-
Vì sao vừa ăn xong đã nhanh đói và cách kiểm soát thèm ăn sau bữa ăn -
Hoài Lâm đưa vợ sắp cưới đến gặp cha nuôi Hoài Linh tại đền thờ Tổ -
Nhà kho tại cảng Hà Nội bốc cháy dữ dội, nhiều lực lượng được huy động -
Bánh Trung thu nhiều đường, ăn thế nào để kiểm soát đường huyết? -
Novaland lên kế hoạch huy động 8.000 tỷ đồng để thanh toán nợ -
Hà Nội tính phương án tăng làn xe trên vành đai 3 trên cao để giảm ùn tắc -
U50 về nhà bạn trai dịp Trung thu, cảnh tượng trước mắt khiến người phụ nữ mất ngủ cả đêm -
Bí thư Hà Nội: Sẽ từng bước khắc phục triệt để úng ngập trong vài năm tới -
Khi nào khàn tiếng cần thăm khám? -
Công an lắp băng chuyền dài hàng trăm mét, giải cứu 45.000 con gà giữa vùng lũ ở Thanh Hóa
Thế giới
01/04/2024 00:58Người phụ nữ gốc Việt đầu tiên bay vào vũ trụ: 'Nữ cường' đời thực khiến Mỹ phải đổi luật, từng được đề cử Nobel
Theo Tổ chức Space for Humanity mới đây đưa tin, Amanda Ngọc Nguyễn (sinh năm 1991) sẽ là người phụ nữ gốc Việt đầu tiên bay vào vũ trụ, trong đợt phóng tên lửa đẩy New Shepard của Tập đoàn Hàng không vũ trụ Blue Origin.
Trang tin Next Shark cũng đưa tin, chương trình "trao quyền cho phi hành gia công dân để giải quyết các thách thức toàn cầu với tầm nhìn rộng hơn".
Tổ chức Space for Humanity: Thành lập năm 2017 bởi Dylan Taylor - nhà đầu tư trong lĩnh vực khoa học vũ trụ với sứ mệnh: “Đưa 10.000 người thuộc đa dạng lĩnh vực ngành nghề lên vũ trụ, nhằm thay đổi nhận thức của con người, dân chủ hóa không gian và cải thiện tình trạng của Thế giới”.
Cô gái gốc Việt đầu tiên bay vào vũ trụ
Amanda Ngọc Nguyen, 32 tuổi, người Mỹ gốc Việt, cô tốt nghiệp Đại học Harvard và từng thực tập tại Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) vào năm 2013. Cô cũng từng làm việc tại Trung tâm Vật lý thiên văn Harvard - Smithsonian.
Cô gái gốc Việt đầu tiên bay vào vũ trụ (Nguồn: U.S. Consulate General - Ho Chi Minh City).
"Tôi là người Việt Nam. Tôi bay vào không gian để những cô gái trẻ Việt Nam có thể nhìn thấy chính mình giữa những vì sao. Điều quan trọng là tôi có thể đưa cộng đồng đi cùng. Tôi có thể là người đầu tiên nhưng sẽ không phải là người cuối cùng", Amanda Ngọc Nguyễn chia sẻ trong một video trên trang Facebook của Đại sứ quán Mỹ.

Nói về lần hợp tác với Tổ chức Space for Humanity, Amanda Ngọc Nguyễn chia sẻ: "Tôi rất vui mừng được hợp tác với Space for Humanity, không chỉ vì sự hỗ trợ mà còn vì tầm nhìn và giá trị mà tổ chức mang lại. Chúng tôi cam kết thay đổi cách tất cả những suy nghĩ về vũ trụ, và về tương lai của nhân loại. Tôi mong chờ hành trình bay vào vũ trụ của tôi cũng như những cơ hội tiếp theo để hướng tới một tương lai tươi sáng và tốt đẹp hơn".

Cô gái gốc Việt đứng lên thay đổi Luật pháp nước Mỹ, từng nhận đề cử giải Nobel Hòa bình năm 2019
Năm 2014, Amanda Ngọc Nguyễn sáng lập Rise - một tổ chức phi chính phủ có nhiệm vụ bảo vệ các nạn nhân bị xâm hại tình dục. Rise gây quỹ thông qua trang GoFundMe và mọi thành viên tham gia đều là tình nguyện.
Sau 6 tháng thành lập Tổ chức Rise, Amanda Ngọc Nguyễn công bố bản dự thảo dự luật về các quyền của những người sống sót sau khi bị tấn công tình dục (Sexual Assault Survivors’ Bill Of Rights).
Ngày 7/10/2016, Tổng thống Barack Obama đã ký thông qua bộ luật này. Tính đến nay, bộ luật này đã được thông qua tại nhiều bang khác của Mỹ và thay đổi cuộc sống của ít nhất 25 triệu nạn nhân.

Với nỗ lực của mình, Amanda Ngọc Nguyễn đã được đề cử giải Nobel Hòa bình năm 2019 và được tạp chí Time vinh danh là Người phụ nữ của năm 2022. Cô gái 9x gốc Việt còn được tạp chí Forbes xếp vào danh sách 30 nhân vật xuất chúng dưới 30 tuổi; 100 nhân vật đối ngoại xuất chúng; được trao giải Nelson Mandela; giải Lãnh đạo Thế Giới; giải Phụ Nữ Trẻ... cùng nhiều giải thưởng vinh dự khác.
Theo Tiểu Mai (Phụ Nữ Số)
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu 4 thông điệp về định hướng phát triển và đối ngoại Việt Nam (22:08)
- Xạ thủ Việt Nam mất suất chung kết ASIAD vì trang phục chỉ thiếu 0,1 mm (32 phút trước)
- Bí thư Trần Lưu Quang: Thách thức với TP.HCM là ‘vô cùng lớn’ nhưng cơ hội không nhỏ (45 phút trước)
- U23 Việt Nam chạm trán nhà đương kim vô địch Hàn Quốc ở tứ kết ASIAD 20 (1 giờ trước)
- Cao Thái Sơn lấy lại quyền khai thác loạt hit Nguyễn Văn Chung từng làm nên tên tuổi (1 giờ trước)
- Bí thư Trần Lưu Quang: TP.HCM cần thêm những siêu đại nhạc hội như "Anh trai say hi", "Anh trai vượt ngàn chông gai" (2 giờ trước)
- Hai con gái của Chủ tịch PNJ thu gần 920 tỷ đồng sau đợt thoái vốn kỷ lục (3 giờ trước)
- Hi sinh 300 triệu/năm, chủ vườn ở Đồng Tháp sẵn sàng cưa ngã trăm gốc sầu riêng giúp bộ đội quy tập hài cốt liệt sĩ (3 giờ trước)
- Xét xử 65 bị cáo trong đại án ma túy và "chạy" hồ sơ tâm thần tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương (4 giờ trước)
- Sân khấu Trung thu ở Hà Nội gây phẫn nộ vì tiết mục ảo thuật rút áo lót trước mặt trẻ em (4 giờ trước)