Thế giới

Nga tuyên bố bán 99% sản lượng dầu cao hơn giá trần phương Tây

Nga đã bán thành công gần như toàn bộ sản lượng dầu của đất nước với giá cao hơn mức trần 60 USD/thùng do phương Tây áp đặt.

Theo Reuters, trong ngày 23/11, ông Vladimir Furgalsky, đại diện Bộ Năng lượng Nga, đã thông báo về việc Moscow bán thành công gần như toàn bộ sản lượng dầu của đất nước với giá cao hơn mức trần của phương Tây.

"Ngay cả các quốc gia không thân thiện cũng phải thừa nhận rằng việc áp giá trần không đem lại tác dụng. Hơn 99% lượng dầu của Nga đã được giao dịch với giá cao hơn 60 USD/thùng", ông Furgalsky nói.

Báo cáo của Bloomberg cho biết, giá dầu trung bình tại các cảng lớn của Nga trong tháng 10/2023 được ghi nhận ở mức 79,40 USD/thùng.

Nga tuyên bố bán 99% sản lượng dầu cao hơn giá trần phương Tây
Nga bán 99% sản lượng dầu cao hơn giá trần của phương Tây. Ảnh: Reuters

Vào tháng 12/2022, Liên minh châu Âu (EU) và G7 đã thống nhất áp giá trần với dầu Nga như một biện pháp hạn chế nguồn cung tài chính cho chiến dịch quân sự đặc biệt. Tới ngày 27/12/2022, Tổng thống Putin ký sắc lệnh cấm xuất khẩu dầu sang các nước áp giá trần, gọi cơ chế của phương Tây là "ngớ ngẩn".

Ngân hàng nhà nước Nga (VEB) cho biết, tổng kim ngạch xuất khẩu dầu của nước này dự kiến đạt 242 triệu tấn trong năm nay, giảm đôi chút so với mức 248 triệu tấn của năm 2022. Sản lượng dầu xuất khẩu của Nga trong năm 2024 sẽ không có quá nhiều biến động, được dự báo ở mức 241 triệu tấn.

Nga là quốc gia cung cấp khoảng 10% sản lượng dầu toàn cầu. Từ tháng 3/2023, Moscow đã quyết định giảm sản lượng 500.000 thùng/ngày, tương đương với 5% tổng sản lượng dầu khai khác, nhằm đáp trả cơ chế giá trần của phương Tây.

Theo Việt Dũng (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/nga-tuyen-bo-ban-99-san-luong-dau-cao-hon-gia-tran-phuong-tay-2218547.html