Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Nguy cơ tái nhiễm từ biến thể Omicron cao gấp 16 lần chủng Delta

Dữ liệu mới nhất của Văn phòng Thống kê Quốc gia Vương quốc Anh (ONS) cho thấy tỷ lệ tái nhiễm đã tăng lên kể từ đầu tháng 12 năm 2021, nguyên do có thể bắt nguồn từ sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron.

Trong khoảng thời gian từ ngày 20/12/2021 đến ngày 9/1/2022, Omicron là biến thể COVID-19 chiếm ưu thế ở Vương quốc Anh và có nguy cơ tái nhiễm cao hơn 16 lần so với khoảng thời gian 7 tháng từ ngày 17 tháng 5 đến ngày 19 tháng 12 năm 2021, khi Delta là biến thể chính, ONS cho biết.

Phát hiện được đưa ra vài tuần sau khi nghiên cứu thực tế đầu tiên về ảnh hưởng của Omicron cho thấy biến thể này có khả năng tránh hệ miễn dịch “đáng kể” với người không bị nhiễm bệnh trước đó.

Trong sáu tháng từ ngày 2/7/2020 đến ngày 9/1/2022, những người chưa tiêm vắc xin COVID-19 có nguy cơ bị tái nhiễm cao gấp đôi so với những người đã tiêm liều vắc xin thứ hai cách đây từ 14 đến 89 ngày, phân tích ONS mới nhất cho thấy.

Nguy cơ tái nhiễm từ biến thể Omicron cao gấp 16 lần chủng Delta
Dữ liệu của ONS cho thấy tỷ lệ tái nhiễm COVID-19 đã tăng lên kể từ đầu tháng 12 năm 2021. (Ảnh: Sky News)

Mặc dù sự lây lan cực kỳ nhanh chóng của chủng Omicron đã dẫn đến tỷ lệ tử vong cao, nhưng theo dữ liệu mới nhất, ngay cả ở những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng thấp, làn sóng Omicron cũng ít gây tử vong hơn so với các chủng virus được xác định trước đó. Và biến thể dễ lây nhiễm hơn sẽ có mức độ miễn dịch COVID-19 cao hơn, do được cải thiện bởi chương trình tiêm chủng và các mũi tiêm tăng cường.

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã thông báo rằng ông sẽ dỡ bỏ một số hạn chế của Kế hoạch B, vốn đã được đưa ra trước Giáng sinh trong bối cảnh biến thể Omicron đang lây lan rộng.

Các quy định hiện hành, bao gồm yêu cầu làm việc tại nhà, sử dụng thẻ COVID-19 và đeo khẩu trang bắt buộc trong các cửa hàng và trên các phương tiện giao thông công cộng, sẽ hết hiệu lực vào ngày 26/1 tới đây. Theo báo cáo, Thủ tướng Anh có thể chọn duy trì yêu cầu phải đeo khẩu trang, và dỡ bỏ yêu cầu làm việc tại nhà và sử dụng thẻ COVID-19.

Thủ hiến Scotland Nicola Sturgeon đã thông báo rằng tất cả các hạn chế về COVID-19 liên quan đến biến thể Omicron từ ngày 24 /1.

Với những điều chỉnh trên, câu lạc bộ đêm có thể mở cửa trở lại, yêu cầu về dịch vụ phục vụ tại bàn sẽ chấm dứt và hạn chế tham dự các sự kiện trong nhà cũng được dỡ bỏ.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nguy-co-tai-nhiem-tu-bien-the-omicron-cao-gap-16-lan-chung-delta-tintuc806588