Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Nghiên cứu mới cảnh báo hai triệu chứng nhẹ của Covid-19

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Khoa học và Kỹ thuật Hoa Trung ở thành phố Vũ Hán cảnh báo đau đầu, chóng mặt có thể là triệu chứng nhiễm virus corona.

Nghiên cứu được thực hiện trên 214 bệnh nhân Covid-19, đăng tải trên tuần san JAMA Neurology. Các nhà nghiên cứu đã phỏng vấn bệnh nhân về những triệu chứng ban đầu của họ.

Kết quả cho thấy 36% bệnh nhân trải qua các triệu chứng thần kinh, trong đó 13% bệnh nhân có triệu chứng chóng mặt, 17% có triệu chứng đau đầu, 19% có triệu chứng viêm cơ, đau dây thần kinh.

Nhìn chung các trường hợp bệnh nặng thường gặp biến chứng thần kinh nghiêm trọng hơn, một số bệnh nhân bị bối rối, co giật và tai biến.

Ở một số trường hợp, những triệu chứng trên xuất hiện bên cạnh các triệu chứng hô hấp như ho hoặc sốt. Tuy vậy cũng có những bệnh nhân cho biết họ chỉ gặp triệu chứng thần kinh.

Nghiên cứu mới cảnh báo hai triệu chứng nhẹ của Covid-19
Ảnh minh họa: AP

"Một số bệnh nhân không có triệu chứng thường gặp (sốt, ho, chán ăn, tiêu chảy) của Covid-19 đã tới bệnh viện với những triệu chứng thần kinh. Do đó, đối với các bệnh nhân Covid-19, chúng ta cần chú ý hơn tới các biểu hiện thần kinh, đặc biệt là đối với những người bệnh nặng, có thể dẫn tới tử vong," nhóm nghiên cứu đứng đầu là Ling Mao viết.

"Bên cạnh đó, ở thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát, khi gặp những bệnh nhân có biểu hiện thần kinh kể trên, các y bác sĩ cần tính tới trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 để tránh việc chẩn đoán chậm hoặc chẩn đoán sai, ngăn chặn dịch bệnh lây lan," nhóm nghiên cứu nhấn mạnh.

Các chuyên gia y tế cho rằng Covid-19 có thể gây triệu chứng thần kinh không phải là điều bất ngờ, bởi các chủng virus corona khác như SARS và MERS cũng ảnh hưởng tới thần kinh ở một số bệnh nhân, gây ra các biến chứng nghiêm trọng như tai biến, co giật, viêm não và viêm màng não, theo Huffington Post.

Ngay cả đối với bệnh nhân gặp các chứng bệnh hô hấp khác như cúm hay viêm phổi, các biến chứng thần kinh cũng không phải là chưa từng xảy ra.

Giới khoa học vẫn đang thu thập dữ liệu để đánh giá ảnh hưởng của Covid-19, tuy vậy họ cho rằng những biến chứng thần kinh có thể xảy ra ở các bệnh nhân nhiễm virus.

Theo Igor Koralnik, trưởng khoa nghiên cứu bệnh nhiễm trùng thần kinh ở Trường Dược Feinberg thuộc Đại học Northwestern, virus SARS-CoV-2 có thể gây biến chứng thần kinh, bởi chúng xâm nhập vào tế bào cơ thể người qua thụ thể Enzyme chuyển đổi angiotensin 2 (ACE-2) thường thấy ở phổi, nhưng cũng xuất hiện ở hệ thần kinh và mạch máu não.

Một cơ chế tiềm tàng khác dẫn tới các triệu chứng thần kinh được gọi là nhiễm trùng thứ cấp, xảy ra khi hệ hô hấp của bệnh nhân suy yếu và gây ảnh hưởng tới cơ thể, trong đó có các vấn đề thần kinh.

"Nếu bệnh nhân khó thở và không có đủ oxy cho cơ thể và não bộ, chức năng thần kinh của họ sẽ bị ảnh hưởng," ông Koralnik nói.

Viêm phổi và hội chứng hô hấp cấp tính nặng, hai biến chứng đã được ghi nhận ở các bệnh nhân Covid-19, có thể gây ra suy đa tạng, trong đó có tổn thương não.

"Não là cơ quan bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi cơ thể người thiếu oxy," ông Koralnik cho hay.

Tố Linh (Nguoiduatin.vn)