Thế giới

Ông Biden bắt đầu sử dụng máy trợ thở trong khi ngủ

Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là đã bắt đầu sử dụng máy trợ thở áp lực dương liên tục (CPAP) để giải quyết tình trạng ngưng thở trong khi ngủ.

Theo Reuters, trong ngày 28/6, Nhà Trắng đã thông báo về việc Tổng thống Joe Biden bắt đầu sử dụng thiết bị CPAP để giải quyết các vấn đề liên quan tới chứng ngưng thở trong khi ngủ.

"Ông Biden đã bắt đầu sử dụng CPAP từ đêm qua, đây là điều bình thường với những người mắc chứng ngưng thở khi ngủ", phát ngôn viên Nhà Trắng Andrew Bates nói.

Ông Biden bắt đầu sử dụng máy trợ thở trong khi ngủ
Tổng thống Mỹ Joe Biden

Nhà Trắng không công bố chi tiết về vấn đề mà ông Biden gặp phải, cũng như liệu ông đã từng sử dụng máy CPAP để điêu trị chứng ngưng thở khi ngủ trong quá khứ hay không.

Theo CNN, một số quan chức giấu tên của Nhà Trắng tiết lộ, ông Biden thực tế đã bắt đầu dùng máy CPAP trong vài tuần gần đây nhằm cải thiện chất lượng giấc ngủ. Trong báo cáo sức khỏe gần nhất được công bố vào tháng 2, những vấn đề liên quan tới giấc ngủ của đương kim Tổng thống cũng không được đề cập cụ thể.

Các chuyên gia y tế cho biết, ngưng thở khi ngủ là một dạng rối loạn về giấc ngủ. Những người mặc triệu chứng này sẽ trải qua những đợt ngừng thở khoảng 10 giây trong khi ngủ, ngủ ngáy và buồn ngủ vào ban ngày. Nếu không được điều trị, người bệnh có thể trở nên đãng trí, mệt mỏi và gia tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Theo Việt Dũng (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/ong-biden-bat-dau-su-dung-may-tro-tho-trong-khi-ngu-2159527.html