-
Đàm Vĩnh Hưng lần đầu nói về những đồn đoán quanh mối quan hệ với Hoài Lâm -
TikTok bị tố đánh lừa người dùng bằng loạt "tính năng an toàn giả" -
Đỗ Thị Hà lộ vóc dáng hiện tại giữa nghi vấn mang thai con đầu lòng -
Từ 15/11, không còn bắt buộc họp phụ huynh 3 lần mỗi năm -
4 tác nhân kích hoạt ung thư thực quản nhiều người không ngờ tới -
Yêu nhau ngoài đời, nụ hôn trên phim của Tô Dũng - Minh Thu gây sốt -
Thanh Hóa triệt phá đường dây mua hơn 1.000 tài khoản để qua mặt sinh trắc học -
Clip tranh cãi tiền phá dỡ nhà ở Hà Nội: Công an đưa ra thông tin bất ngờ -
Tối nào cũng xem livestream cho vui, tốn bạc triệu, tiêu hết tiền tiết kiệm -
Mẹ nghèo nghẹn ngào nhìn 3 con tàn tật, lần lượt không thể tự đi lại
Thế giới
08/10/2026 13:52Ông Thaksin cảnh báo nguy cơ bị đe dọa tính mạng sau khi mất xe chống đạn

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra ngày 7/10 đề nghị Tòa án Thuế trung ương áp dụng biện pháp tạm thời, ngăn Cục Thuế tiếp tục tịch thu tài sản của ông để thu hồi khoản tiền thuế bị truy thu.
Theo The Nation, ông Thaksin đặc biệt phản đối việc hai trong số năm chiếc xe bị tịch thu là phương tiện chống đạn. Cựu Thủ tướng cho rằng việc mất những chiếc xe này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của ông.
“Tôi từng phải đối mặt với 4 âm mưu ám sát trong thời gian làm thủ tướng và việc mất đi những phương tiện này có thể khiến tính mạng của tôi bị đe dọa”, ông Thaksin nói trước tòa.
Ông cho biết việc chế tạo những chiếc xe chống đạn mới theo yêu cầu đặc biệt cần rất nhiều thời gian, đồng thời đặt câu hỏi ai sẽ chịu trách nhiệm nếu ông gặp nguy hiểm trong thời gian chờ phương tiện thay thế.
Việc tịch thu tài sản của ông Thaksin được thực hiện trong quá trình cơ quan chức năng tìm cách thu hồi khoản nợ thuế 17,6 tỷ baht, tương đương khoảng 523 triệu USD.
Trước đó, vào tháng 11/2025, Tòa án Tối cao Thái Lan phán quyết ông Thaksin phải thanh toán khoản thuế nói trên, liên quan đến thương vụ bán công ty viễn thông Shin Corp. Sau phán quyết, việc tịch thu và phong tỏa tài sản được tiến hành như một trong những biện pháp thu hồi khoản tiền này.
Tại phiên tòa ngày 7/10, ông Thaksin cũng cho biết hiện không còn khoản lợi nhuận nào từ thương vụ bán cổ phần Shin Corp để sử dụng làm tiền bảo đảm nhằm trì hoãn việc thanh toán khoản thuế.
Cựu Thủ tướng nói ông chấp nhận phán quyết của Tòa án Tối cao về nghĩa vụ thuế, nhưng cho rằng các biện pháp cưỡng chế tài sản do Cục Thuế thực hiện là trái luật.
Nguồn gốc tranh chấp bắt đầu từ năm 2006, khi ông Thaksin tận dụng kẽ hở pháp lý để bán cổ phần Shin Corp mà không phải nộp thuế. Thương vụ mang lại cho gia đình Shinawatra khoản lợi nhuận lên tới 1,9 tỷ USD.
Đáng chú ý, giao dịch được thực hiện chỉ 3 ngày sau khi luật viễn thông mới của Thái Lan có hiệu lực, trong thời điểm ông Thaksin vẫn đang giữ chức thủ tướng.
Thương vụ bán cổ phần Shin Corp đã gây ra làn sóng phẫn nộ tại Thái Lan và trở thành một trong những nguyên nhân dẫn tới cuộc đảo chính cuối năm 2006. Sau đó, ông Thaksin phải sống lưu vong ở nước ngoài hơn 10 năm.
QT (SHTT)
- Đàm Vĩnh Hưng lần đầu nói về những đồn đoán quanh mối quan hệ với Hoài Lâm (14:32)
- Ông Trần Văn Phúc giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương (14:23)
- Chuyên gia: Muốn áp thuế đất 0,2% phải xác định hành vi găm giữ chờ tăng giá (14:22)
- TikTok bị tố đánh lừa người dùng bằng loạt "tính năng an toàn giả" (14:19)
- Ông Trump trao huân chương khoa học cao nhất Mỹ cho Elon Musk (14:17)
- Từ 15/11, không còn bắt buộc họp phụ huynh 3 lần mỗi năm (14:01)
- Đỗ Thị Hà lộ vóc dáng hiện tại giữa nghi vấn mang thai con đầu lòng (14:00)
- Mbappe được đồn đoán rời Real Madrid, điểm đến ở Ngoại hạng Anh (14:00)
- Ông Thaksin cảnh báo nguy cơ bị đe dọa tính mạng sau khi mất xe chống đạn (46 phút trước)
- Bùi Tiến Dũng nhận chiếc thùng xốp lúc 4h30 sáng và câu chuyện đậm tình cảm người xứ Thanh phía sau (50 phút trước)