Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đưa ra thông điệp cứng rắn với Iran khi tuyên bố Washington mong muốn đạt được một thỏa thuận, nhưng cũng sẵn sàng có những hành động quyết liệt nếu đàm phán không mang lại kết quả.

Phát biểu với báo giới tại Phòng Bầu dục ngày 6/7, Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ sẽ theo đuổi hai lựa chọn với Iran: hoặc đạt được một thỏa thuận, hoặc sẽ "hoàn thành công việc". Theo ông, việc sử dụng biện pháp mạnh không phải điều khó thực hiện, song ưu tiên của Washington vẫn là giải pháp ngoại giao để tránh ảnh hưởng đến khoảng 91 triệu người dân Iran.

07-1783395261-ong-trump-lai-doa-iran-hoac-dat-thoa-thuan-hoac-my-se-hanh-dong
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng Washington có đủ khả năng gây thiệt hại nghiêm trọng đối với cơ sở hạ tầng của Iran, từ các cây cầu cho đến hệ thống cung cấp năng lượng. Ông cũng nhấn mạnh hiện Tehran đang gặp khó khăn về tài chính và Mỹ chưa chuyển bất kỳ khoản tiền nào cho nước này.

Những phát biểu trên được đưa ra chỉ ít ngày sau khi ông Trump tuyên bố Mỹ có khả năng loại bỏ phần còn lại của ban lãnh đạo Iran. Tuy nhiên, ông cho biết Washington không lựa chọn phương án đó vì vẫn muốn duy trì đối tác để tiếp tục đàm phán, cho thấy Mỹ vẫn để ngỏ cánh cửa ngoại giao.

Đáp lại, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohammad Baqer Zolqadr bác bỏ những lời cảnh báo từ phía Mỹ và gọi đây là những tuyên bố "không tưởng". Ông nhấn mạnh người dân Iran không chấp nhận các lời đe dọa, đồng thời khẳng định Tehran sẽ có phản ứng tương xứng nếu tiếp tục phải đối mặt với sức ép.

Trước đó, các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran đã kết thúc vào tuần trước mà chưa ghi nhận tín hiệu rõ ràng nào về một bước tiến hướng tới hòa bình lâu dài, dù hai bên đang duy trì lệnh ngừng bắn kéo dài 60 ngày nhằm tạo điều kiện cho hoạt động ngoại giao sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel. Washington kỳ vọng khoảng thời gian này sẽ giúp khôi phục tiến trình đàm phán liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.

Cuối tuần trước, ông Trump cũng cho biết Mỹ đã tạm hoãn đàm phán trong một tuần để Iran tổ chức quốc tang cho cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei. Theo Tổng thống Mỹ, Tehran đang rất mong muốn đạt được thỏa thuận và đã chấp thuận phần lớn các đề xuất do Washington đưa ra.

Về phía mình, Iran nhiều lần khẳng định sẽ đáp trả một cách kiên quyết, có tính toán đối với mọi hành động gây hấn từ Mỹ hoặc Israel. Tehran đồng thời nhấn mạnh sẽ tiếp tục bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích quốc gia, cũng như giữ lập trường phản đối mọi hình thức can thiệp hay đe dọa từ bên ngoài.

Thùy Dương (SHTT)