Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa kêu gọi Iran thả 8 phụ nữ sắp bị hành quyết, đồng thời cảnh báo sẽ nối lại ném bom nếu không đạt được thỏa thuận trước hạn chót.

Trong một diễn biến mới nhất làm gia tăng sức nóng trên bàn đàm phán, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trực tiếp gửi thông điệp tới giới lãnh đạo Tehran thông qua mạng xã hội vào ngày 21/4. Ông yêu cầu Iran trả tự do cho 8 người phụ nữ bị cáo buộc chống lại nhà nước, coi đây là một "khởi đầu tuyệt vời" cho quá trình đối thoại sắp tới với các đại diện của Mỹ.

22-1776823872-ong-trump-ra-toi-hau-thu-cho-iran-va-yeu-cau-tra-tu-do-cho-8-phu-nu
Người dân ở Tehran đã đốt lửa khi tổ chức biểu tình chống chính phủ hồi tháng 1/2026. Ảnh Getty Images

Theo các báo cáo từ tổ chức nhân quyền Lawfare Project, danh sách 8 người này bao gồm: Bita Hemmati, Ghazal Ghalandari, Golnaz Naraghi, Venus Hossein Nejad, Panah Movahedi, Ensieh Nejati, Mahboubeh Shabani và Diana Taher Abadi. 

Họ được cho là có liên quan đến làn sóng biểu tình chống chính phủ hồi đầu năm. Tuy nhiên, phía cơ quan tư pháp Iran thông qua trang Mizan Online đã nhanh chóng bác bỏ, cho rằng đây là "tin giả" và khẳng định một số người đã được thả hoặc chỉ đối mặt với án tù giam.

Bên cạnh vấn đề nhân đạo, Tổng thống Trump đã đưa ra những cảnh báo quân sự đanh thép khi lệnh ngừng bắn giữa hai bên sắp hết hạn vào tối 22/4 (giờ miền Đông Mỹ). Ông nhấn mạnh rằng Iran "không có lựa chọn nào khác ngoài đàm phán" và khẳng định quân đội Mỹ đang trong trạng thái sẵn sàng "lên đường".

Nếu không đạt được thỏa thuận mới trước thời điểm hạn chót, ông Trump đe dọa sẽ giáng đòn mạnh vào các mục tiêu quân sự của Iran, cụ thể là hệ thống cầu cống và nhà máy điện – những nơi ông cho rằng đang được sử dụng để vận chuyển tên lửa và vũ khí. Tổng thống Mỹ nhận định Iran có thể trở lại vị thế quốc gia hùng mạnh nếu chọn con đường thỏa thuận với Washington thay vì đối đầu.

Căng thẳng quanh con tàu chở "món quà từ Trung Quốc"
Tình hình càng trở nên phức tạp khi Hải quân Mỹ vừa bắt giữ tàu hàng Touska tại vịnh Oman vào ngày 19/4. Ông Trump mô tả đây là một con tàu chở theo vài thứ "không hay cho lắm" và gọi đó là "món quà từ Trung Quốc". Cựu Đại sứ Mỹ Nikki Haley cáo buộc con tàu này vận chuyển hóa chất dùng cho tên lửa và đã phớt lờ nhiều yêu cầu dừng lại từ phía Mỹ.

Phản ứng trước vụ việc, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng phản đối các hành động "liên kết và thổi phồng ác ý". Phát ngôn viên Quách Gia Côn bày tỏ lo ngại vụ bắt giữ tàu Touska sẽ trở thành rào cản cho giải pháp hòa bình, đồng thời kêu gọi các bên tuân thủ nghĩa vụ ngừng bắn để bình thường hóa tình hình tại eo biển Hormuz.

Hiện tại, nhiều nguồn tin cho biết Mỹ và Iran có thể sẽ tổ chức vòng đàm phán mới tại Pakistan để tháo gỡ bế tắc. Tuy nhiên, cả Washington và Tehran vẫn chưa chính thức xác nhận thời điểm diễn ra cuộc đối thoại này, trong khi truyền hình nhà nước Iran vẫn phủ nhận việc giới chức nước này đã có mặt tại Islamabad.

QT (SHTT)