Tổng thống Donald Trump tiết lộ Iran từng chấp thuận một "thỏa thuận hoàn hảo" với Mỹ, nhưng ngay sau đó lại phóng máy bay không người lái nhắm vào một con tàu tại eo biển Hormuz.
13-1783929551-ong-trump-iran-tung-dong-y-thoa-thuan-hoan-hao-truoc-khi-phong-uav-tan-cong-tau
Tổng thống Trump cho biết Iran từng đồng ý với một "thỏa thuận hoàn hảo" trước khi xảy ra vụ tấn công tàu ở eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Trong cuộc phỏng vấn vừa qua với đài NBC News, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra thông tin đầy bất ngờ về mối quan hệ căng thẳng giữa Washington và Tehran. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, phía Iran thực tế đã chấp thuận một thỏa thuận mà ông mô tả là "hoàn hảo" đối với nước Mỹ.

Ông Trump nhấn mạnh rằng trong khuôn khổ thỏa thuận này, phía Iran đã đồng ý từ bỏ mọi thứ, chấp nhận không hạt nhân cũng như không thực hiện hàng loạt yêu sách khác. Tuy nhiên, tình thế lập tức đảo ngược ngay sau đó. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết các đại diện của Iran vừa rời khỏi phòng họp thì chỉ trong vòng vỏn vẹn một giờ đồng hồ, họ đã lập tức phóng một chiếc máy bay không người lái nhắm trực diện vào một con tàu.

Mặc dù đưa ra những tuyên bố mang tính bước ngoặt này, ông Trump lại không nêu chi tiết về nội dung cụ thể của thỏa thuận được nhắc tới. Đồng thời, ông cũng tuyên bố thêm rằng quân đội Mỹ đã tiến hành các đợt "oanh kích dữ dội" nhắm vào hàng loạt mục tiêu của Iran vào đêm trước đó.

Phản hồi về các diễn biến trong khu vực, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết họ đã tiến hành bắn cảnh cáo một con tàu đang di chuyển qua eo biển Hormuz. Phía Iran đưa ra lý do rằng phương tiện này đã đi vào một tuyến đường không được phép. Chưa dừng lại ở đó, IRGC cũng đưa ra tuyên bố đơn phương về việc sẽ chính thức đóng cửa hoàn toàn eo biển chiến lược Hormuz cho đến khi có thông báo mới.

Trái ngược hoàn toàn với những động thái cứng rắn từ phía Iran, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã lập tức lên tiếng bác bỏ thông tin đóng cửa này. Trong một thông điệp được đăng tải chính thức trên nền tảng mạng xã hội X, CENTCOM khẳng định chắc chắn rằng eo biển Hormuz hiện vẫn mở cửa đối với tất cả các tàu thuyền thực hiện hoạt động hàng hải hợp pháp.

Cơ quan quân sự của Mỹ nhấn mạnh các lực lượng của Washington đã được triển khai và luôn sẵn sàng bảo đảm quyền tự do hàng hải tại tuyến đường huyết mạch này. CENTCOM khẳng định sẽ không lùi bước trước những hành vi mà họ gọi là gây hấn, quấy rối, đe dọa cũng như các tuyên bố đơn phương từ phía Iran. Đồng thời, phía Mỹ cũng tái khẳng định Iran không hề kiểm soát eo biển Hormuz khi lưu thông hàng hải tại đây vẫn diễn ra hết sức bình thường với hơn 140 lượt tàu thuyền đã di chuyển qua eo biển an toàn trong vòng bảy ngày qua.

QT (SHTT)