Tổng thống Donald Trump khẳng định Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rất tôn trọng nước Mỹ và bày tỏ sự ngưỡng mộ lớn trước những thành tựu phát triển thần tốc của ông.
04-1780539091-ong-trump-tiet-lo-su-kinh-ne-cua-chu-tich-tap-can-binh-doi-voi-vi-the-moi-cua-my
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Miranda Devine được phát sóng ngày 3/6. Ảnh: New York Post

Trong cuộc phỏng vấn được đăng tải ngày 3/6 với nhà báo Miranda Devine thuộc tờ New York Post, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng quốc gia của ông đang là nền kinh tế phát triển mạnh mẽ và thành công nhất toàn cầu. Theo người đứng đầu Nhà Trắng, vị thế vượt trội này nhận được sự thừa nhận từ tất cả mọi người, bao gồm cả Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo.

Nhắc lại chuyến công du chính thức kéo dài ba ngày tới Bắc Kinh vào tháng trước, Tổng thống Trump cho biết hai bên đã liên tục dành cho nhau những lời ca ngợi nồng nhiệt. Đặc biệt, trong khuôn khổ cuộc hội đàm riêng tư, ông Tập Cận Bình được cho là đã đánh giá rất cao tốc độ cải cách của chính quyền Mỹ hiện tại khi thừa nhận bản thân chưa từng chứng kiến sự thay đổi nào diễn ra nhanh chóng đến như vậy.

Trước đó, trên mạng xã hội Truth Social, nhà lãnh đạo Mỹ cũng từng chia sẻ quan điểm tương tự. Ông thừa nhận bản thân đồng ý với góc nhìn của Chủ tịch Tập rằng nước Mỹ từng rơi vào giai đoạn suy thoái dưới thời người tiền nhiệm Joe Biden cách đây hai năm. Tuy nhiên, Tổng thống Trump khẳng định ông đã nhanh chóng đảo ngược tình thế ngay khi bắt đầu nhiệm kỳ mới, đưa đất nước vượt qua khó khăn để lấy lại vị thế dẫn đầu, đồng thời kỳ vọng mối quan hệ song phương với Trung Quốc sẽ ngày càng bền vững và tốt đẹp hơn bao giờ hết.

Khi được hỏi về mong muốn đối với di sản chính trị cá nhân sau này, Tổng thống Mỹ bày tỏ nguyện vọng sâu sắc được công chúng nhớ đến như một người đã thành công trong việc đưa đất nước trở nên vĩ đại trở lại. Phía Trung Quốc hiện vẫn giữ im lặng và chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào liên quan đến các phát ngôn trong bài phỏng vấn trên của Tổng thống Mỹ.

Dù chuyến thăm cấp cao tháng trước đã đánh dấu một bước tiến lớn khi hai quốc gia lần đầu tiên đồng thuận thiết lập khung quan hệ "ổn định chiến lược mang tính xây dựng" nhằm định hướng cho chặng đường ba năm tới và xa hơn, thực tế vẫn tồn tại những rạn nứt khó xóa nhòa. Hai bên đã khép lại chương trình nghị sự mà không thể tìm được giải pháp cho cuộc khủng hoảng nguồn cung đất hiếm — rào cản lớn phát sinh từ các biện pháp kiểm soát xuất khẩu khoáng sản của Bắc Kinh nhằm đáp trả chính sách thuế quan từ Washington vào tháng 4/2025.

QT (SHTT)