Tổng thống Donald Trump xác nhận những binh sĩ Mỹ cuối cùng đã rời Iraq, khép lại hơn hai thập niên hiện diện quân sự và mô tả cuộc rút quân là chiến thắng của Mỹ, Iraq và trước IS.
01-1790839671-ong-trump-tuyen-bo-my-hoan-tat-rut-quan-khoi-iraq-goi-day-la-chien-thang
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Theo hãng thông tấn Anadolu, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/9 xác nhận quân đội Mỹ đã hoàn tất việc rút toàn bộ lực lượng khỏi Iraq, chấm dứt giai đoạn hiện diện quân sự kéo dài hơn 20 năm tại quốc gia Trung Đông này.

"Ngày hôm nay, tôi vui mừng được thông báo rằng những người lính Mỹ cuối cùng đã rời khỏi Iraq", ông Trump nói, đồng thời cho rằng Washington đã dành quá nhiều thời gian cho những quyết định khiến Mỹ bị sa lầy tại đây.

Theo Tổng thống Mỹ, việc rút quân lần này là "chiến thắng của Mỹ, chiến thắng của Iraq và là chiến thắng quyết định trước tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS)".

Ông Trump đồng thời đối chiếu quá trình rút quân khỏi Iraq với cuộc rút quân khỏi Afghanistan năm 2021 mà ông mô tả là "hỗn loạn". Sự kiện tại Afghanistan khiến 13 quân nhân Mỹ thiệt mạng.

"Không giống với Afghanistan, nơi nhiều trang thiết bị quân sự bị bỏ lại và 13 quân nhân thiệt mạng", ông Trump nói, đồng thời nhấn mạnh cuộc rút quân khỏi Iraq được thực hiện một cách có trật tự.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng quá trình này đã khép lại một "chuyến phiêu lưu tốn kém xuống địa ngục". Ông nhắc lại yêu cầu trước đó rằng lực lượng Mỹ phải mang toàn bộ trang thiết bị ra khỏi Iraq, thậm chí "nếu có một con ốc vít nằm trên mặt đất" cũng phải được đưa đi.

Trong tuyên bố, ông Trump cũng đề cập vai trò của Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi trong việc thúc đẩy quan hệ giữa Washington và Baghdad thời gian tới.

"Đây là một ngày trọng đại đối với nước Mỹ và quan trọng hơn, chúng ta rời đi khi Iraq có một thủ tướng mới tuyệt vời", ông Trump nói, đồng thời bày tỏ hy vọng ông Al-Zaidi sẽ xử lý tốt các vấn đề.

Mỹ đưa quân vào Iraq lần đầu năm 2003 với mục tiêu lật đổ chính quyền Saddam Hussein. Sau nhiều năm hiện diện, phần lớn lực lượng Mỹ rút khỏi Iraq vào cuối năm 2011.

Khoảng 3 năm sau, quân đội Mỹ trở lại Iraq theo đề nghị của chính phủ nước này nhằm hỗ trợ Baghdad đối phó IS.

Đến tháng 9/2024, Baghdad và Washington thống nhất kế hoạch chấm dứt sứ mệnh quân sự của liên minh tại Iraq theo lộ trình kéo dài đến cuối tháng 9/2026. Sau đó, quan hệ giữa Iraq và các thành viên liên minh chống IS sẽ chuyển sang hình thức hợp tác an ninh song phương.

QT (SHTT)