Mối quan hệ giữa Washington và Copenhagen đang rơi vào trạng thái báo động khi Tổng thống Donald Trump công khai tuyên bố Mỹ "thật sự cần" đảo Greenland để đối phó với sự hiện diện của Nga và Trung Quốc. Đáp lại, Thủ tướng Đan Mạch đã đưa ra những lời cảnh báo đanh thép yêu cầu Mỹ ngừng đe dọa đồng minh.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Atlantic công bố ngày 4/1, Tổng thống Donald Trump một lần nữa làm dậy sóng dư luận khi đề cập đến ý tưởng kiểm soát đảo Greenland. Theo ông chủ Nhà Trắng, hòn đảo này đóng vai trò sống còn đối với an ninh quốc gia Mỹ khi khẳng định nơi đây "đang bị chiến hạm Nga và Trung Quốc bao vây".

05-1767573537-ong-trump-tai-khang-dinh-tham-vong-kiem-soat-greenland-vi-muc-dich-quoc-phong.jpg
Vị trí đảo Greenland. Ảnh: Britannica

Khi được đặt câu hỏi liệu các chiến dịch quân sự gần đây của Mỹ tại nước ngoài có phải là tín hiệu cho thấy Washington sẵn sàng dùng vũ lực để kiểm soát Greenland hay không, ông Trump đã để ngỏ khả năng này với câu trả lời đầy ẩn ý: "Điều này sẽ do những người khác quyết định".

Tuyên bố này ngay lập tức vấp phải sự phản ứng dữ dội từ phía Đan Mạch. Thủ tướng Mette Frederiksen khẳng định ý tưởng của Washington là "hoàn toàn vô lý". Bà nhấn mạnh Mỹ không có quyền sáp nhập bất kỳ vùng lãnh thổ nào của Đan Mạch và kêu gọi đồng minh lịch sử ngừng đưa ra những lời đe dọa nhắm vào một dân tộc đã tuyên bố thẳng thừng rằng họ "không phải để bán".

Mối lo ngại tại Đan Mạch và các đồng minh châu Âu càng tăng cao sau những động thái quyết liệt của chính quyền ông Trump đối với Venezuela. Nhiều người lo ngại Greenland có thể trở thành mục tiêu tiếp theo trong chính sách đối ngoại cứng rắn của Mỹ.

Dầu vào lửa được đổ thêm khi bà Katie Miller, vợ Phó chánh văn phòng Nhà Trắng, đăng tải hình ảnh chế đảo Greenland phủ kín quốc kỳ Mỹ kèm dòng trạng thái đầy thách thức: "Sớm thôi". Ngay lập tức, Đại sứ Đan Mạch tại Mỹ, ông Jesper Moeller Soerensen, đã lên tiếng phản đối kịch liệt, yêu cầu Washington tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và duy trì tinh thần hợp tác của một đồng minh thân thiết.

Greenland không chỉ là đảo lớn nhất thế giới với diện tích hơn 2,1 triệu km2 mà còn sở hữu vị trí chiến lược không thể thay thế. Nằm trên tuyến đường ngắn nhất nối Bắc Mỹ với châu Âu, hòn đảo này từ lâu đã là địa điểm quân sự trọng yếu của Washington. Kể từ Thế chiến II, Mỹ đã duy trì một căn cứ quân sự tại đây. Vào tháng 3/2025, Phó Tổng thống JD Vance cũng từng đến thăm căn cứ này và công khai kêu gọi người dân đảo "đạt thỏa thuận với Mỹ".

Bên cạnh giá trị quân sự, Greenland còn ẩn chứa nguồn khoáng sản dồi dào chưa được khai thác, biến nó thành mục tiêu kinh tế đầy tiềm năng. Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump đã nhiều lần bày tỏ ý định mua lại hòn đảo này và chưa bao giờ loại trừ phương án dùng sức mạnh quân sự để đạt được mục đích.

Trước những áp lực từ phía Mỹ, trong suốt năm 2025, Đan Mạch đã nỗ lực tìm cách xoa dịu bằng cách tăng cường đầu tư vào năng lực phòng thủ tại Bắc Cực. Tuy nhiên, với những tuyên bố mới nhất từ Tổng thống Trump, dường như những nỗ lực ngoại giao của Copenhagen vẫn chưa đủ để làm nguội tham vọng của Washington đối với hòn đảo chiến lược này.

QT (SHTT)