Bầu không khí tại Bình Nhưỡng vừa trở nên nóng hơn bao giờ hết sau lễ duyệt binh bế mạc Đại hội lần thứ IX của đảng Lao động Triều Tiên vào tối 24/2. Tại đây, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã chính thức công bố một chiến lược quốc phòng đầy tham vọng, đặt trọng tâm vào việc nâng tầm sức mạnh hạt nhân của quốc gia này trong nửa thập kỷ tới.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phát biểu tại Đại hội lần thứ 9. Ảnh: Yonhap.

Trong bài phát biểu định hướng chính sách cho 5 năm tới, Tổng Bí thư Kim Jong-un khẳng định Triều Tiên sẽ dồn toàn lực vào các dự án gia tăng số lượng vũ khí hạt nhân. Theo Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), nhà lãnh đạo này tuyên bố mục tiêu cốt lõi không chỉ dừng lại ở việc sản xuất thêm đầu đạn mà còn phải mở rộng tối đa các phương tiện vận hành và triển khai loại vũ khí chiến lược này. Đây được xem là bước đi then chốt nhằm củng cố nền tảng quốc phòng và khẳng định vị thế của Bình Nhưỡng trên trường quốc tế.

Về quan hệ đối ngoại, ông Kim Jong-un đã gửi đi một thông điệp rõ ràng tới Washington. Nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh rằng triển vọng quan hệ giữa hai nước hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ và những bước đi cụ thể của phía Hoa Kỳ.

"Nếu Mỹ rút lại chính sách đối đầu bằng cách tôn trọng vị thế hiện tại của đất nước chúng tôi... không có lý do gì chúng tôi không thể hòa hợp tốt đẹp với họ," KCNA dẫn lời ông Kim. Tuy nhiên, bất chấp việc từng có ba cuộc gặp gỡ trực tiếp với Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông này, ông Kim hiện vẫn chưa chấp nhận thêm bất kỳ lời đề nghị mới nào từ phía Mỹ, cho thấy một thái độ thận trọng và chờ đợi sự thay đổi thực chất từ đối phương.

Trái ngược với sự để ngỏ đối với Mỹ, lập trường của ông Kim Jong-un đối với Seoul lại trở nên băng giá. Ông thẳng thừng gọi Hàn Quốc là "kẻ thù nguy hiểm nhất" và tuyên bố loại trừ mọi cuộc thảo luận với nước láng giềng ở thời điểm hiện tại. Nhà lãnh đạo Triều Tiên không ngần ngại cảnh báo rằng Bình Nhưỡng "có thể tùy ý hành động" nếu phát hiện bất kỳ hành vi gây hấn nào từ phía Hàn Quốc.

Sự kiện bế mạc Đại hội Đảng lần này cũng đánh dấu một cột mốc quan trọng khi ông Kim Jong-un chính thức được bầu lại giữ chức Tổng Bí thư với sự nhất trí cao từ toàn đảng và quân đội. Bước đi này không chỉ nhằm củng cố sự thịnh vượng của đất nước mà còn là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của ông trong việc xây dựng một "lực lượng quân sự hùng mạnh". Với sự đồng lòng của hệ thống chính trị, ông Kim Jong-un đang tiếp tục khẳng định vai trò chèo lái con thuyền Triều Tiên vượt qua những thách thức địa chính trị phức tạp.

QT (SHTT)