Thế giới
12/06/2020 14:35Người biểu tình Mỹ chiếm khu phố, tự gọi là 'khu tự trị'
"Khu vực này thuộc sở hữu của người dân Seattle", một tấm băng rôn lớn tại khu vực được gọi là "Khu tự trị Capitol Hill" (CHAZ) viết. Đây vốn là một phân khu cảnh sát tại địa phương, bị người biểu tình chiếm đóng sau khi cảnh sát rời đi.
Cụ thể, cảnh sát Seattle rời khỏi Phân khu Phía Đông hôm 08/06, và sau đó những người biểu tình phản đối nạn phân biệt chủng tộc và bạo lực cảnh sát đã lập nên khu vực mà họ gọi là "tự trị" này.
Hàng trăm người tụ tập tại CHAZ, cùng nhau biểu tình ôn hòa, biểu diễn ca nhạc, phân phối thực phẩm miễn phí cho cộng đồng và thậm chí còn chiếu phim vào ban đêm, theo NBC News. Người dân sơn khẩu hiệu "Mạng sống của người da đen quan trọng" lên những con đường, đồng thời đổi tên hai con đường và một quảng trường theo khẩu hiệu này.

Omari Salisbury, một phóng viên có mặt tại hiện trường để đưa tin về biểu tình, đánh giá tình hình tại đây "rất ôn hòa". Theo anh, hầu hết những người tham gia biểu tình tại "khu tự trị" sống và làm việc trong cộng đồng.
"Đây là một khu vực dân cư cấp tiến và kiên cường, họ đều là người biểu tình," Salisbury nói. "Đây đều là dân cư trong khu vực, đã xuống đường biểu tình phản đối lực lượng cảnh sát. Đó là điều đã dẫn tới khu vực họ gọi là tự trị này".
Courtney Blodgett, một người dân sống tại Seattle cho rằng "CHAZ như một luồng không khí mới".
"Mọi người đều rất thân thiện, điềm tĩnh, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Tôi đã nghe nhiều người nói với nhau rằng liệu họ có thể làm gì để tiếp tục hỗ trợ cho khu vực này. 'Tôi quyên góp đồ ăn như thế nào? Chúng ta có thể làm gì?'", Blodgett nói.
"Có những cuộc thảo luận để tìm ra những biện pháp biểu ôn hòa yêu cầu bình đẳng chủng tộc. Mọi người đều rất thành kính khi tri ân George Floyd, Breonna Taylor, Charleena Lyles và những người da đen bị cảnh sát giết hại," cô cho biết thêm.
Cảnh sát trưởng Seattle Carmen Best đã tới khu vực này vào sáng 11/06 và xem xét tình hình tại tòa nhà trước đây là nơi làm việc của cơ quan cảnh sát.
"Cảnh sát đã nói rõ, hôm nay họ tới đây không phải vì lý do an ninh, nhưng họ muốn lấy lại tòa nhà, và khi đã chiếm lại quyền kiểm soát tòa nhà, họ sẵn sàng làm việc với người dân về những mối lo ngại của cộng đồng," Salisbury nói.
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 11/06 cho rằng vụ việc sẽ không xảy ra nếu chính quyền địa phương "mạnh tay" hơn, đồng thời tuyên bố "nếu họ không giải quyết được vấn đề, chúng tôi sẽ giải quyết".
Khi được hỏi giải thích rõ hơn về bình luận trên, ông Trump nói: "Chúng tôi sẽ không để Seattle bị những kẻ vô chính phủ chiếm đóng".
Cùng ngày, tổng thống Mỹ viết trên Twitter rằng những người biểu tình cần "rời khỏi Seattle ngay". Trước đó ông Trump cũng gọi người biểu tình là "những tên khủng bố trong nước" và nói họ đã chiếm đóng thành phố.
Thống đốc bang Washington Jay Inslee phản bác lại chỉ trích của ông Trump, nói rằng "một người không biết gì về quản lý thì đừng nhúng tay vào chuyện của bang Washington".
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Loạt dự án bãi xe ở Hà Nội quây tôn, "bất động" nhiều năm (18/07)
-
Tin buồn: Đại sứ Nguyễn Thị Nguyệt Nga từ trần (18/07)
-
Nữ sinh Hà Nội trúng tuyển cả 2 đại học top đầu Trung Quốc (18/07)
-
Chủ người Hàn mở tiệm photobooth lên tiếng khi hàng loạt cửa hàng đánh 1 sao oan uổng (18/07)
-
Tôi đọc lén tin nhắn của chồng và chết lặng khi thấy anh hỏi bạn: "Như thế có bình thường không?" (18/07)
-
Netizen sốc khi Soobin đạt 15 triệu followers trên Instagram, vượt cả Jang Won Young lẫn Sơn Tùng (18/07)
-
"Đừng đem đồ cũ của con mình tặng người khác nữa": Khi lòng tốt trở thành sự coi thường, phụ huynh EQ thấp chú ý! (18/07)
-
Đu dây xuống vực sâu 70 m giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin xe container (18/07)
-
Lộ danh tính người thứ ba ở sự cố kiss-cam “gây bão” của CEO Astronomer: Mối quan hệ khiến ai cũng giật mình (18/07)
-
5 dấu hiệu cho thấy bạn đang âm thầm đi trước 80% người cùng tuổi về cách dùng tiền (18/07)
Bài đọc nhiều




