-
Tử vi thứ 5 ngày 15/10/2026 của 12 con giáp: Tý bị cạnh tranh, Ngọ nhiều lộc lá -
Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, thời tiết 10 ngày tới có gì đáng chú ý? -
Bé trai 12 tuổi bán vé số tử vong bên vũng nước mưa, nghi bị điện giật -
Khởi tố người đàn ông sát hại nữ sinh Lào trong phòng ký túc xá ở Gia Lai -
Miền Trung vừa trải qua hơn 10 ngày mưa lớn, dự báo sắp đón thêm đợt mưa kéo dài -
Nóng: Trụ sở tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới bị tấn công bằng tên lửa -
Chuyển cuộc gọi đòi nợ sang đường dây nóng công an, người đàn ông bị phạt tiền triệu -
Phát hiện thi thể bác sĩ trôi dạt vào bãi biển Đồi Dương -
Thủ khoa thi lớp 10 Hà Nội năm 2026 đạt giải Nhất chọn học sinh giỏi vượt cấp -
Shark Bình xin khắc phục toàn bộ hậu quả vụ lừa đảo tiền số AntEx
Thế giới
14/10/2026 23:03Nghiên cứu sinh gốc Việt nghi bị đồng nghiệp đầu độc bằng chất độc thần kinh tại Mỹ
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.
Theo hãng tin AP ngày 14/10, Aili Wang, 32 tuổi, người Trung Quốc đang theo học chương trình thạc sĩ và tiến sĩ ngành vi sinh vật học tại Đại học Wyoming, Mỹ, bị bắt tại sân bay quốc tế Los Angeles hôm 6/10. Người này đối mặt với cáo buộc gây thương tích nghiêm trọng và hiện bị tạm giam.

Theo hồ sơ tòa án, Wang bị cáo buộc đầu độc đồ uống của một nghiên cứu sinh người Việt, được viết tắt là K.T. Người này đang chuẩn bị nộp đơn đăng ký bằng sáng chế liên quan đến công nghệ điều trị bệnh. Danh tính cụ thể của nạn nhân chưa được công bố.
Những dấu hiệu bất thường về sức khỏe của K.T. bắt đầu xuất hiện từ tháng 8. Nạn nhân thường xuyên mệt mỏi nghiêm trọng, mất ngủ, tê các ngón tay và run chân.
Một ngày nọ, khi pha trà bằng máy pha cà phê tại văn phòng làm việc, K.T. nhận thấy đồ uống có vị khác thường. Phát hiện này sau đó dẫn đến việc kiểm tra thiết bị và thu thập mẫu nghi chứa chất độc.
Theo thông tin được công bố, vợ của nạn nhân cùng những người xung quanh đã đun cạn nước trong máy pha cà phê, thu được 63mg bột màu trắng rồi giao cho cảnh sát. Kết quả xác định chất này là acrylamide, một chất có độc tính thần kinh.
Hình ảnh từ camera giám sát trong phòng thí nghiệm được cho là ghi lại cảnh Wang chụp ảnh các ghi chú nghiên cứu của K.T., đồng thời tráng cốc của nạn nhân bằng chất lỏng lấy từ cốc của mình.
Quá trình điều tra cho thấy Wang bị nghi nảy sinh lòng ghen tị với K.T., người đạt được những thành công đáng kể trong nghiên cứu công nghệ mới phục vụ điều trị ung thư và các bệnh di truyền. Trong khi đó, Wang không vượt qua vòng bảo vệ luận án tốt nghiệp đầu tiên.
Nếu bị kết tội tại tòa, Wang có thể phải chịu án tù lên tới 10 năm và nộp phạt 10.000 USD.
Giáo sư vi sinh vật học Mark Gomelsky, người trực tiếp hướng dẫn cả hai nghiên cứu sinh, cho biết ông vô cùng bàng hoàng trước những cáo buộc liên quan đến vụ việc.
“Thật đau lòng khi chứng kiến cuộc sống của một nghiên cứu sinh bị đe dọa, trong khi người gây ra chuyện đó lại có thể chính là một nghiên cứu sinh khác. Đó là một trong những cú sốc lớn nhất trong sự nghiệp của tôi”, ông Gomelsky chia sẻ.
Theo giáo sư, sức khỏe của K.T. vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Nạn nhân tiếp tục gặp khó khăn trong việc tập trung, nhanh mệt mỏi và mất cảm giác ở bàn tay trái.
Ông Gomelsky cũng bày tỏ lo ngại về những tổn thương thần kinh mà nạn nhân có thể phải đối mặt. Theo ông, acrylamide là chất độc thần kinh có khả năng tồn tại trong các tế bào thần kinh và gây tổn thương nghiêm trọng cho những tế bào này.
“Do đó, chưa rõ liệu anh ấy có thể hồi phục hoàn toàn hay không”, vị giáo sư nói.
Vụ việc khiến người trực tiếp hướng dẫn hai nghiên cứu sinh không khỏi sốc, trong khi tình trạng sức khỏe lâu dài của nạn nhân vẫn còn là dấu hỏi.
QT (SHTT)
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.
- Tử vi thứ 5 ngày 15/10/2026 của 12 con giáp: Tý bị cạnh tranh, Ngọ nhiều lộc lá (23:13)
- Nghiên cứu sinh gốc Việt nghi bị đồng nghiệp đầu độc bằng chất độc thần kinh tại Mỹ (23:03)
- Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, thời tiết 10 ngày tới có gì đáng chú ý? (1 giờ trước)
- Đường dây cá cược 2,3 tỷ USD liên quan đến giải Ngoại hạng Anh bị triệt phá sau 10 năm (1 giờ trước)
- Greenland bác tuyên bố của ông Trump về kế hoạch khai thác dầu khí quy mô lớn (1 giờ trước)
- Bé trai 12 tuổi bán vé số tử vong bên vũng nước mưa, nghi bị điện giật (2 giờ trước)
- Khởi tố người đàn ông sát hại nữ sinh Lào trong phòng ký túc xá ở Gia Lai (2 giờ trước)
- Miền Trung vừa trải qua hơn 10 ngày mưa lớn, dự báo sắp đón thêm đợt mưa kéo dài (2 giờ trước)
- Nóng: Trụ sở tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới bị tấn công bằng tên lửa (2 giờ trước)
- Chuyển cuộc gọi đòi nợ sang đường dây nóng công an, người đàn ông bị phạt tiền triệu (2 giờ trước)