Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự ủng hộ với đề xuất Nga dùng tài sản bị đóng băng để đóng góp cho Hội đồng Hòa bình, đồng thời đưa ra nhiều phát biểu gây chú ý về vai trò lãnh đạo của mình.

Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực 1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bình luận về đề xuất của Nga liên quan đến việc đóng góp 1 tỷ USD cho Hội đồng Hòa bình. Ông cho rằng nếu Moscow thực sự thực hiện khoản đóng góp này thì đó là một động thái đúng đắn và tích cực.

Theo Tổng thống Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tham gia Hội đồng Hòa bình và trực tiếp đóng góp số tiền nói trên. Nhà lãnh đạo Mỹ đánh giá cao sáng kiến này, nhấn mạnh đây là tín hiệu cho thấy vai trò của Nga trong các nỗ lực giải quyết xung đột toàn cầu.

Trước đó, ngày 21/1, Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẵn sàng sử dụng 1 tỷ USD từ các tài sản của nước này từng bị chính quyền Mỹ trước đây đóng băng để đóng góp cho Hội đồng Hòa bình. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế.

Cũng trong cuộc trao đổi với báo chí, ông Trump cho biết sẵn sàng tiếp tục đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng Hòa bình sau khi kết thúc nhiệm kỳ tổng thống, thậm chí là trong thời gian dài. Ông khẳng định việc giữ cương vị này hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định cá nhân và bản thân có quyền lựa chọn.

Theo điều lệ của Hội đồng Hòa bình, việc thay thế chủ tịch chỉ được thực hiện khi người đứng đầu tự nguyện từ chức hoặc không còn khả năng đảm nhiệm nhiệm vụ. Văn kiện này cũng xác định ông Donald Trump là chủ tịch đầu tiên của hội đồng.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 22/1, Tổng thống Trump tiết lộ đã rút lại lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình từng gửi tới Thủ tướng Canada Mark Carney. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump thông báo việc hội đồng thu hồi lời mời đối với nhà lãnh đạo Canada, đồng thời khẳng định đây là quyết định chính thức của Hội đồng Hòa bình.

Hội đồng Hòa bình ban đầu được thành lập với nhiệm vụ giám sát công cuộc tái thiết tại Dải Gaza. Tuy nhiên, theo thời gian, phạm vi hoạt động của cơ chế này đã được mở rộng nhằm giải quyết các cuộc xung đột trên thế giới, với dự thảo hiến chương và thư mời tham gia được gửi tới nhiều quốc gia.

HL (SHTT)