35 cựu thẩm phán liên bang vừa yêu cầu tòa án khôi phục vụ kiện giữa Tổng thống Trump và Sở Thuế vụ Mỹ, nghi ngờ về tính minh bạch của quỹ bồi thường 1.776 tỷ USD.
29-1780023355-nhom-cuu-tham-phan-de-nghi-lat-lai-vu-kien-cua-tong-thong-trump-va-so-thue-vu-my

Vụ kiện giữa Tổng thống Donald Trump và Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) đang đối mặt với nguy cơ bị lật lại sau khi một nhóm 35 cựu thẩm phán liên bang chính thức gửi kiến nghị tới tòa án tại Florida vào tối 27/5. Động thái này xuất hiện ngay sau khi một thỏa thuận dàn xếp gây tranh cãi được công bố, bao gồm việc thành lập quỹ bồi thường khổng lồ trị giá 1.776 tỷ USD dành cho những cá nhân được cho là chịu ảnh hưởng từ tình trạng "vũ khí hóa chính quyền".

Được hậu thuẫn bởi tổ chức Những người bảo vệ nền dân chủ, nhóm cựu thẩm phán cho rằng quy trình dàn xếp vụ kiện chứa đựng nhiều "câu hỏi nghiêm trọng" về tính minh bạch và nguy cơ thao túng hệ thống tư pháp. Trong hồ sơ đệ trình lên Thẩm phán liên bang Kathleen Williams tại Miami, nhóm này cáo buộc các bên liên quan có khả năng đã lợi dụng vụ kiện như một công cụ để thiết lập cơ chế phân phối quỹ quy mô lớn mà thiếu đi sự phê chuẩn cần thiết từ Quốc hội Mỹ. Theo các cựu thẩm phán, hành vi này có nguy cơ gây suy giảm nghiêm trọng niềm tin của công chúng vào sự công bằng của nền tư pháp liên bang.

Trước đó, vào tháng 1/2026, ông Trump đã khởi kiện IRS với cáo buộc cơ quan này không bảo vệ an toàn thông tin thuế cá nhân của mình, đặc biệt sau vụ việc cựu nhà thầu Charles Littlejohn bị kết án vào năm 2024 vì rò rỉ hồ sơ thuế của ông cùng dữ liệu của nhiều tỷ phú khác. Thỏa thuận dàn xếp gây xôn xao này được Bộ Tư pháp công bố vào ngày 18/5, cho phép các nạn nhân bị "vũ khí hóa chính quyền" nộp đơn xin bồi thường. 

Quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche cho biết, ông sẽ bổ nhiệm 5 ủy viên để giám sát quỹ, đồng thời khẳng định Tổng thống Trump không tham gia trực tiếp vào việc điều hành. Đáng chú ý, dù những người phạm tội bạo lực bị loại khỏi danh sách thụ hưởng, phía Bộ Tư pháp vẫn chưa hoàn toàn bác bỏ khả năng xem xét hỗ trợ cho một số cá nhân liên quan tới biến cố ngày 6/1/2021 tại Điện Capitol.

Đáp trả những cáo buộc trên, phát ngôn viên Bộ Tư pháp Mỹ đã bác bỏ kiến nghị của nhóm cựu thẩm phán, cho rằng đó là những nhận định "vô căn cứ". Cơ quan này nhấn mạnh việc nguyên đơn tự nguyện rút đơn kiện mà không công khai chi tiết dàn xếp là một thủ tục pháp lý thông thường. Hiện tại, sự việc vẫn đang tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận khi tòa án chưa đưa ra phán quyết cuối cùng về yêu cầu khôi phục vụ kiện.

QT (SHTT)