Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục phát đi thông điệp cứng rắn nhằm vào Iran, đồng thời cảnh báo nguy cơ bùng phát các cuộc tấn công với quy mô chưa từng có nếu tiến trình đàm phán thất bại.

Trong loạt bài đăng trên mạng xã hội ngày 25/5, ông Trump bác bỏ những chỉ trích cho rằng Mỹ đang đưa ra nhiều nhượng bộ với Tehran. Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào đạt được cũng phải vượt xa thỏa thuận hạt nhân JCPOA năm 2015 mà chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama từng ký với Iran.

Theo ông Trump, JCPOA là “thảm họa” và tạo điều kiện để Iran tiến gần hơn tới năng lực phát triển vũ khí hạt nhân. Ông khẳng định hoặc Washington sẽ đạt được một thỏa thuận “vĩ đại”, hoặc sẽ không có bất kỳ thỏa thuận nào được ký kết.

Trong một tuyên bố khác, Tổng thống Mỹ cảnh báo nếu đàm phán không mang lại kết quả như mong muốn, các cuộc tấn công nhằm vào Iran có thể được nối lại với mức độ mạnh mẽ hơn nhiều so với trước đây.

25-1779718368-ong-trump-ra-toi-hau-thu-voi-iran-canh-bao-kich-ban-tan-cong-quy-mo-lon-chua-tung-co

Ông Trump cho biết các cuộc thương lượng với Tehran hiện vẫn đang diễn ra tích cực. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh lựa chọn quân sự vẫn hiện hữu nếu hai bên không tìm được tiếng nói chung.

Bên cạnh vấn đề Iran, ông Trump tiết lộ đã trao đổi với lãnh đạo nhiều quốc gia Trung Đông như Ả Rập Xê Út, Bahrain, UAE, Qatar, Ai Cập, Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan về việc mở rộng Hiệp định Abraham. Theo ông, sau khi đạt được thỏa thuận với Iran, các quốc gia này cần tham gia tiến trình bình thường hóa quan hệ với Israel để tạo nên một liên minh khu vực mới.

Nhà lãnh đạo Mỹ gọi đây là cơ hội để Trung Đông trở thành khu vực đoàn kết và có tiềm lực kinh tế vượt trội. Ông đồng thời kêu gọi các đại diện của Mỹ nhanh chóng thúc đẩy quá trình mở rộng Hiệp định Abraham trong thời gian tới.

Trong khi đó, phía Iran cũng phát đi thông điệp cứng rắn không kém. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố Tehran sẽ không khuất phục trước sức ép hay những yêu cầu mà nước này cho là quá mức từ các đối thủ.

Theo ông Pezeshkian, sau khi không đạt được kết quả trên mặt trận quân sự, các đối thủ của Iran đang chuyển sang gây áp lực kinh tế. Dù vậy, Tehran khẳng định vẫn sẽ theo đuổi con đường ngoại giao để bảo vệ đầy đủ quyền lợi quốc gia.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trước đó nhận định một thỏa thuận nhằm chấm dứt căng thẳng với Iran hoàn toàn có thể đạt được trong thời gian rất gần. Tuy nhiên, chính ông Trump sau đó lại cho biết Washington không cần quá vội vàng vì “thời gian đang đứng về phía Mỹ”.

Theo các nguồn tin liên quan đến tiến trình đàm phán, dự thảo thỏa thuận hiện nay bao gồm đề xuất kéo dài lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày. Trong khoảng thời gian này, eo biển Hormuz sẽ được mở lại, Iran có thể nối lại hoạt động bán dầu, còn các cuộc thương lượng về chương trình hạt nhân sẽ tiếp tục diễn ra.

Đổi lại, Mỹ được cho là sẽ xem xét nới lỏng một số lệnh trừng phạt và dỡ bỏ phong tỏa với các cảng biển của Iran. Dự thảo cũng bao gồm cam kết từ Tehran về việc không theo đuổi vũ khí hạt nhân, đồng thời tiến hành đàm phán liên quan đến chương trình làm giàu uranium của nước này.

Thùy Dương (SHTT)