Thế giới
11/04/2020 20:40Nhật Bản, Ấn Độ ghi nhận ca nhiễm nCoV tăng kỷ lục
Nhật Bản hôm nay báo cáo thêm 648 ca nhiễm và 6 ca tử vong do nCoV, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 6.717 và 105. Đây là ngày thứ tư liên tiếp Nhật Bản ghi nhận ca nhiễm mới cao kỷ lục dù đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Tokyo và 6 tỉnh khác.
Tokyo, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, báo cáo hơn 190 ca nhiễm mới, mức tăng kỷ lục ngày thứ ba liên tiếp và nâng số ca nhiễm lên 1.890, trong đó 40 trường hợp đã tử vong.
Tỉnh Kanagawa, phía nam Tokyo, báo cáo thêm 57 ca nhiễm mới, gồm một nhân viên nhóm chuyên trách đối phó Covid-19. Chính quyền đã yêu cầu 18 nhân viên của nhóm này tự cách ly tại nhà.

Chính phủ Nhật Bản sẽ cho phép thống đốc toàn bộ 47 tỉnh "kiên quyết yêu cầu" người dân không đến hộp đêm, quán bar và các địa điểm công cộng để ngăn virus lây lan. Tại 7 khu vực đã ban bố tình trạng khẩn cấp, chính phủ yêu cầu người dân ở nhà và các doanh nghiệp không quan trọng tạm thời đóng cửa.
Theo một cuộc thăm dò của Gallup, hơn 60% người được khảo sát tại Nhật Bản cho rằng chính phủ đã không ứng phó tốt với đại dịch.
Tại khu vực Nam Á, Bộ Y tế Ấn Độ hôm nay cho biết nước này ghi nhận thêm 1.035 ca nhiễm và 40 ca tử vong do nCoV, nâng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 7.600 và 249. Đây là mức tăng ca nhiễm mới hàng ngày lớn nhất từ khi dịch bệnh bùng phát tại Ấn Độ.
Hai "điểm nóng" Covid-19 tại Ấn Độ là thủ đô Delhi và trung tâm tài chính Mumbai, với số ca nhiễm ngày càng tăng tại các khu ổ chuột. Giới chức cảnh báo đại dịch có thể trở thành thảm họa tại Ấn Độ bởi hàng triệu người đang sống trong các khu ổ chuột dày đặc, không tuân thủ quy tắc cách biệt cộng đồng, cùng hệ thống y tế quá tải.
Tại cuộc họp qua video với các bộ trưởng hôm nay, Thủ tướng Narendra Modi cho biết ông sẵn sàng làm việc 24/7 để đối phó đại dịch. "Bất kỳ bộ trưởng nào cũng có thể trao đổi và nêu đề xuất về Covid-19 với tôi bất cứ lúc nào", ông Modi nói.
Ông Modi và nội các cũng đang xem xét khả năng kéo dài lệnh phong tỏa toàn quốc, dự kiến kết thúc hôm 14/4, do dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Các chuyên gia dịch tễ học và y tế công cộng Ấn Độ cho rằng nếu xét nghiệm diện rộng, tỷ lệ tử vong sẽ thấp hơn vì họ có thể sàng lọc các trường hợp nhẹ hoặc không triệu chứng, tập trung chữa trị các ca nặng.
Covid-19 đã xuất hiện tại 210 quốc gia, vùng lãnh thổ sau khi khởi phát ở Vũ Hán, Trung Quốc tháng 12/2019. Dịch bệnh đã khiến hơn 1,7 triệu người nhiễm bệnh, hơn 102.000 người tử vong. Mỹ hiện là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 500.000 ca nhiễm và gần 18.800 ca tử vong.
Theo Huyền Lê (VnExpress.net)
Tin cùng chuyên mục








-
Giới ngân hàng Mỹ chao đảo: Tiền số hút 6,6 nghìn tỷ USD tiền gửi, người dân sẽ thanh toán, vay vốn qua blockchain (19/07)
-
Nữ sinh nhận tin đỗ thủ khoa kép khi đang đi gặt lúa thuê cách nhà 30km (19/07)
-
Trường Đại học Y Hà Nội dự báo điểm chuẩn cao nhất trên 28 (19/07)
-
Ten Hag khởi đầu thảm họa khi dẫn dắt Leverkusen (19/07)
-
Tuấn Hưng bị phản ứng tiêu cực khi cạo đầu gây sốc: “Tôi không cần phản bác” (19/07)
-
Kết quả tốt nghiệp THPT của 4 học sinh từng "tự nguyện" xin nghỉ học ra sao? (19/07)
-
Mỹ nhân IU bị chê không xứng là thị hậu Rồng Xanh 2025 (19/07)
-
Tỷ phú bất động sản không để lại một xu cho con cái với câu nói để đời (19/07)
-
Bão số 3 đổ bộ Biển Đông: 5 tỉnh, thành phố sẽ bị ảnh hưởng mạnh nhất! (19/07)
-
Lamine Yamal làm "ông trùm": Khẳng định hay sự học đòi đáng lo (19/07)
Bài đọc nhiều



