-
Đón 3 cháu nội về quê nghỉ hè, vợ chồng già phải rút tiền dưỡng già nhưng không nỡ nói với con -
Vụ khách hàng tố bị nghi trộm đồ tại Aeon Long Biên: Công an mời nam thanh niên trong clip làm việc -
Dứa có thực sự giúp giảm mỡ máu? Chuyên gia chỉ ra sự thật nhiều người chưa biết -
Tranh cãi người ở "khu nhà giàu" mua nhà ở xã hội: Chủ đầu tư lý giải nơi ở hiện tại không đồng nghĩa với sở hữu nhà ở -
Tình hình sức khỏe Trung tá Công an bị 2 thanh niên ở Phú Thọ đâm nhập viện trong lúc làm nhiệm vụ -
Hiện trường hai mẹ con tử vong trong tư thế treo cổ ở Lào Cai, làm rõ nguyên nhân? -
Bộ Chính trị: Tiếp tục tinh giản biên chế từ 5 - 10% -
Áp thấp xuất hiện trên Biển Đông với gió giật cấp 8, 15 tỉnh thành nhận công điện khẩn -
Cái kết cuối vụ xịt nước vào thợ xây nhà hàng xóm ở Hà Nội, 2 gia đình thống nhất gì? -
Thị trường vàng sau cú lao dốc kỷ lục: Cơ hội gom hàng giá rẻ hay "cạm bẫy" chờ đón nhà đầu tư?
Thế giới
29/12/2018 14:37Nhà Trắng đón đợi 12 tháng khuấy đảo của ông Trump
Thời gian 12 tháng qua đã chứng kiến nhiều lo lắng thấp thỏm về vị tổng thống thứ 45 của Mỹ cả ở trong và ngoài nước này trở thành sự thật. Sau một năm chao đảo với các tuyên bố và quyết sách bất ngờ, Donald Trump vẫn chưa có biểu hiện sẽ kiềm chế, thậm chí có thể tạo ra sóng gió nhiều hơn nữa.
Theo CNN, hiện đang có tâm lý cho rằng nhiệm kỳ tổng thống dựa trên tính khí sôi nổi của một vị tổng tư lệnh thích mạo hiểm và nghi ngờ thực tế đang vượt khỏi tầm kiểm soát, tạo nên một năm 2019 thậm chí nhiều khấy đảo hơn nữa. Sự lo ngại, ngay cả trong số những người Cộng hòa nhã nhặn nhất, về đường lối của ông Trump cũng ngày càng lộ rõ.
Trong năm 2018, Tổng thống Mỹ đã thay thế nhiều nhân sự cấp cao, chẳng hạn Ngoại trưởng Rex Tillerson và Chánh văn phòng John Kelly, bằng các nhân vật được cho là trung thành hơn và ít có khả năng thách thức ông, Mike Pompeo và Mick Mulvaney. Kết quả là một nhiệm kỳ Tổng thống ngày càng thách thức các giới hạn về quyền hành pháp.
Sau 9 tháng quay trở lại với thế giới thực, Rex Tillerson đưa ra một cái nhìn lạnh lùng về cách thức Tổng thống Trump điều hành. "Tôi phải nói với ông ấy: Ồ, thưa Tổng thống, tôi hiểu những gì ông muốn làm, nhưng ông không thể làm theo cách đó. Nó vi phạm luật pháp. Nó vi phạm hiệp ước", Tillerson nhớ lại đã nói với vị Tổng tư lệnh Mỹ như vậy.
Quyết định bất ngờ của ông Trump rút quân khỏi Syria là trường hợp điển hình Tổng thống bất chấp ý kiến của các cố vấn và cảnh báo hậu quả. Một quan chức cấp cao của chính quyền nói với nhà báo Jim Sciutto của CNN rằng, các quyết định về an ninh quốc gia "được đưa ra dựa trên một ý nghĩ chợt lóe lên trong cuộc điện thoại".
Nhưng không phải Tổng thống Trump kiểm soát được mọi chuyện. Hiện đang có một bóng mây xám đang lơ lửng trên đầu lãnh đạo Nhà Trắng: khả năng ông bị luận tội trong năm 2019 - một viễn cảnh mà nhiều thành viên Dân chủ đang muốn thúc đẩy.
Trong một lần tự thể hiện hồi tháng 5, ông Trump tuyên bố: "Chúng ta đều đang chiến đấu, nhưng tôi thích chiến đấu những cuộc chiến này".
Và một năm qua, Tổng thống Mỹ đã chiến đấu ở nhiều mặt trận. Ông xung đột với chánh án tòa Tối cao Mỹ và hệ thống tư pháp, với Bộ Tư pháp, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang và Bộ trưởng Quốc phòng. Ông dường như cự nự cả luật pháp.
Cuộc chiến của ông Trump với Quốc hội Mỹ cũng trở nên nóng bỏng: Ông kết thúc năm 2018 bằng cách đóng cửa chính phủ sau khi không giành được 5 tỷ USD tiền thuế cho bức tường biên giới mà ông tuyên bố sẽ bắt Mexico phải chi trả. Ông phát động chiến tranh thương mại với Trung Quốc, to tiếng với lãnh đạo nhiều nước đồng minh của Mỹ, trong đó có các đối tác trong Liên minh châu Âu và NATO.
"Chính quyền của tôi đã làm được nhiều hơn gần như tất cả các chính quyền khác trong lịch sử đất nước này", Tổng thống Trump khẳng định tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hồi tháng 9.
Năm 2018 bắt đầu bằng tuyên bố của Tổng thống Trump rằng nút hạt nhân của ông to và uy lực hơn nút hạt nhân của Kim Jong Un. Vài tháng sau đó, ông có cuộc gặp lịch sử với lãnh đạo Triều Tiên ở Singapore và thừa nhận tại một cuộc vận động cử tri rằng ông "phải lòng" Kim Jong Un.
Donald Trump công kích các nhà lãnh đạo G7 ở Canada nhưng sau đó lại thân thiện với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Và ông có vẻ lảng tránh vụ nhà báo Jamal Khashoggi bị sát hại bên trong lãnh sự quán Ảrập Xêút ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), bằng lập luận rằng Riyadh mua rất nhiều mặt hàng xuất khẩu của Mỹ.
Chính quyền Trump cũng rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran được ký thời Barack Obama, khiến các đồng minh của Mỹ bất bình.
Năm 2018 khép lại trong những bất ổn thường trực ở Nhà Trắng, giữa lúc các thị trường biến động mạnh.
Giới phân tích nhận định, năm 2019 hứa hẹn ông Trump sẽ tạo ra thêm nhiều sóng gió nữa thông qua các quyết sách và hành động thậm chí táo bạo và quyết liệt hơn.
Theo Thanh Hảo (VietNamNet)
- Mourinho trở lại Bernabeu, bắt tay ngay vào công cuộc tái thiết Real Madrid (27 phút trước)
- Vì sao nhiều cuộc hôn nhân dễ đổ vỡ ở năm thứ 7? (52 phút trước)
- Cuộc điện đàm phút cuối khiến Israel hủy đòn không kích lớn nhằm vào Iran (1 giờ trước)
- Từ bỏ ngành học không yêu thích, nam sinh vượt qua 170.000 thí sinh lập kỷ lục điểm thi đánh giá năng lực (1 giờ trước)
- Suzuki Fronx Sport ra mắt: "Quyết đấu" Toyota Raize và Kia Sonet bằng công nghệ hybrid, giá hấp dẫn (1 giờ trước)
- Xác định đối thủ cuối cùng của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 (2 giờ trước)
- Bản doanh tuyển Anh tại Mỹ rung chuyển vì dư chấn động đất 6,1 độ Richter (3 giờ trước)
- Dược phẩm Nam Hà bị phạt 125 triệu đồng (3 giờ trước)
- Vụ tai nạn 4 xe đâm liên hoàn trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ: Sức khỏe 15 nạn nhân giờ ra sao? (3 giờ trước)
- Vụ bé trai nghi bị bạo hành ở Nghệ An: Bà ngoại tiết lộ chi tiết khiến nhiều người nghẹn lòng (4 giờ trước)