Thế giới

Nghi phạm thứ 7 trong vụ sát hại người mẫu Hong Kong được cho tại ngoại

Nghi phạm thứ 7 trong vụ người mẫu Hong Kong Abby Choi (Thái Thiên Phượng) bị giết, phân xác được tòa án thành phố Cửu Long cho phép bảo lãnh tại ngoại với số tiền 50.000 HKD (hơn 151 triệu đồng) nhưng yêu cầu cấm xuất cảnh hoặc đi khỏi nơi cư trú.

Nghi phạm thứ 7 trong vụ sát hại người mẫu Hong Kong được cho tại ngoại
Nghi phạm thứ 7 Phan Xảo Hiền trên đường đến tòa án hôm 7/3

Trang Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) ngày 8/3 thông tin Phan Xảo Hiền (Pan Qiaoxian), 29 tuổi, nghi phạm thứ 7 trong vụ sát hại dã man người mẫu Thái Thiên Phượng, đã được cảnh sát đưa đến Tòa án TP Cửu Long vào cùng ngày. Nữ nghi phạm đối mặt cáo buộc hỗ trợ Quảng Cảng Trí, chồng cũ của Thái Thiên Phượng sắp xếp một chiếc thuyền để chạy trốn, gây cản trở việc bắt giữ và truy tố.

Chi tiết các cáo buộc chưa được công bố nhưng phía tòa án cho phép Phan Xảo Hiền được bảo lãnh tại ngoại. Các công tố viên không phản đối việc để cô tại ngoại chờ hầu tòa. Người phụ nữ tự nhận đang thất nghiệp và hiện là bạn gái của chồng cũ Thái Thiên Phượng, một trong ba nghi phạm bị cho là tham gia sát hại cô người mẫu 28 tuổi. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho rằng cô gái này hiện là người nổi tiếng với khoảng 35.000 người theo dõi trên trang cá nhân Instagram. 

Nghi phạm thứ 7 được bắt giữ tại TP Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông - Trung Quốc. Phía cảnh sát Trung Quốc đã bàn giao nghi phạm cho Cảnh sát Hồng Kông - Trung Quốc vào ngày 7-3.

Theo bản điều tra được công bố, Xảo Hiền bị cáo buộc đã sắp xếp một chiếc du thuyền để giúp Quảng Cảng Trí chạy trốn đến Macau sau khi đã "biết hoặc tin rằng anh ta đã phạm tội giết người", trích báo cáo trên SCMP.

Bị cáo được yêu cầu cấm đi khỏi nơi cư trú, giao nộp tất cả tài liệu liên quan và phải ra trình diện với lực lượng cảnh sát 2 lần trong tuần.

Cô gái 29 tuổi hiện đang có hơn 35.000 người theo dõi trên Instagram, nơi cô thường chia sẻ những hình ảnh ăn mặc đồ hiệu và tới những khu du lịch sang chảnh. Nhàn sẽ tiếp tục ra hầu tòa vào ngày 8/5 tới đây cùng các bị cáo khác liên quan đến vụ án.

Nghi phạm thứ 7 trong vụ sát hại người mẫu Hong Kong được cho tại ngoại - 1
Phan Xảo Hiền che mặt khi rời tòa án thành phố Cửu Long. Ảnh: SCMP.

Vụ việc gây chấn động Hong Kong được đưa ra ánh sáng vào ngày 24/2 sau khi các quan chức tìm thấy một vài bộ phận thi thể của Thái Thiên Phượng, người mẫu 28 tuổi nổi tiếng xứ Cảng Thơm. Cô gái bị thông báo mất tích trước đó được tìm thấy trong tình trạng đã chết và không còn nguyên vẹn tại tầng trệt của căn hộ 3 tầng ở làng Lũng Mây, quận Đại Bộ.

Cảnh sát đã tìm thấy hộp sọ, một vài xương sườn cùng một số vật dụng như dao chặt thịt, búa, túi xách màu tím và một vài đồ dùng cá nhân khác của Thái Thiên Phượng tại căn hộ. Hai cẳng chân của người mẫu 28 tuổi cũng được tìm thấy trong tủ lạnh tại hiện trường. Các xét nghiệm ADN sau đó khẳng định, những phần thi thể này là của nạn nhân, tuy nhiên thân và tay của Phượng hiện vẫn chưa được lực lượng chức năng tìm thấy.

Quảng Cảng Trí, 28 tuổi cùng cha của mình, Quảng Cầu, 65 tuổi và anh trai Quảng Cảng Kiệt 31 tuổi trước đó đều đã bị buộc tội liên quan đến cái chết của cố người mẫu và hiện đang bị tạm giam không bảo lãnh. Mẹ của Trí, Lý Thụy Hương, 63 tuổi sau đó cũng bị từ chối bảo lãnh do làm sai lệch quá trình điều tra.

Chủ nhân của đại lý cho thuê du thuyền, 41 tuổi cũng bị buộc tội giúp chồng cũ của Thái Thiên Phượng bỏ trốn sang Macau bằng đường biển bị khép tội được tòa án cho phép tại ngoại với số tiền bảo lãnh là 50.000 HKD (151 triệu đồng). Trong khi đó, nữ nghi phạm khác 47 tuổi, người được cho là giúp Trí trốn cảnh sát hiện vẫn chưa bị kết tội danh.

Tuần trước lực lượng cảnh sát Hong Kong đã tổ chức một chiến dịch kéo dài 3 ngày để xác định vị trí những phần thi thể còn mất tích của Thái Thiên Phượng ở một bãi rác lớn thuộc khu vực Tân Giới nhưng không đem lại kết quả.

Trước đó, sau khi phát hiện một số bộ phận cơ thể của người mẫu tại ngôi nhà trong làng vào ngày 24/2 một ngày, cảnh sát cũng đã lùng sục khắp các khu vực nghĩa trang, cống rãnh và gõ cửa từng nhà dân quanh khu vực với các thành viên của đội leo núi, Đơn vị Nhiệm vụ Đặc biệt tinh nhuệ được gọi là “Hổ bay” và chó nghiệp vụ để điều tra về vụ án giết người nghiêm trọng này.

QT (Nguoiduatin.vn)