Nhiều nghị sĩ thuộc Nghị viện châu Âu yêu cầu mở một cuộc điều tra nhắm vào Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, truyền thông châu Âu đưa tin.
08-1783497333-nghi-si-chau-au-de-nghi-dieu-tra-chu-tich-fifa-sau-vu-cau-thu-my-duoc-hoan-treo-gio
Balogun được ra sân ở vòng 1/8 World Cup dù trước đó lãnh thẻ đỏ (Ảnh: Reuters)

Nguyên nhân xuất phát từ quyết định gây tranh cãi khi FIFA xóa án treo giò cho Folarin Balogun, tiền đạo ngôi sao của đội tuyển Mỹ, ngay sau một cuộc điện thoại từ Tổng thống Donald Trump.

Sự việc bắt nguồn từ trận đấu giữa tuyển Mỹ và Bosnia và Herzegovina vào tuần trước, nơi Balogun phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Theo luật, tấm thẻ này đồng nghĩa với việc anh bị cấm thi đấu ở trận gặp tuyển Bỉ tại vòng 1/8 World Cup.

Thế nhưng, một kịch bản bất ngờ đã diễn ra. FIFA đình chỉ việc thi hành án treo giò cho tiền đạo người Mỹ bằng cách áp dụng một "kẽ hở pháp lý" đầy tranh cãi, điều chưa từng có tiền lệ tại bất kỳ kỳ World Cup nào kể từ khi luật thẻ đỏ ra đời.  

Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó đã xác nhận việc gọi điện cho Chủ tịch FIFA để phàn nàn về chiếc thẻ đỏ mà ông cho là "không công bằng", dù khẳng định bản thân không đưa ra yêu cầu cụ thể nào. Ngay khi án treo giò của Balogun được đình chỉ, ông Trump đã công khai gửi lời cảm ơn tới ông Infantino vì đã "đảo ngược một bất công lớn".  

Chủ tịch FIFA Infantino khi đó cho biết ông đã giải thích với Tổng thống Mỹ rằng cơ quan kỷ luật của FIFA luôn hoạt động hoàn toàn độc lập.  

Tuy vậy, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) đã thẳng thừng chỉ trích phán quyết của FIFA là "chưa từng có tiền lệ, khó hiểu và không thể biện minh". 

Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá Bỉ đã lập tức đệ đơn khiếu nại chính thức về tư cách thi đấu của Balogun. Thậm chí, Ủy viên châu Âu phụ trách thể thao Glenn Micallef cũng phải lên tiếng khẳng định việc hủy án treo giò này là "một quyết định sai lầm".  

Bên cạnh đó, một nhóm nghị sĩ gồm ông Barry Andrews (Nhóm Renew Europe), bà Lara Wolters và ông Niels Fuglsang (Nhóm Liên minh Tiến bộ Xã hội và Dân chủ) đã khởi xướng một bức thư chung gửi tới 27 liên đoàn bóng đá thành viên thuộc Liên minh châu Âu (EU). Bức thư kêu gọi các liên đoàn này chính thức đề nghị FIFA mở cuộc điều tra độc lập về quy trình xóa án cho tiền đạo tuyển Mỹ. 

Bức thư hiện đang được lưu hành trong Nghị viện châu Âu để thu thập thêm chữ ký trước hạn chót vào lúc 18 giờ ngày 8/7 (giờ Trung Âu).

Các nghị sĩ ký tên đồng lòng nhấn mạnh rằng đã đến lúc các liên đoàn bóng đá châu Âu, với tư cách là thành viên FIFA, cần phải tiếng để bảo đảm rằng "quan chức cấp cao của FIFA phải chịu trách nhiệm nếu có bằng chứng cho thấy họ vi phạm quy định".

PV (SHTT)