-
Phim về tù nhân Côn Đảo lọt top 5 phòng vé, cạnh tranh giữa loạt bom tấn tỷ đô -
Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư cùng loạt sao Hoa ngữ “ế phim”: Ngay cả ngôi sao hạng A cũng khó tìm vai -
Lộ diện khoảnh khắc hẹn hò riêng tư của HIEUTHUHAI và bạn gái hot girl: Đàng trai che chắn kín mít -
Địch Lệ Nhiệt Ba vượt 80 triệu người theo dõi, sức hút của mỹ nhân Tân Cương mạnh đến đâu? -
Sau cơn sốt phòng vé: Cát-sê diễn viên Việt tăng vọt, xuất hiện nhóm "sao 2 tỷ" -
Quỳnh Nga tuổi 38: Nhan sắc ngày càng cuốn hút sau khi công khai chuyện tình với NSƯT Việt Anh -
Á hậu Việt sang Phần Lan sau ly hôn, chật vật tìm nhà thuê để bắt đầu cuộc sống mới -
Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn giảm mạnh: Đâu là nguyên nhân? -
Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2026 cao nhất 24,41 điểm -
Điểm chuẩn Đại học Ngoại thương 2026 cao nhất 29,7 điểm
Thế giới
19/07/2026 14:03Nghị sĩ cấp cao Đức từ chức sau tranh cãi liên quan đến việc nhờ mang thai hộ
Theo thông tin được đề cập, ông Jens Spahn cùng bạn đời Daniel Funke vừa chào đón con trai tên Georg, em bé được sinh ra bởi một người mang thai hộ tại Mỹ. Chia sẻ với báo Bild ngày 15/7, ông Spahn bày tỏ niềm hạnh phúc khi trở thành cha, cho biết Georg là niềm vui lớn nhất của hai người và cảm xúc này khó có thể diễn tả bằng lời.
Tuy nhiên, thông báo này nhanh chóng tạo nên làn sóng phản ứng trong dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng vị chính trị gia đã đi ngược lại quan điểm mà chính ông từng công khai trước đây, đồng thời chỉ trích ông là "đạo đức giả".

Những người phản đối nhắc lại cuộc trả lời phỏng vấn của ông Spahn với tạp chí GQ vào năm 2015. Khi đó, ông từng chia sẻ rằng với tư cách là một người đồng tính và là tín đồ Cơ đốc giáo, ông rất khó chấp nhận việc thuê người mang thai hộ. Ông cũng thừa nhận việc chấp nhận không thể trở thành cha theo cách tự nhiên đòi hỏi sự khiêm nhường rất lớn và bản thân không chắc mình có đủ khả năng để đối diện với điều đó.
Không chỉ những phát biểu trong quá khứ, lập trường của đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) mà ông Spahn là thành viên cũng trở thành tâm điểm chú ý. Hồi tháng 2, tại đại hội đảng, CDU tiếp tục tái khẳng định quan điểm phản đối hợp pháp hóa mang thai hộ ở Đức. Trong nghị quyết được thông qua, đảng cho rằng hình thức này cần tiếp tục bị cấm do những lo ngại về đạo đức, pháp lý và thực tiễn, nhằm ngăn chặn nguy cơ lạm dụng, bóc lột cũng như các rủi ro đối với sức khỏe.
Sau vụ việc, ông Spahn phải đối mặt với nhiều chỉ trích từ các lực lượng chính trị. Đáng chú ý, một lãnh đạo CDU tại bang Mecklenburg–Western Pomerania đã công khai kêu gọi ông từ chức, cho rằng việc một chính trị gia hành động trái ngược với những quan điểm từng công khai đại diện cho đảng là điều không thể chấp nhận.
Theo quy định được nêu trong bài, mang thai hộ tại Đức có thể bị xử phạt với mức án lên tới 5 năm tù. Tuy nhiên, trách nhiệm hình sự chỉ áp dụng đối với các bác sĩ và những người làm trung gian, vì vậy ông Jens Spahn và bạn đời sẽ không phải chịu bất kỳ hậu quả pháp lý nào từ sự việc.
- Lầu Năm Góc yêu cầu ngành quốc phòng Mỹ tăng tốc sản xuất vũ khí (11:03)
- Hà Nội sáp nhập hai sở, thành lập Sở Ngoại vụ (26 phút trước)
- Aeon bán hệ thống siêu thị tại Thái Lan, dồn lực vào Việt Nam (33 phút trước)
- Honda City 2026 rục rịch về Việt Nam, nhiều chi tiết mới lộ diện (38 phút trước)
- Phim về tù nhân Côn Đảo lọt top 5 phòng vé, cạnh tranh giữa loạt bom tấn tỷ đô (42 phút trước)
- Lãnh tụ Tối cao Iran gặp Tổng thống giữa những đồn đoán về sức khỏe (1 giờ trước)
- Làm rõ nhóm thanh thiếu niên “bốc đầu” xe điện trên phố Hà Nội (1 giờ trước)
- LĐBĐ Indonesia xin lỗi người hâm mộ sau thất bại ở ASEAN Cup (1 giờ trước)
- Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư cùng loạt sao Hoa ngữ “ế phim”: Ngay cả ngôi sao hạng A cũng khó tìm vai (1 giờ trước)
- Sốt xình xịch tin tuyển dụng "việc nhẹ lương cao" tại Trung Quốc: Làm 2 ngày nghỉ 1 ngày, nghỉ hè cộng Tết lên tới 3 tháng với thu nhập 58 triệu đồng/tháng (1 giờ trước)