Thế giới

Vụ người mẫu Hong Kong bị sát hại: Cảnh sát rời hiện trường sau quá trình khám nghiệm, chính quyền xem xét lại chính sách trợ cấp về nhà ở

Cảnh sát Hong Kong đã rời khỏi căn nhà nơi phát hiện ra các bộ phận thi thể của Thái Thiên Phượng, người mẫu nổi tiếng bị sát hại gây rúng động dư luận mấy ngày qua. Trong khi đó Chính quyền xứ Cảng Thơm cho biết sẽ đánh giá lại những chính sách trợ cấp về việc mua nhà xã hội sau khi có thông tin cho rằng bố vợ cũ của Thái Thiên Phượng được sở hữu một căn có giá 73 triệu HKD (217 tỷ đồng).

Ngày 6/3, phát biểu trên từ HK01, đại diện lực lượng cảnh sát HongKong cho biết, phần đầu và hai chân được tìm thấy trong hai nồi inox tại căn nhà ở làng Lũng Mây, quận Đại Bộ trùng khớp với ADN của Thái Thiên Phượng.

Cũng vào tối cùng ngày, toàn bộ những người tham gia điều tra đã thu dọn rời khỏi khu vực hiện trường vụ án. Căn nhà sau đó được khóa lại bằng xích sắt, đây được xem là động thái kết thúc quá trình thu thập chứng cứ hiện trường đối với vụ án của người mẫu Hong Kong sau gần 2 tuần điều tra.

Vụ người mẫu Hong Kong bị sát hại: Cảnh sát rời hiện trường sau quá trình khám nghiệm, chính quyền xem xét lại chính sách trợ cấp về nhà ở
Các vật chứng quan trọng được cảnh sát thu được trong vụ án của Thái Thiên Phượng. Ảnh: On

Phát biểu với báo giới, cảnh sát Hong Kong cũng cho biết thêm rằng gia đình chồng cũ nạn nhân vẫn ngoan cố không chịu khai báo địa điểm vứt những phần thi thể còn lại của Thái Thiên Phượng. Điều này gây khó khăn cho lực lượng điều tra trong việc hoàn thiện thi thể cố người mẫu cũng như để phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên họ cũng cho biết, với kết quả giám định ADN, đây sẽ là yếu tố quyết định trong việc định tội 4 nghi phạm gồm: Quảng Cảng Kiệt (31 tuổi, anh trai chồng kiêm tài xế), Quảng Cảng Trí (28 tuổi, chồng cũ), Quảng Cầu (65 tuổi, cha chồng), Lý Thụy Hương (63 tuổi, mẹ chồng). Nếu bị cáo buộc tội giết người, cả 4 sẽ phải đối diện với mức án chung thân.

Trong một diễn biến mới nhất cũng liên quan tới vụ án, Lâm Thuấn (người đàn ông 41 tuổi), nghi phạm thứ sáu trong vụ án đã ra tòa ngày 6/3 với cáo buộc hỗ trợ 1 nghi phạm tẩu thoát bằng đường biển, gây ảnh hưởng tới nỗ lực bắt giữ hoặc truy tố nghi phạm.

Lâm Thuấn được cho là đã tổ chức cuộc bỏ trốn của Quảng Cảng Trí, chồng cũ của Thái Thiên Phượng. Thuận được tòa án cho phép bảo lãnh tại ngoại với số tiền 50.000 HKD (150 triệu đồng).

Bên cạnh đó, truyền thông Hong Kong tiết lộ một số tài sản thuộc sở hữu của nhà chồng cũ Thái Thiên Phượng. Theo HK01, trong năm 2020-2021, cha chồng và anh trai chồng cố người mẫu đã thành lập 2 công ty, với tổng vốn đăng ký 70 triệu NDT (8,9 triệu USD) ở Trung Quốc Đại lục.

Theo On, vụ án của Phượng cũng phơi bày sự lỏng lẻo trong kiểm kê tài sản để sở hữu nhà ở xã hội tại Hong Kong. Quảng Cầu đăng ký mua căn hộ 350.000 USD, do chính phủ trợ giá ngay sau khi được con dâu cũ sang tên cho căn hộ cao cấp giá 8,9 triệu USD vào năm 2019.

Bộ trưởng thường trực về vấn đề nhà ở Hong Kong Vương Tín Dư đã tiết lộ tình tiết này khi các nhà lập pháp chất vấn bà hôm 27/2 về những kẽ hở trong hệ thống kiểm tra tư cách hợp lệ đối với các căn hộ được chính phủ trợ cấp. Buổi chất vấn diễn ra sau khi những thông tin chi tiết về tài sản của gia đình Quảng Cầu được đưa ra ánh sáng.

Tuy nhiên bà Vương đã từ chối bình luận về các trường hợp cụ thể như trong vụ án của Thái Thiên Phượng đồng thời cho biết thêm rằng, sau vụ án nghiêm trọng như vụ của Thái Thiên Phượng, chính phủ sẽ xem xét lại các chính sách đã ban ra.

“Chúng tôi cam kết sẽ có những điều khoản mới trong đợt mua bán nhà ở trợ cấp lần tiếp theo.” Bà Vương cho biết.

Vụ người mẫu Hong Kong bị sát hại: Cảnh sát rời hiện trường sau quá trình khám nghiệm, chính quyền xem xét lại chính sách trợ cấp về nhà ở - 1
Bố chồng cũ của Thái Thiên Phượng sở hữu một căn hộ được trợ cấp tại Chung cư Thượng Vạn quận Thuyền Loan. Ảnh: SCMP

Bố chồng cũ của Phượng, Quảng Cầu được cho là đang sở hữu một căn hộ chính sách do chính quyền hỗ trợ giá ước tính hơn 2 triệu HKD vào tháng 7/2020. Căn hộ chính sách trên nằm trong khu chung cư Thượng Vạn thuộc quận Thuyền Loan.

Luật Hong Kong quy định những người đã sở hữu bất động sản giá trị cao trên thị trường, được khuyến khích từ bỏ mua nhà xã hội hoặc có thể bị từ chối đơn xin mua nhà trợ cấp để nhường cho công dân khó khăn hơn. Vấn đề sở hữu nhà ở xã hội của gia đình họ Quảng đã được mang ra thảo luận tại cuộc họp thường kỳ của chính quyền đặc khu.

Cũng theo chính sách hỗ trợ nhà ở của chính quyền Hong Kong, những gia đình có tổng thu nhập hàng tháng tối đa là 66.000 HKD và sở hữu tài sản từ 1,85 triệu HKD trở xuống, hoặc chỉ một thành viên trong gia đình có nguồn thu nhập hàng tháng mới được hỗ trợ mua nhà ở trợ cấp xã hội.

Các gia đình và cá nhân có đủ điều kiện có thể được mua căn hộ mới hoặc đã qua sử dụng mà không phải trả thêm phí.

Căn hộ ở chung cư Thượng Vạn đã được bán với giá 59% giá trị thị trường.

Thế chấp của Quảng Cầu cho thấy ông ta đã trả trước 110.000 đô la Hồng Kông, tương đương 5% giá căn hộ, đây là mức tối thiểu mà người nộp đơn yêu cầu.

Căn hộ trị giá 73 triệu đô la Hồng Kông có diện tích 1.820 bộ vuông tại khu phố Kadoorie Hill độc quyền ở Hồ Mãn Tín đã được mua dưới tên của Quảng vào tháng 10/2019, chín tháng trước khi giao dịch mua căn hộ được trợ cấp hoàn tất.

Chương trình này cho phép hai loại ứng viên. Những người đăng ký Biểu mẫu Trắng phải cung cấp bằng chứng về thu nhập và tài sản của họ, trong khi không có yêu cầu nào như vậy đối với những người Biểu mẫu Xanh. Để đủ điều kiện tham gia Biểu mẫu trắng, một gia đình có thu nhập hàng tháng không quá 66.000 HKD hoặc có tổng tài sản từ 1,85 triệu HKD trở xuống, trong khi ngưỡng cho các cá nhân là một nửa mức đó. Họ cũng phải trả trước 10%, gấp đôi số tiền mà người mua nhà Biểu mẫu Xanh phải cung cấp.
Khoản thanh toán trước của Quảng Cầu là tỷ lệ tương tự được yêu cầu đối với những người nộp đơn Biểu mẫu Xanh.

Bà Vương cho biết chính phủ đã không kiểm tra thu nhập và tài sản của những người nộp đơn Biểu mẫu Xanh kể từ khi triển khai chương trình này vào những năm 1970.

“Chúng tôi hy vọng sẽ khuyến khích những người nộp đơn có khả năng tài chính nhanh chóng mua nhà ở được trợ cấp để cho người khác thuê căn hộ công của họ,” bà Vương cho biết.

Đồng thời bà bộ trưởng cũng cho biết thêm rằng 1/3 trong số 9.300 người được trả lại cho chính phủ vào năm ngoái đến từ những người mua nhà được trợ cấp.

QT (Nguoiduatin.vn)