Những đồn đoán kéo dài suốt hai tháng qua về tình trạng sức khỏe của Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối cùng đã được giải đáp.
02-1764659912-nha-trang-cong-bo-ket-qua-kiem-tra-suc-khoe-tim-mach-ong-trump.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Ngày 1/12, Nhà Trắng đã công bố bản ghi nhớ từ bác sĩ cá nhân, khẳng định kết quả kiểm tra sức khỏe chuyên sâu của Tổng thống hồi tháng 10 là "hoàn toàn bình thường".

Theo bản ghi nhớ do Bác sĩ Sean Barbabella thực hiện, hệ tim mạch của Tổng thống Trump đang ở tình trạng "rất tốt". Các kết quả chụp chiếu cho thấy không có dấu hiệu hẹp động mạch làm giảm lưu thông máu, không có bất kỳ bất thường nào ở tim và các mạch máu lớn. Bác sĩ xác nhận: "Các buồng tim có kích thước bình thường, thành mạch trơn láng và khỏe mạnh, không có dấu hiệu viêm hay đông máu."

Bên cạnh hệ tim mạch, hình ảnh chụp ổ bụng cũng được báo cáo là "hoàn toàn bình thường". Bản ghi nhớ khẳng định tất cả các cơ quan quan trọng trong cơ thể đều "khỏe mạnh và được bơm máu tốt," và mọi chỉ số được đánh giá đều nằm trong giới hạn bình thường, không tồn tại vấn đề cấp tính hay mạn tính nào.

Tổng thống Trump trước đó đã tiết lộ rằng ông thực hiện chụp cộng hưởng từ (MRI) tại Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia Mỹ Walter Reed trong tháng 10. Ông sẵn sàng công bố chi tiết kết quả mới nhất, khẳng định chúng "rất hoàn hảo". Về câu hỏi chụp MRI để kiểm tra bộ phận nào, ông Trump chỉ đáp: "Tôi không biết, chỉ biết là chụp MRI. Nhưng chắc không phải để chụp não, vì tôi đã làm bài kiểm tra nhận thức và đạt điểm tuyệt đối."

Mặc dù Nhà Trắng mô tả việc chụp MRI này là "hoạt động kiểm tra định kỳ hàng năm," việc thực hiện vào tháng 10 – sau khi Tổng thống đã hoàn tất việc khám sức khỏe thường niên vào tháng 4 – đã làm dấy lên nhiều đồn đoán.

Bác sĩ Jonathan Reiner, chuyên gia phân tích y tế của CNN và từng điều trị cho cựu Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney, nhận định việc yêu cầu Tổng thống thực hiện thêm các kiểm tra chuyên sâu như chụp MRI tim mạch là "không phải bước thông thường trong quy trình". Ông Reiner nghi ngờ: "Thực tế không có chuyện một người được yêu cầu chụp MRI tim mạch chỉ để phòng ngừa bệnh. Nhiều khả năng việc này nhằm đáp ứng một lo ngại lâm sàng nào đó."

Phân tích của các chuyên gia cho rằng, việc kiểm tra kỹ lưỡng hệ tim mạch có thể nhằm xác định liệu vấn đề suy tĩnh mạch mạn tính, tình trạng khiến máu dồn lại ở chân mà Tổng thống từng được chẩn đoán hồi tháng 7, có liên quan đến hệ cơ quan này hay không. Tuy nhiên, Bác sĩ Reiner kết luận rằng việc cơ thể thay đổi theo tuổi tác là chuyện bình thường và lý do ông Trump phải thực hiện thêm một số xét nghiệm "có thể không có gì nghiêm trọng."

QT (SHTT)