-
TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương -
Học sinh Việt Nam từ 2026: Miễn phí sách giáo khoa và thống nhất bộ SGK toàn quốc, thay đổi lớn trong giáo dục -
Hà Nội: 182 trường hợp vi phạm được camera AI phát hiện phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 10 Gia Lai bị nhóm bạn đánh hội đồng chỉ vì 1 xích mích vụn vặt -
Hà Nội: Đang cháy lớn trên phố Lò Đúc, dãy cửa hàng bị thiêu rụi hoàn toàn -
Tai nạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xót xa cảnh người thân lặng lẽ nhận thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự -
Camera AI phát hiện những lỗi mà người điều khiển ô tô, xe máy lâu nay vẫn "hồn nhiên" mắc phải -
Công an Hà Nội, Sở xây dựng làm việc với Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm về vụ cấm cư dân để xe điện -
Chính thức "khai tử" bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, loại giấy tờ gì được thay thế? -
Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
Thế giới
12/11/2018 16:55Người gốc Việt nghi gài kim vào dâu tây ở Úc có thể bị tù đến 10 năm
Cảnh sát bang Queensland đã bắt bà My Ut Trinh, còn gọi là Judy, vào ngày 11.11, và hiện bà này bị truy tố với 7 tội danh liên quan đến làm nhiễm bẩn thực phẩm.
Thông thường, tội danh này có mức án tối đa là 10 năm tù. Tuy nhiên, cảnh sát cho rằng có tình tiết tăng nặng trong vụ này, vì vậy mức án tối đa sẽ được tăng đến 10 năm.
Vụ bắt giữ được thực hiện sau cuộc điều tra dài hơi được tổ chức và phối hợp giữa các cơ quan ban ngành đã được triển khai ở nhiều bang Úc.
Dự kiến nghi phạm sẽ bị truy tố tại Tòa Brisbane vào hôm nay khi cuộc khủng hoảng kim khâu trong dâu tây và trái cây lan khắp 6 bang của nước này.
Bà My Ut Trinh từng làm quản lý khâu thu hoạch trái cây tại nông trại Berry Licious hoặc Berry Obsession ở bang Queensland. Đây là hơi nơi bị tình nghi là nguồn phát tán các hộp dâu tây bị cài kim khâu, theo Courier Mail.
Giới chức Y tế Queensland đã phát cảnh báo về an toàn vào ngày 12.9 sau khi phát hiện một hộp dâu tây bị cài kim và đinh nhọn trong vụ một nạn nhân nhập viện vì đau bụng sau khi ăn trái cây.
Kể từ đó đến nay, đã có hơn 100 vụ kim hoặc vật nhọn bị nhét vào các giỏ trái cây.
Sĩ quan Jon Wacker thuộc đơn vị cảnh sát về tội phạm nghiêm trọng và ma túy của bang Queensland cho biết cuộc điều tra "còn lâu mới xong".
Tình trạng phá hoại bằng cách ghim kim khâu hoặc đinh vào trái cây tại Úc đã lan rộng từ dâu tây sang chuối và đến nay là xoài, sau khi một khách hàng phát hiện vật nhọn trong quả xoài mua tại siêu thị ở New South Wales hôm 17.9.
Thậm chí New Zealand cũng xảy ra một vụ tương tự.
Cảnh sát bang New South Wales ngày 20.9 cho biết, một thiếu niên đã bị bắt vì nghi nhét kim vào dâu tây, nhưng có vẻ như đây là một vụ bắt chước vì nghi phạm muốn đùa dai.
Tuy nhiên, ngành nông nghiệp nước này bị tổn thất nghiêm trọng và buộc phải đổ bỏ trái cây vì người tiêu dùng sợ không dám mua dâu tây.
Theo Phi Yến (Thanh Niên Online)
- Bê bối SEA Games 33: VĐV Malaysia bị loại oan vì nghe lời HLV? (40 phút trước)
- TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương (55 phút trước)
- Dấu hiệu bất thường tại công ty của chủ tiệm vàng Kim Chung: Vốn 50 tỷ nhưng chỉ có chỉ 8 lao động (57 phút trước)
- Giám khảo Rap Việt 2024 bênh vực đàn em bị tố hát nhép ở SEA Games 33 (58 phút trước)
- Bí quyết khoa học giúp nam giới sau tuổi 40 giảm mỡ bụng cứng đầu (1 giờ trước)
- Không phải iPhone hay Android, đây mới chính là huyền thoại di động, siêu camera khuấy động thị trường (1 giờ trước)
- Gia đình Chủ tịch Thiên Long nhận khoản cổ tức hàng trăm tỷ trước thời điểm dự kiến bán vốn (1 giờ trước)
- VKS đề nghị phạt cựu Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM 3 năm tù treo (1 giờ trước)
- Tuyên chiến Honda Future, Yamaha ra mắt "vua xe số" 115cc mới đỉnh hơn Wave Alpha, giá 31 triệu đồng (1 giờ trước)
- Lần đầu tiên trong lịch sử thể thao Việt Nam có 3 chị em ruột cùng tham dự SEA Games (1 giờ trước)