Trong một động thái đầy quyết đoán nhằm cứu vãn mối quan hệ đang trên bờ vực căng thẳng, Chính phủ Hàn Quốc vừa chính thức bày tỏ mong muốn tái lập vùng cấm bay dọc biên giới với Triều Tiên. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm hồi sinh các cam kết hòa bình vốn đã bị đóng băng trong nhiều năm qua.
Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young (Ảnh: Yonhap).

Phát biểu tại cuộc họp báo diễn ra vào ngày 18/2, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young khẳng định Seoul đang tích cực tìm cách khôi phục lại Thỏa thuận quân sự liên Triều năm 2018. Trọng tâm của kế hoạch này là việc tái thiết lập vùng cấm bay tại khu vực biên giới – một "lá chắn" quan trọng giúp giảm thiểu tối đa các nguy cơ đụng độ quân sự ngoài ý muốn giữa hai miền.

Tuyên bố này xuất hiện vào thời điểm khá nhạy cảm, chỉ khoảng một tuần sau khi một công dân Hàn Quốc bị cáo buộc điều khiển thiết bị bay không người lái (UAV) xâm nhập trái phép vào không phận Triều Tiên. Sự việc đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ phía Bình Nhưỡng, coi đây là hành động vi phạm chủ quyền nghiêm trọng. Bộ trưởng Chung đã công khai bày tỏ sự nuối tiếc về sự cố này, đánh dấu lần đầu tiên một quan chức cấp cao trong chính quyền Seoul lên tiếng trực tiếp về vụ việc UAV.

Nhìn lại quá khứ, Bộ trưởng Thống nhất không ngần ngại chỉ trích gay gắt chính sách của chính quyền tiền nhiệm dưới thời ông Yoon Suk-yeol. Ông gọi các chuyến bay của phương tiện không người lái hướng sang phía Bắc trước đây là "những hành động thiếu thận trọng và cực kỳ nguy hiểm", có khả năng trở thành mồi lửa châm ngòi cho một cuộc chiến tranh diện rộng. Theo ông, đó là những bài học đau xót không bao giờ nên lặp lại trong quan hệ quốc tế.

Thực tế cho thấy, kể từ khi Tổng thống Lee Jae-myung nhậm chức, đã có ít nhất 3 thường dân Hàn Quốc thực hiện 4 vụ xâm nhập UAV vào Triều Tiên. Bộ trưởng Chung Dong-young thừa nhận những hành động tự phát này đã gây tổn hại nghiêm trọng đến lòng tin và nỗ lực chung sống hòa bình giữa hai miền. Chính vì vậy, việc quay trở lại tinh thần của Thỏa thuận ngày 19/9/2018 – văn bản kêu gọi chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch trên bộ, trên biển và trên không – trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Chính phủ Hàn Quốc dự định sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quân sự để xem xét lộ trình khôi phục vùng cấm bay một cách cụ thể nhất. Ông Chung nhấn mạnh rằng, việc thiết lập một không gian an toàn tại biên giới không chỉ đơn thuần là vấn đề kỹ thuật quân sự, mà còn là nền tảng cốt lõi để xây dựng lại sự "công nhận lẫn nhau" và lòng tin giữa quân đội hai nước.

Bằng cách kiểm soát chặt chẽ các hoạt động trên không và ngăn chặn các hành vi khiêu khích vô tình hay hữu ý, Seoul hy vọng có thể mở ra một chương mới trong quan hệ liên Triều. Mục tiêu cuối cùng mà chính quyền hướng tới không gì khác ngoài một trạng thái chung sống hòa bình, nơi những rủi ro về một cuộc xung đột ngoài ý muốn được triệt tiêu hoàn toàn ngay từ trên bầu trời biên giới.

QT (SHTT)