-
Những "người thừa kế" kín tiếng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng bước lên vị trí lãnh đạo -
Cặp vợ chồng 9X cùng mắc ung thư gan sau nhiều năm uống thứ nước nhiều nhà vẫn quen dùng -
Tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN CUP: Những gương mặt quen và các màn trở lại đáng chú ý -
Áp thấp nhiệt đới hướng vào miền Trung, mưa lớn có thể kéo dài đến 16/9 -
Nữ sinh chuyên Trung đạt IELTS 8.5, SAT 1600 trở thành thủ khoa Ngoại thương -
Đề nghị kỷ luật Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc -
Xác định nam thanh niên lái xe tông thiếu tá CSGT ở An Giang -
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu Grab làm rõ giá cước, phí và chiết khấu -
Bộ Nội vụ trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày -
Công an làm việc với 3 người đăng bán sách giáo khoa photocopy trên Facebook
Thế giới
08/01/2022 15:11Triệu chứng mới ở trẻ nhỏ nhiễm Omicron, Anh báo động tăng ca tái mắc Covid-19
Theo tiến sĩ Buddy Creech, một chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm trẻ em tại Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt ở Nashville, một số bệnh nhân Covid-19 ở nhóm tuổi trẻ nhất bộc lộ những cơn ho giống như bệnh viêm thanh khí phế quản, có thể được nhận biết bằng tiếng ho khan, gắt tiếng.
Chia sẻ với hãng thông tấn NBC, ông Creech giải thích, vì đường thở của trẻ nhỏ rất hẹp nên chỉ hơi viêm đã bị tắc nghẹt. Theo ông, cách tốt nhất để bảo vệ những trẻ nhỏ tuổi, chưa đủ điều kiện chủng ngừa Covid-19 này là để chúng ở gần những người đã tiêm phòng.
Viêm thanh khí phế quản là một chứng bệnh do mắc virus, gây phù nề dây thanh quản, khí quản và ống phế quản. Đây là bệnh rất phổ biến ở trẻ nhỏ, đặc biệt các bé từ 6 tháng đến 3 năm tuổi. Bệnh thường dễ điều trị với các triệu chứng có thể được cải thiện trong 48 giờ, nên các bác sĩ khuyến nghị các cha mẹ không nên quá lo lắng.
Theo tiến sĩ Amy Edwards, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm nhi khoa tại Bệnh viện Đại học Rainbow Babies và Bệnh viện Nhi ở Cleveland, phương pháp điều trị chính là giữ cho đường hô hấp trên luôn mở và thông thoáng cho đến khi tình trạng viêm thuyên giảm.
Học viện Nhi khoa Mỹ thống kê, kể từ đầu dịch, gần 7,9 triệu trẻ nước này được chẩn đoán mắc Covid-19. Tuy nhiên, các triệu chứng bệnh ở trẻ nhìn chung nhẹ hơn so với ở người lớn.
Cho đến nay, Mỹ vẫn là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì dịch với gần 60,2 triệu ca mắc, 857.798 bệnh nhân không qua khỏi. 62% người dân ở xứ sở cờ hoa đã hoàn thành tiêm chủng và 22% được tiêm mũi vắc xin tăng cường.
Anh tăng mạnh số ca tái mắc
Một chuyên gia thuộc Cơ quan An ninh y tế Vương quốc Anh (UKHSA) cảnh báo, số ca tái mắc Covid-19 ở nước này đang tăng nhanh chóng ở những người trên 30 tuổi.
Theo dữ liệu mới nhất của UKHSA, tính tới cuối tháng 12/2021 có ít nhất 268.517 người ở xứ sở sương mù đã nhiễm virus SARS-CoV-2 nhiều hơn một lần. Nhà dịch tễ học Meaghan Kall thuộc UKHSA nhận định, con số này có thể thấp hơn nhiều so với thực tế vì hạn chế trong khâu xét nghiệm ở đợt dịch đầu tiên. Chuyên gia này cho rằng, cần có thêm dữ liệu để đánh giá liệu việc tái nhiễm bệnh có nhẹ hơn hay không. Viết trên Twitter, bà Kall tin, tình trạng tái nhiễm bắt đầu gia tăng ở những người trên 30 tuổi khi biến thể Omicron lần đầu xuất hiện, nhưng hiện cũng tăng lên ở những người trên 30 tuổi. Việc biến thể Omicron có thể hình thành khả năng tránh miễn dịch của con người trước đó đồng nghĩa khoảng 1/10 ca mắc mới là những trường hợp từng nhiễm Covid-19. Một báo cáo của Đại học Hoàng gia London hồi tháng 12 năm ngoái cho thấy, nguy cơ tái nhiễm Omicron cao hơn 5 lần so với biến thể Delta. Cho đến nay, Thủ tướng Anh Boris Johnson vẫn tránh áp đặt các biện pháp hạn chế mới nhằm làm chậm lại tốc độ lây lan của biến thể Omicron. Khi số ca mắc mới trong nước lần đầu tiên vượt mức 200.000 ca/ngày hồi đầu tuần này, ông Johnson thừa nhận, Cơ quan Y tế quốc gia (NHS) sẽ cảm thấy "tạm thời quá tải". Song, ông lưu ý hướng dẫn phòng chống dịch hiện tại là mọi người dân cần đeo khẩu trang, làm việc tại nhà và tiêm vắc xin.
Đức siết hạn chế quán bar, nhà hàng
AP đưa tin, các nhà lãnh đạo Đức đã nhất trí thực thi các yêu cầu nghiêm ngặt hơn đối với người dân khi đến các nhà hàng và quán bar. Cụ thể, theo quyết định mới của Thủ tướng Olaf Scholz và 16 thống đốc bang trên toàn quốc, khách khi đến những địa điểm này sẽ phải chứng minh họ đã tiêm mũi tăng cường hoặc có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính, ngoài chứng nhận đã chủng ngừa hoặc hồi phục sau khi mắc bệnh.
Ông Scholz và các thống đốc cũng thông qua việc cho phép những người đã tiêm mũi tăng cường không cần phải tự cách ly sau khi tiếp xúc F0. Những đối tượng khác có thể giảm thời gian cách ly từ 14 ngày như trước đây xuống còn 10 ngày nếu họ không bộc lộ hoặc không còn triệu chứng. Thời gian cách ly thậm chí có thể giảm xuống 7 ngày nếu họ có kết quả xét nghiệm âm tính.
Đức hiện là "ổ dịch" lớn thứ 8 trên thế giới với gần 7,5 triệu ca mắc, xấp xỉ 115.000 trường hợp tử vong. 71,6% dân số toàn quốc đã hoàn thành chủng ngừa các liều vắc xin cơ bản và 41,6% được tiêm một mũi tăng cường.
Các tin tức đáng chú ý khác về đại dịch:
- Theo trang Worldometers, tính đến sáng sớm 8/1 (giờ Việt Nam), đại dịch đã tấn công 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, lây nhiễm cho gần 303,5 triệu người, bao gồm xấp xỉ 5,5 triệu ca tử vong. Tuy nhiên, gần 258,2 triệu bệnh nhân khắp toàn cầu đã hồi phục.
- Thủ tướng Áo Karl Nehammer ngày 7/1 thông báo ông có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 sau khi tiếp xúc gần với một nhân viên an ninh nhiễm virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, ông Nehammer trấn an rằng, ông không bộc lộ triệu chứng bệnh, đang tự cách ly tại nhà và tiếp tục điều hành công việc qua hội họp trực tuyến.
- Tại Mỹ, số ca nhiễm biến thể Omicron tăng vọt đang khiến các bệnh viện trên khắp nước này phải hoãn các cuộc phẫu thuật tự chọn để giải phóng giường bệnh. Dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho thấy, tỷ lệ trung bình bệnh nhân nhập viện vì Covid-19 trong 7 ngày đã tăng 60% so với tuần trước, lên 16.458 người/ngày, chỉ thấp hơn 0,2% so với mức kỷ lục được ghi nhận trên toàn quốc cách đây đúng một năm.
- Chính phủ Nhật ngày 7/1 cho phép chính quyền các tỉnh Okinawa, Yamaguchi và Hiroshima áp dụng các biện pháp phòng dịch trọng điểm sau khi ghi nhận mức tăng đột biến số ca mắc mới. Theo đó, từ ngày 9 - 31/1, các cơ sở kinh doanh ăn uống sẽ phải rút ngắn thời gian hoạt động và tạm dừng phục vụ đồ uống có cồn. Các trường hợp không tuân thủ quy định có thể bị phạt tới 200.000 Yên (khoảng 1.700 USD). Đây là lần đầu tiên các biện pháp như vậy được triển khai kể từ khi Thủ tướng Fumio Kishida nhậm chức vào đầu tháng 10/2021.
Theo Tuấn Anh (VietNamNet)
- Sẵn sàng gặp Tổng thống Putin tại G20, ông Zelensky khẳng định Ukraine đang ở "vị thế thuận lợi" (12/09/26 23:35)
- VinFast úp mở xe mới sắp trình làng: Bán tải VF Wild nhiều khả năng chốt lịch ra mắt ngay trong tháng 9 (12/09/26 22:13)
- Sức hút kỷ lục: iPhone 18 Pro Max "cháy hàng" đợt đầu tại Việt Nam chỉ sau 10 phút mở bán (12/09/26 20:37)
- Thương tâm: Bé trai lớp 6 tử vong do xe đưa đón học sinh lùi thiếu quan sát (12/09/26 20:31)
- Tài xế Grab xôn xao vì thông báo mới: Hãng lên tiếng về quyền tắt ứng dụng giữa lúc Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vào cuộc (12/09/26 19:51)
- Làm thế nào để điều hòa vừa mát vừa tiết kiệm điện? Rất nhiều người mắc sai lầm sau đây (12/09/26 19:40)
- Báo Thái Lan tiết lộ mức lương ngất ngưởng của HLV Park Hang-seo: Gấp đôi cựu HLV ĐTQG (12/09/26 19:13)
- Đôi nam nữ tử vong trong căn phòng, có dấu vết để lại trên ngực người phụ nữ (12/09/26 18:48)
- 8 việc mọi người nên làm để phòng ngừa bệnh mạn tính theo CDC Mỹ (12/09/26 18:30)
- Bố HLV Kim Sang-sik qua đời tại Hàn Quốc (12/09/26 18:16)