Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Ổ dịch Covid-19 'kinh hoàng' nhất nước Mỹ với gần 100 trường hợp tử vong

Một nhà dưỡng lão ở thành phố New York ghi nhận 98 trường hợp tử vong vì Covid-19. Đây được coi là ổ dịch nghiêm trọng nhất trong khu vực.

Trung tâm Dưỡng lão Isabella tại Washington Heights, Manhattan, thành phố New York đã ghi nhận 46 trường hợp tử vong được xác nhận nhiễm Covid-19 và 52 trường hợp khác chưa được xét nghiệm nhưng nằm trong diện nghi nhiễm.

Nếu được xác nhận, số người chết vì Covid-19 tại cơ sở này lên tới 98, tức 14% cư dân tại đây, và cũng là ổ dịch nghiêm trọng nhất tại bang New York, theo NY1.

Ổ dịch Covid-19 'kinh hoàng' nhất nước Mỹ với gần 100 trường hợp tử vong
Trung tâm dưỡng lão Isabella ghi nhận gần 100 trường hợp tử vong vì Covid-19 (Ảnh: AP)

Do quá nhiều người tử vong, Trung tâm Dưỡng lão Isabella đã phải thuê xe tải đông lạnh làm nhà xác dã chiến, do các công ty tang lễ trong khu vực cho biết phải mất vài ngày họ mới có thể tới đưa các thi thể đi.

Người thân của cư dân trong viện dưỡng lão đã chỉ trích cơ sở này không công bố đầy đủ thông tin. Số liệu tại cơ quan y tế bang New York tính đến ngày 30/04 mới ghi nhận 13 trường hợp tử vong vì Covid-19 ở Trung tâm Dưỡng lão Isabella.

"Thật sự rất đáng sợ. Đây là sự mất mát không thể đánh giá được. Không tưởng tượng nổi quá nhiều người qua đời tại một địa điểm như vậy," thị trưởng New York Bill de Blasio nói.

Thông tin về ổ dịch nghiêm trọng tại Trung tâm Dưỡng lão Isabella được NY1 công bố vào ngày 30/04, cho thấy có 98 người nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid-19 đã tử vong. Một số người tử vong tại cơ sở này, một số người qua đời tại bênh viện.

Trung tâm cho biết "không hiểu lý do vì sao" cơ quan thống kê của bang New York chỉ ghi nhận 13 trường hợp tử vong vì Covid-19 tại đây.

Theo lý giải của ban quản lý, dịch bệnh đã bùng phát không thể kiểm soát ở trung tâm do công tác xét nghiệm ban đầu gặp nhiều khó khăn.

"Isabella, giống như các trung tâm dưỡng lão khác tại thành phố New York, ban đầu không thể triển khai xét nghiệm diện rộng để chẩn đoán cho người cao tuổi và nhân viên tại cơ sở," Audrey Waters phát ngôn viên của trung tâm cho biết.

"Điều này làm ảnh hưởng tới việc xác định người nhiễm bệnh nhưng không có triệu chứng, dù chúng tôi đã nỗ lực cách ly những người có triệu chứng rõ ràng," bà Waters cho biết thêm.

Trung tâm Isabella cũng thiếu thốn nhân sự, phải thuê người từ bên ngoài, và cũng không có đủ trang thiết bị bảo hộ cần thiết cho nhân viên. Bà Waters cho biết cơ sở "hiện đã tăng cường khả năng xét nghiệm".

Thị trưởng New York Bill de Blasio đã kêu gọi các trung tâm dưỡng lão thay đổi cách thức hoạt động và mô hình quản lý để tránh trường hợp tương tự xảy ra trong tương lai.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)