Thế giới

Nghị sĩ Nhật Bản bị khai trừ khỏi đảng vì đến khu đèn đỏ giữa dịch bệnh Covid-19

Nghị sĩ Takashi Takai, 50 tuổi, bị khai trừ khỏi đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản đối lập sau khi thừa nhận tới khu đèn đỏ ở Tokyo, bất chấp việc thành phố thủ đô đã ban hành tình trạng khẩn cấp để triển khai công tác phòng ngừa dịch bệnh Covid-19.

Ông Takai nộp đơn từ chức hôm 13/04, sau khi thừa nhận với đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản (CDP) rằng ông đã tới một quán bar ở quận Kabukicho hôm 09/04, theo tổng thư ký đảng CDP Tetsuro Fukuyama.

Nghị sĩ Nhật Bản bị khai trừ khỏi đảng vì đến khu đèn đỏ giữa dịch bệnh Covid-19
Ông Takashi Takai (Ảnh: NHK)

Tuy vậy, đảng CDP không chấp thuận đơn từ chức của Takai, thay vào đó đã khai trừ ông này.

Hôm 07/04, thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ban bố tình trạng khẩn cấp tại bảy tỉnh thành, trong đó có thủ đô Tokyo. Người dân ở những tỉnh thành này được đề nghị không ra khỏi nhà nếu không thực sự cần thiết, bên cạnh đó các hoạt động kinh doanh không thiết yếu cũng đã ngừng hoạt động.

Thủ tướng Abe và thống đốc các tỉnh, thành phố đã kêu gọi người dân không tới các hộp đêm, quán bar và những tụ điểm giải trí để tránh Covid-19 lây lan.

Tới ngày 16/04, tình trạng khẩn cấp đã được ban bố trên phạm vi cả nước Nhật Bản.

"Tôi lấy làm tiếc vì đã hành động thiếu suy nghĩ và khiến mọi người cảm thấy khó chịu, trong thời gian họ được yêu cầu không ra khỏi nhà," Takai nói sau khi truyền thông đưa tin về việc ông tới quán bar ở khu đèn đỏ.

"Đây là điều không chấp nhận được. Chúng tôi xin lỗi người dân vì đã khiến họ không hài lòng," ông Fukuyama nói với các phóng viên.

Chủ tịch đảng CDP Yukio Edano cũng xin lỗi người dân trong một video đăng tải trên Twitter, cho rằng ông Takai "thiếu ý thức trong vai trò của một nhà lập pháp, và xứng đáng phải từ chức vì hành động thiếu trách nhiệm của ông ta".

"Chúng tôi quyết định khai trừ đảng đối với ông Takai vì mức độ nghiêm trọng của vụ việc," ông Edano nói.

Ông Taikai từng công tác tại Bộ Nội vụ Nhật Bản, và đã trúng cử ghế nghị sĩ Hạ viện ba lần kể từ năm 2009.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)