-
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN -
Gần 300 chủ xe máy, ô tô bị "réo tên" phạt nguội, nhanh chóng liên hệ để xử lý theo Nghị định 168
Thế giới
21/06/2017 04:37Nguyên nhân khiến các công dân Mỹ bị bắt ở Triều Tiên
Trong hầu hết vụ bắt giữ và giam cầm, Triều Tiên cáo buộc công dân Mỹ làm gián điệp, có hành động thù địch chống lại Bình Nhưỡng và tuyên án nhiều năm lao động khổ sai.
| Sự việc Otto Warmbier, sinh viên 22 tuổi người Mỹ, qua đời sau 6 ngày được Triều Tiên thả tự do, đang được dư luận Mỹ và thế giới quan tâm. Ba công dân Mỹ vẫn đang bị giam giữ tại Triều Tiên, trong đó có ông Kim Dong Chul (ảnh). Theo Guardian, ông Kim bị kết án 10 năm tù và lao động khổ sai vào tháng 4/2016 vì tội làm gián điệp cho Hàn Quốc. Ảnh: AP. |
![]() |
| Ông Kim Sang Duk (tên khác là Tony Kim) là một trong 3 công dân Mỹ đang bị giam giữ tại Triều Tiên. Giảng viên bộ môn kế toán của Đại học Khoa học và Công nghệ Bình Nhưỡng (PUST) bị bắt tại sân bay Bình Nhưỡng tháng 4/2012. Chính phủ Triều Tiên cáo buộc ông âm mưu lật đổ chế độ tại nước này. Ảnh: Facebook. |
![]() |
| Người Mỹ thứ ba đang bị giam giữ tại Triều Tiên là ông Kim Hak Song, một giảng viên khác của PUST, bị bắt không lâu sau vụ bắt giữ ông Kim Sang Duk. Ông là người Triều Tiên, sinh ra tại Trung Quốc và chuyển đến Mỹ sinh sống vào thập niên 1990. Ông bị Bình Nhưỡng cáo buộc có các "hành động thù địch". Ảnh: CNN. |
![]() |
| Matthew Miller, sinh năm 1989, bị tuyên án 6 năm lao động khổ sai tại Triều Tiên vào tháng 9/2014 nhưng được thả vào tháng 11 cùng năm. Miller sau đó nói rằng anh cố tình xé visa để bị bắt và trải nghiệm cuộc sống trong tù tại Triều Tiên. Cơ quan công tố Triều Tiên cho rằng anh làm vậy để che đậy âm mưu gián điệp. Ảnh: CNN. |
![]() |
| Một công dân Mỹ khác được thả cùng đợt với Matthew Miller là ông Kenneth Bae, chủ một hãng lữ hành trụ sở tại Trung Quốc có các tour đến đặc khu kinh tế Rason của Triều Tiên. Ông bị tòa án Triều Tiên tuyên 15 năm lao động khổ sai với cáo buộc về "hành động thù địch" chống lại nước này vào năm 2013. Miller và ông được trả tự do sau khi có sự can thiệp của James Clapper, giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ (DNI) khi đó. Ảnh: Reuters. |
![]() |
| Ông Jeffrey Edward Fowle vui mừng gặp lại con trai tại sân bay quân sự ở Ohio, Mỹ, sau khi được Triều Tiên trả tự do tháng 10/2014. Ông bị bắt vì để lại một quyển kinh thánh tại khách sạn nơi ông lưu trú ở Bình Nhưỡng mà theo Triều Tiên là hành vi "trái với mục đích du lịch". Trong một cuộc phỏng vấn, ông gửi lời xin lỗi đến cả hai chính phủ Mỹ và Triều Tiên vì đã gây phiền phức ngoại giao giữa hai nước. Ảnh: Dayton Daily News. |
![]() |
| Ông Merril Newman, một cựu binh Mỹ từng tham gia Chiến tranh Triều Tiên, bị bắt vào tháng 10/2013 chỉ vài phút trước khi ông khởi hành tại sân bay Bình Nhưỡng. Đến ngày 29/11, hãng thông tấn KCNA tung ra đoạn video cho thấy ông Newman ký vào thư xin lỗi và thừa nhận về tội ác chiến tranh trong thời gian tham chiến ở Triều Tiên. Ông được thả sau 42 ngày giam giữ. Ảnh: Getty. |
![]() |
| Cựu Tổng thống Jimmy Carter (trái) đã đàm phán với Triều Tiên để thả công dân Aijalon Gomes. Anh Gomes bị bắt vào năm 2010 sau khi nhập cảnh trái phép vào Triều Tiên từ Trung Quốc. Ảnh: Getty. |
![]() |
| Trước đó, Triều Tiên từng chỉ đồng ý thả người sau khi cựu tổng thống Bill Clinton (thứ 2 từ trái sang) và cựu phó tổng thống Al Gore (thứ 2 từ phải sang) đến thăm vào năm 2009. Trong ảnh là hai nhà báo Laura Ling (đứng trước micro) và Euna Lee (ngoài cùng bên phải) khi họ đoàn tụ với gia đình ở Mỹ sau 140 ngày bị giam giữ tại Triều Tiên vì tội nhập cảnh trái phép. Ảnh: Getty. |
Theo Đông Phong (Tri Thức Trực Tuyến)
- Volkswagen chơi lớn: Tặng cả ngàn lít xăng cho khách Việt giữa lúc giá nhiên liệu biến động (16:28)
- Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt (16:21)
- Nghị lực của nữ sinh trường chuyên: Tự học để chinh phục đỉnh cao Sinh học quốc tế (16:19)
- Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi (16:13)
- MXH lan truyền ảnh Hoài Linh lặng lẽ xuất hiện ở bệnh viện, thần sắc gây chú ý (16:11)
- Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ (16:09)
- Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần (16:04)
- Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị (16:01)
- Ngủ gật khi đang nói chuyện tưởng mệt: Bác sĩ cảnh báo nguy cơ nhồi máu cơ tim (42 phút trước)
- Đây là iPhone Pro khung Titan rẻ nhất Việt Nam, đe nẹt Galaxy S25 Ultra, hấp dẫn hơn iPhone 17e (45 phút trước)







