-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
14/06/2023 22:00Núi lửa phun trào, gần 15.000 người dân Philippines sơ tán
AP đưa tin, gần 15.000 hộ dân hầu hết đến từ các làng nông nghiệp gần ngọn núi đã bắt buộc phải sơ tán khi núi lửa liên tục phun trào trong những ngày gần đây.
Hôm thứ 2, Thống đốc Albay đã mở rộng vùng nguy hiểm thêm một km (hơn nửa dặm) và yêu cầu hàng nghìn người dân dân sẵn sàng di chuyển bất cứ lúc nào. Nhưng người dân đã sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm sớm hơn, trước khi có lệnh sơ tán bắt buộc.
“Đã có dung nham và tro bụi. Nếu núi lửa phát nổ và phun trào chúng tôi sẽ không nhìn thấy gì vì trời rất tối,” Fidela Banzuela, 61 tuổi chia sẻ khi đang cùng con gái, các cháu và hàng xóm ngồi trên chiếc xe tải rời khỏi nhà ở làng San Fernando gần Mayon.
Con gái bà, Sarah Banzuela (22 tuổi), đã di tản cùng 2 đứa con, trong đó có một đứa trẻ 2 tuổi mắc bệnh hen suyễn mà theo bà có thể do tro bụi núi lửa trút xuống ngôi làng của họ vào cuối tuần qua.
Liza David Balbin đã cùng các con chạy trốn đến một nơi trú ẩn khẩn cấp ở thị trấn Santo Domingo bởi cô sợ hãi trước sự phun trào dung nham của Mayon.
Các nhà nghiên cứu địa chấn Philippines ngày 11/6 cho biết sau nhiều ngày có dấu hiệu 'thức tỉnh', bao gồm một loạt đá rơi và miệng núi lửa màu cam sáng có thể nhìn thấy vào ban đêm. Tối Chủ nhật (11/6), dung nham bắt đầu trào ra từ miệng núi lửa và chảy xuống hai rãnh trên sườn phía Đông Nam.
Viện Nghiên cứu Núi lửa và Địa chấn Philippines cho biết, một đám tro bụi cao tới 100 mét đã trôi theo hướng Đông Nam về phía một số ngôi làng.
Giới chức Philippines đã nâng cảnh báo từ mức 2 lên 3 trong thang báo động 5 cấp độ, nghĩa là một vụ phun trào nguy hiểm có thể xảy ra trong vài tuần hoặc vài ngày.
Núi Mayon, cách thủ đô Manila khoảng 330 km về phía đông nam, được coi là một trong những ngọn núi lửa không ổn định nhất trong 24 ngọn núi lửa đang hoạt động của Philippines.
Lần gần đây nhất núi lửa này phun ra hàng triệu tấn tro, đá và dung nham khiến hàng chục nghìn người phải di dời là vào năm 2018. Năm 1814, Mayon phun trào đã chôn vùi toàn bộ các ngôi làng gần đó và khiến hơn 1.000 người thiệt mạng.
HL (SHTT)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)