Điện Kremlin cho rằng cuộc xung đột kéo dài nhiều năm giữa Nga và Ukraine hoàn toàn có thể chấm dứt ngay lập tức nếu Kiev chấp nhận một điều kiện then.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 2/6, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Nga vẫn giữ nguyên quan điểm rằng chiến sự có thể kết thúc ngay trong ngày nếu phía Ukraine đưa ra quyết định phù hợp.

Theo ông Peskov, điều kiện để đạt được điều đó là Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ra lệnh cho lực lượng vũ trang nước này rút khỏi những khu vực mà Nga đã tuyên bố sáp nhập. Những địa bàn được nhắc đến gồm các phần lãnh thổ thuộc Kherson, Zaporizhia, Donetsk và Lugansk, vốn được Moscow tuyên bố sáp nhập từ năm 2022 nhưng hiện vẫn còn những khu vực do Ukraine kiểm soát.

Tuy nhiên, lập trường của Kiev về vấn đề này vẫn không thay đổi. Chính quyền Tổng thống Zelensky nhiều lần khẳng định sẽ không chấp nhận nhượng bộ lãnh thổ trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào trong tương lai.

02-1780413844-nga-tuyen-bo-co-the-ket-thuc-xung-dot-voi-ukraine-ngay-toi-nay-neu-kiev-dap-ung-dieu-kien
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: RBC).

Dù tiến trình đàm phán hiện chưa có nhiều chuyển biến, Nga cho biết vẫn duy trì các kênh liên lạc và để ngỏ cánh cửa đối thoại với Ukraine. Điện Kremlin nhấn mạnh Moscow ưu tiên đạt được các mục tiêu thông qua giải pháp hòa bình thay vì kéo dài xung đột.

Tuy vậy, ông Peskov cũng cảnh báo rằng nếu phía Ukraine tiếp tục từ chối các cuộc đàm phán thực chất hoặc không chấp nhận những quyết định mà Nga cho là cần thiết để mở đường cho hòa bình, chiến dịch quân sự của Moscow sẽ tiếp tục được triển khai.

Cuộc xung đột Nga - Ukraine đã kéo dài hơn 4 năm và các nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao vẫn gặp nhiều trở ngại. Những hoạt động trung gian hòa giải gần đây của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng được cho là chững lại phần nào khi Washington dành nhiều sự quan tâm hơn cho cuộc đối đầu với Iran.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cuối tháng 5 bày tỏ mong muốn thúc đẩy nhanh tiến trình đàm phán hòa bình. Ông cho rằng từ cuối năm 2025, Nga đã không còn duy trì được đà chủ động như trước trên chiến trường, tạo ra khoảng thời gian thuận lợi để các bên tìm kiếm giải pháp ngoại giao trước khi mùa đông tới.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng kỳ vọng các đại diện đàm phán của Mỹ, gồm Steve Witkoff và Jared Kushner, sẽ có chuyến thăm Kiev trong thời gian tới nếu tình hình liên quan đến Mỹ và Iran xuất hiện những tín hiệu tích cực.

Tại diễn đàn quốc tế “Kiến trúc An ninh” diễn ra ngày 1/6, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Kyrylo Budanov cho biết việc sớm chấm dứt xung đột là chỉ đạo trực tiếp từ Tổng thống Zelensky. Theo ông, mục tiêu đưa các hành động quân sự đến hồi kết trước mùa đông năm nay vẫn là một khả năng có thể đạt được.

Trong bối cảnh cả Moscow và Kiev đều tiếp tục nhắc đến triển vọng đàm phán nhưng vẫn giữ nguyên những lập trường cốt lõi, triển vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình toàn diện vẫn còn là thách thức lớn đối với các bên liên quan.

Thùy Dương (SHTT)