bố gần đây về khả năng chấm dứt chiến tranh.

Cuộc không kích "vô tiền khoáng hậu" và thiệt hại diện rộng

Theo thông tin từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong khoảng thời gian hơn một ngày tính từ sáng 13/5, phía Nga đã phóng tổng cộng hơn 1.560 UAV nhắm vào thủ đô Kiev và các khu vực khác trên khắp lãnh thổ Ukraine. Riêng trong đêm 13/5 rạng sáng 14/5, cường độ tấn công đạt mức đỉnh điểm với hơn 670 UAV và 56 tên lửa được khai hỏa.

14-1778766281-nga-thuc-hien-cuoc-tap-kich-uav-quy-mo-ky-luc-vao-ukraine-giua-tin-hieu-hoa-binh-mau-thuan
Một cuộc tập kích của Nga vào Thủ đô Kiev. Ảnh: Global Images

Hệ thống phòng không của Ukraine đã hoạt động hết công suất để bắn hạ 41 tên lửa cùng 652 máy bay không người lái trong đêm. Tuy nhiên, quy mô khủng khiếp của cuộc tập kích vẫn gây ra những hệ quả nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng dân dụng. Bộ Năng lượng Ukraine xác nhận nguồn cung cấp điện tại 11 khu vực đã bị gián đoạn, trong khi thủ đô Kiev cũng đối mặt với tình trạng mất nước diện rộng. Trước tình hình này, Tổng thống Zelensky đã kêu gọi các đối tác quốc tế không giữ im lặng và tăng cường hỗ trợ bảo vệ bầu trời Ukraine.

Đợt tập kích diễn ra vào thời điểm khá bất ngờ khi trước đó, Tổng thống Vladimir Putin từng đưa ra nhận định rằng cuộc chiến đang tiến gần đến hồi kết. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cũng khẳng định những nền tảng hòa bình được tích lũy cho phép tin rằng kết thúc thực sự đang đến gần. Ông Peskov tiết lộ một khối lượng công việc ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ đã được thực hiện để tìm kiếm thỏa thuận chung, đồng thời nhấn mạnh Tổng thống Putin sẵn sàng gặp trực tiếp ông Zelensky sau khi tiến trình hòa bình hoàn tất.

Đồng quan điểm này, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu cho biết Moscow sẵn sàng giải quyết xung đột thông qua các lộ trình đàm phán chính trị và ngoại giao với sự góp mặt của quốc gia thứ ba. Tuy nhiên, ông Shoigu cũng nêu rõ điều kiện của phía Nga là muốn Ukraine trở thành một quốc gia hoàn toàn không có hạt nhân và không thuộc bất kỳ liên minh quân sự nào.

Đề xuất ngoại giao đi kèm cảnh báo quân sự

Mặc dù đưa ra tín hiệu sẵn sàng đàm phán, phía Nga vẫn giữ lập trường cứng rắn về các điều kiện thực địa. Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) Sergey Naryshkin cho hay đề xuất mới nhất mà Moscow gửi tới Kiev yêu cầu Ukraine phải rút hết quân và công nhận chủ quyền của Nga đối với vùng Donbass.

Đáng chú ý, ông Naryshkin đưa ra lời cảnh báo trực diện rằng nếu các mục tiêu này không thể đạt được bằng con đường ngoại giao, Nga hoàn toàn có đủ cơ sở và tiềm lực để thực hiện thông qua các phương tiện kỹ thuật quân sự. Cho đến nay, phía Moscow vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức nào về làn sóng không kích kỷ lục vừa diễn ra trong ngày 13 và 14/5.

PTH (SHTT)