Một cuộc tranh luận nảy lửa trong giới quan sát quân sự vừa bùng lên sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố bắn rơi siêu tiêm kích F-35 của Mỹ. Dù phía Iran đưa ra những bằng chứng hình ảnh cụ thể về mảnh vỡ, nhiều chuyên gia hàng không quốc tế lại chỉ ra những chi tiết cho thấy danh tính chiếc máy bay có thể khác xa với tuyên bố ban đầu.

Theo thông tin từ IRGC, họ đã triển khai một "hệ thống phòng không hải quân tiên tiến" để tiêu diệt một chiếc F-35 của Mỹ trên bầu trời miền Trung nước này. Phía Iran nhấn mạnh rằng chiếc phi cơ này thuộc phi đoàn đồn trú tại căn cứ Lakenheath (Anh) và đã bị vỡ vụn sau khi trúng đạn, khiến số phận của phi công hiện vẫn là một dấu hỏi lớn. 

Hãng thông tấn Tasnim cũng đã công bố hàng loạt hình ảnh về hiện trường, bao gồm phần đầu cánh chính với đèn định vị và cánh đuôi đứng mang phù hiệu của Lực lượng Không quân Mỹ tại châu Âu (USAFE).

03-1775214597-nghi-van-quanh-xac-may-bay-my-tai-iran-tiem-kich-tang-hinh-f-35-hay-dai-bang-f-15e-bi-ban-ha
Các mảnh vỡ được cho là của tiêm kích Mỹ bị Iran bắn hạ hôm 3/4. Ảnh: Tasnim

Tuy nhiên, ông David Cenciotti, tổng biên tập chuyên trang hàng không Aviationist, đã đưa ra một góc nhìn hoàn toàn khác sau khi phân tích các bức ảnh. Ông khẳng định các mảnh vỡ này thực chất thuộc về F-15E Strike Eagle – một loại tiêm kích hạng nặng, không phải dòng tàng hình F-35. 

Điểm mấu chốt nằm ở vạch màu đỏ trên cánh đuôi đứng, vốn là dấu hiệu nhận diện đặc trưng của Phi đoàn Tiêm kích số 494. Đây là đơn vị vận hành F-15E tại căn cứ Lakenheath và đã được triển khai tới Jordan để tham gia các chiến dịch tấn công Iran.

03-1775214597-nghi-van-quanh-xac-may-bay-my-tai-iran-tiem-kich-tang-hinh-f-35-hay-dai-bang-f-15e-bi-ban-ha
Mảnh vỡ được cho tổ hợp DEWS của tiêm kích F-15E trong ảnh do Iran công bố hôm nay. Ảnh: PressTV

Các hình ảnh chi tiết khác còn cho thấy sự hiện diện của cụm thiết bị tác chiến điện tử kỹ thuật số (DEWS), một thành phần thường thấy trên chót đuôi của dòng F-15E. Chuyên gia Cenciotti cũng bác bỏ các giả thuyết về việc hình ảnh bị can thiệp bởi AI hay đây là mảnh vỡ từ một vụ tai nạn cũ tại Kuwait, do địa hình tại hiện trường hoàn toàn không trùng khớp.

Cuộc đối đầu trên không phận khu vực này vốn đã căng thẳng từ trước. IRGC từng công bố video cảm biến hồng ngoại bám bắt một máy bay liên tục thả mồi bẫy nhiệt, mà ông Cenciotti tin rằng cũng là một chiếc F-15. 

Phi cơ được cho là tiêm kích Mỹ bị Iran nhắm mục tiêu trong video đăng ngày 3/4. Video: Tasnim

Đáng chú ý, vào ngày 19/3, Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) từng xác nhận một chiếc F-35A đã phải hạ cánh khẩn cấp sau nhiệm vụ tại Iran. Các nguồn tin sau đó tiết lộ máy bay này đã bị hư hại nghiêm trọng do tên lửa phòng không phát nổ ở khoảng cách gần, khiến phi công bị thương và phi cơ gần như không thể tái sử dụng.

03-1775214597-nghi-van-quanh-xac-may-bay-my-tai-iran-tiem-kich-tang-hinh-f-35-hay-dai-bang-f-15e-bi-ban-ha
Nơi được cho là địa điểm tiêm kích Mỹ rơi sau khi bị bắn hạ ở Iran hôm 3/4. Ảnh: PressTV

Dù CENTCOM khẳng định "tất cả chiến đấu cơ Mỹ đã được kiểm đếm" và chưa bình luận về các mảnh vỡ mới nhất, nhưng nếu thông tin bắn hạ được xác nhận, đây sẽ là cột mốc đáng lo ngại khi lần đầu tiên một máy bay có người lái của Mỹ bị rơi trong vùng trời Iran kể từ khi xung đột nổ ra.

F-15E Strike Eagle, đối tượng đang nằm trong tâm điểm nghi vấn, là dòng tiêm kích đa năng huyền thoại được phát triển từ những năm 1980. Với mức giá hiện nay tương đương khoảng 62 triệu USD mỗi chiếc, "Đại bàng" F-15E sở hữu khả năng công kích sâu vào lãnh thổ đối phương với độ chính xác cực cao mà không cần đến máy bay hộ tống, biến nó trở thành một trong những quân bài chủ lực của không quân Mỹ trong các chiến dịch tấn công mặt đất.

QT (SHTT)