Thế giới

Ông Kim Jong Un yêu cầu hải quân Triều Tiên sẵn sàng cho xung đột

Trong chuyến thị sát một xưởng đóng tàu, nhà lãnh đạo Kim Jong Un nhấn mạnh tầm quan trọng của lực lượng hải quân Triều Tiên trong việc "chuẩn bị cho xung đột".

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA, trong ngày 1/2, ông Kim Jong Un đã tới thị sát xưởng đóng tàu quân sự Nampo. Tại đây, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã được thông báo về tiến độ chế tạo các chiến hạm phục vụ cho "kế hoạch khổng lồ" mà ông vừa mới thông qua.

"Tăng cường năng lực tác chiến của hải quân là vấn đề quan trọng nhất trong việc thúc đẩy công tác chuẩn bị cho xung đột", KCNA dẫn lời ông Kim Jong Un.

Ông Kim Jong Un yêu cầu hải quân Triều Tiên sẵn sàng cho xung đột
Ảnh: Yonhap

Trong chuyến thị sát, ông Kim cũng yêu cầu các quan chức quân sự đẩy nhanh quá trình nghiên cứu và phát triển các loại khí tài hiện đại như tàu ngầm hạt nhân, đầu đạn siêu vượt âm, và tên lửa đạn đạo sử dụng nhiên liệu rắn.

Truyền thông Triều Tiên cho biết, trong khi nhà máy đóng tàu Nam Sinpo ở phía đông được coi là cơ sở sản xuất tàu ngầm chính của Triều Tiên, thì nhà máy Nampo phụ trách việc chế tạo các sà lan để phóng tên lửa đạn đáo phóng từ tàu ngầm (SLBM).

Ông Kim Jong Un yêu cầu hải quân Triều Tiên sẵn sàng cho xung đột - 1
Ảnh: Yonhap

Chuyến đi thị sát của ông Kim diễn ra sau khi Triều Tiên phóng thử thành công SLBM Pulhwasal-3-31 vào ngày 28/1. "Cuộc thử nghiệm có ý nghĩa chiến lược đáng kể trong việc hiện đại hóa quân đội, xây dựng năng lực hải quân hùng mạnh", nhà lãnh đạo Triều Tiên nói sau khi giám sát vụ phóng tên lửa.

Trong thời gian vừa qua, Triều Tiên đã liên tục thử nghiệm hàng loạt tên lửa mới, nhằm đánh giá mức độ sẵn sàng tác chiến của quân đội nước này trước những diễn biến khó lường trên bán đảo.

Ông Kim Jong Un yêu cầu hải quân Triều Tiên sẵn sàng cho xung đột - 2
Ảnh: Yonhap

Theo Việt Dũng (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/ong-kim-jong-un-yeu-cau-hai-quan-trieu-tien-san-sang-cho-xung-dot-2246307.html